CONAN chap 1000 [Tiếng Việt]

Tks rocket team! Quá nhanh
Giờ ước gì có một vụ án do Gin phá thì hay biết mấy =))))
 
thanks nhóm dịch nhiều lắm :KSV@12::Conan06: . mà ran-chan được lọt vào top 10 cô gái hot nhất trường nữa chớ:KSV@11:không biết bạn ý đứng thứ bao nhiêu nhể :KSV@13: mong cảnh kiss quá:KSV@03::KSV@12::KSV@12:
 
Chap 1000 có khác@-) Chưa gì đã có 65 người com rồi
 
Anh da đen đội mũ là anh Hẹ nhà ta chứ còn ai vô đây nữa :KSV@05: chắc là đc "bà chị bé" cử đi trông nom Shin teo nhỏ lại chăng :))))

Sfx lúc Ran kéo tay Shin với cảnh Sonoko cầm bánh dâu được "ai đó" chụp lại thì phải :KSV@05:
 
@blueshadow13 Bả là siêu thị thông tin chăng? Hoặc ngon nhất là người thừa kế của tập đoàn Suzuki lớn nhất nhì Nhật Bản nữa (chị gái bả về nhà chồng rồi :v giờ còn mỗi bả, dù có muốn hay không thì vẫn phải thừa kế)

Trước giờ vẫn luôn thắc mắc vài thứ về gia đình Suzuki:
- Tại sao người như Ayako ở tập 5 còn bảo là chưa có bạn trai mà tập mấy đấy sau này vụ 3 ae sinh ba mà đã kết hôn rồi:Conan23:? Chồng cổ cũng không hẳn là môn đăng hộ đối-dù xuất thân Tomizawa của a ta cũng chẳng thua gì Suzuki, a ta lại theo nghề họa (Tập Kid vs. Kyogoku, Tomoko đã xác định Ayako về nhà chồng rồi nhé)
- Sonoko là 1 trong 2 đứa con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy, tại sao lại có thể đi học như người thường được? Đã vậy bọn bắt cóc mù hết rồi sao? Dù là muốn mọi thứ tự nhiên cho con gái thì ít nhất cũng vài ba tên vệ sĩ ẩn đi theo chứ? Ran sau này mới học karate mà? (Vụ này không phải mình bị nhiễm phim mà ra đâu nhưng mọi thứ như phải là như thế!)
- Jirokichi :v thật là một ông già vô cùng rảnh rỗi! Cố vấn đâu không thấy :v toàn thấy bỏ tiền ra làm cái gì đâu không (Kid :v) Nhưng mấy người như thế này, tại sao lại không con không cái gì hết? Chắc vậy nên vụ tài sản có nhiêu xài hết cũng được chăng? :Conan22::Conan22: <Cái này thì không cần quan tâm lắm)
- Theo như tuổi tác thì Shiro có con lúc 27 tuổi, Tomoko lúc 19 tuổi => Shiro cưới lúc 26, Tomoko lúc 18 :Conan23::Conan23::Conan23:? Mình không tìm được thông tin về ba mẹ của Tomoko nhưng nếu là hôn nhân sắp đặt thì bà này vừa mới xong cấp 3 đã cưới rồi!!! (ba mẹ Shin Ran cũng nháu vl nhưng đấy là người thường, không nói nha :v)
+ Tập Kid vs. Kyogoku: Tomoko cũng đề cập tới vụ này, dù bà ấy không quan tâm đến xuất thân (Kyogoku là con chủ nhà trọ ở biển) nhưng lại yêu cầu trình độ về học vấn thay vì võ biền chân tay, lại ném cho câu quen một thằng cấp 3 :Conan19: (Lượm đã, Kyogoku hơn Sonoko 1 tuổi, theo như Episode one thì ảnh vẫn đang học ở trường Haido, nhưng được Tomoko nhắc đến(?) là đi du học để trau dồi võ thuật:Conan27::Conan27: Có thể bà ấy lo là 2 đứa kết hôn sớm giống như ai kia không:Conan05:
- Ở tập Con tuần lộc mũi đỏ, Sonoko nói là do quan hệ của Suzuki rộng rãi nên ẻm có thể tham gia vào buổi tiệc chia tay a hát chính, rồ rủ thêm Ran và Nan. Cá nhân mình thấy đây là bữa tiệc cá nhân, chỉ có 3 người trong nhóm và c quản lý ăn uống rồi ca hát trong phòng Karaoke. Mình cũng chẳng hiểu nổi vụ quan hệ mà bà chằn lửa nói là thế nào nữa :Conan10:

ps: support lần này lần sau ShinRan ít nhất phải có cảnh hôn nha:Conan15:bà Ran bả mỗi lần nghĩ đến Shinichi ngoài tình (từ trước khi được ẻm tỏ tình luôn) là toàn cảnh ẻm với con kia nude ôm nhau các thứ thôi:Conan20::Conan20:, nắm tay với cả ôm nhẹ thì từ nhỏ giờ hoài hoài rồi, thế nên là phải ít nhất hôn nhau phát:Conan08::Conan08:
 
Mừng anh giai Shinichi come back :)) Anh vẫn là anh đẹp giai như ngày nào.:D Có điều nét vẽ của bác già hơi cứng cáp một chút thì phải :(( Cảm ơn Rocketeam rất nhiều!!! :* Team sub quá hay, quá nhanh và quá nguy hiểm chap 1000 này :3
 
Theo như thói quen của bác già thì cô keiko kia chính là hung thủ :v
 
Chap 1001 hoặc chap kế tiếp khả năng hôn nhau là rất cao. Vì tác giả đã sắp đặt để chuyện đó diễn ra: chuyến đi chơi, thuốc giải... Bác ấy phải làm vui lòng đọc giả 1 lần sau chừng ấy tập nếu ko thì họ sẽ điên mất. Vụ án thì dĩ nhiên phải có, đây là truyện thám tử.
 
Quá nhiều thứ đáng lưu tâm trong chap này :v
1. Sonoko gạ Ran hôn Shinichi :Conan05:, không chỉ 1 mà 2 lần trong 1 chap -> thính :Conan05:
2.Động tác tay của Sera khi hỏi Shinichi có phải thật hay ko -> liên tưởng đến kĩ thuật kiểm tra nói dối của CIA (đã từng xuất hiện thông qua Rena)
3. Anh da đen đeo kính, bịt khẩu trang:KSV@05:-> Heiji ! is that you ? :hee_hee:
4. Tuần sau break :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Chap 1001 hoặc chap kế tiếp khả năng hôn nhau là rất cao. Vì tác giả đã sắp đặt để chuyện đó diễn ra: chuyến đi chơi, thuốc giải... Bác ấy phải làm vui lòng đọc giả 1 lần sau chừng ấy tập nếu ko thì họ sẽ điên mất. Vụ án thì dĩ nhiên phải có, đây là truyện thám tử.
Theo mình thì tg chưa cho đâu, đời nào lại sớm vậy
 
2.Động tác tay của Sera khi hỏi Shinichi có phải thật hay ko -> liên tưởng đến kĩ thuật kiểm tra nói dối của CIA (đã từng xuất hiện thông qua Rena)
Động tác của Rena là đặt tay ở cổ nghe nhịp của động mạch mà :)) Hơn nữa Sera thừa biết thân phận của Shinichi r có quái gì cần kiểm tra nói dối hay ko :)) có chăng chỉ tò mò ko biết lớn trở lại bằng cách nào thôi :))
 
Quay lại
Top