CONAN chap 857 [Tiếng Việt]

Thanks nhóm, hay cực kì luôn :D Không biết Sera nói chuyện với ai vậy te?
 
Sera gọi cho ai mà nhìn bí ẩn v nhỉ!? :KSV@07:Ôi mog chap sau quá!!! :KSV@14:
 
Vô mấy ngày (top 5), thấy họ comment đc mà không có chuyện. Chắc có vd gì. Hôm nay cũng xem đc truyện. Tiếc là ko đc top 5.
 
Sera biết conan là ai rồi, dụ gì nữa bạn. Nhưng chap này ko đc đặc sắc lắm. Hết cao trao rồi

ý mình là dụ SHIN ._. mà mình ko biết Sera đã thực sự biết Conan là Shin, hay là chỉ nghĩ 2 người này có mối liên hệ nào đó thôi nhỉ. Nếu không phải là dụ Shin ra mặt phá án thì đúng là trình độ của Sera kém hơn Shin hay Su thật ._. nhưng màn triệt quyền đạo vs bạo lực thì hơn hẳn ._.


---------


Mặc dù Sera biết Conan là Shin rồi ^^ nhưng mình nghĩ Sera phá án không kém đâu :D...Nhớ lần đầu Sera g8ạp Conan ở vụ án cái xe lăn chạy rớt xuống lầu đó, Sera biết phá án mà giả vờ nói sai để Conan ra mặt đó :KSV@05:

Uh vụ đó là dụ Shin ra mặt, nên mình mới nghi ngờ vụ này lả phán đoán sai, mà nói là "suy luận của tôi sai rồi sao" ._.
Nhớ cái vụ nhà ông Mori bị lão nào đến gài bom ko? vụ biệt danh của bà nhà văn ấy. Sera ở trong đó với Ran và cho rằng thủ phạm là là bà béo béo nhưng hóa ra thủ phạm lại là bà tóc quăn quăn ._. (thông cảm mình ko nhớ tên), nói chung là vụ mà "Shinichi sẽ không để cho ai phải chết cả" ấy :|~
nên mình nghĩ là Sera phá án ko bằng Conan hay Akai, thỉnh thoảng phán đoán sai giống Hattori mấy tập đầu ấy.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


ý mình là dụ SHIN ._. mà mình ko biết Sera đã thực sự biết Conan là Shin, hay là chỉ nghĩ 2 người này có mối liên hệ nào đó thôi nhỉ. Nếu không phải là dụ Shin ra mặt phá án thì đúng là trình độ của Sera kém hơn Shin hay Su thật ._. nhưng màn triệt quyền đạo vs bạo lực thì hơn hẳn ._.


---------



Uh vụ đó là dụ Shin ra mặt, nên mình mới nghi ngờ vụ này lả phán đoán sai, mà nói là "suy luận của tôi sai rồi sao" ._.
Nhớ cái vụ nhà ông Mori bị lão nào đến gài bom ko? vụ biệt danh của bà nhà văn ấy. Sera ở trong đó với Ran và cho rằng thủ phạm là là bà béo béo nhưng hóa ra thủ phạm lại là bà tóc quăn quăn ._. (thông cảm mình ko nhớ tên), nói chung là vụ mà "Shinichi sẽ không để cho ai phải chết cả" ấy :|~
nên mình nghĩ là Sera phá án ko bằng Conan hay Akai, thỉnh thoảng phán đoán sai giống Hattori mấy tập đầu ấy.
Ừh...bạn nói đúng :D, vụ đó đúng làm Sera muốn hi sinh hung thủ nhưng Conan ko muốn ai chết hết, Sera còn đoán sai hung thủ nữa
Đúng là những lần đầu mà Hattori xuất hiện cũng phá án không hay như Conan :D
 
thanks subteam lắm lắm lắm ... tên kia chắc gọi cho subaru chứ gị :)) .. just Guess
 
á mà cái người mà Sera gọi cho ấy, mình nghĩ người này phải là 1 thám tử giỏi, vì ko có mặt ở hiện trường vụ án mà vẫn biết Sera sai :KSV@07:
Trình độ người này chắc phải ngang cỡ Conan :KSV@12:
 
Vụ này dễ suy luận bỏ xừ :KSV@05: lúc Ran vào phòng tắm thì bà chị kia chưa chết, mới bị mê thôi, cái giống máu là do màu vẽ :D. Người giết cô ta hiển nhiên là bà chị còn lại, giả vờ nghe đt xong rồi ra cho một phát vào đầu thôi. Mình chỉ thắc mắc là tại làm sao bà kia lại làm rơi cái chìa khóa ở chap 1 thôi, chắc là để mọi người tin là chỉ có một cái chìa khóa dự phòng. Cái chuyện mắt nhắm, mở nhìn giống trong cái ảnh chụp nhỉ, nhưng mình nghĩ chắc là bị cho một phát vào đầu nên mắt mới nhắm mở như thế :D
 
là 1 thành viên mới của tổ chức chăng ? :KSV@12:
 
Uhm~~~Chap kế tiếp xuất hiên đê...khi nào mới ra vậy các bạn hồi họp


wé ek.^^
 
á mà cái người mà Sera gọi cho ấy, mình nghĩ người này phải là 1 thám tử giỏi, vì ko có mặt ở hiện trường vụ án mà vẫn biết Sera sai :KSV@07:
Trình độ người này chắc phải ngang cỡ Conan :KSV@12:
Cũng có thể là trường hợp Sera chỉ giả vờ gọi điện để dụ Conan ra mặt phá án nữa ý mình là Shinichi
 
mình nghĩ đi nghỉ lại việc xuất hiện thêm nhân vật mới là bất khả thi lắm, giờ xuất hiện cũng kha khá rồi. Mình đoán là bà kia là hung thủ, nên sera gọi điện cho cô em gái hỏi về vấn đề gì đó của bà chị kia. Mọi người dám cá không:KSV@01:
 
Chẳng ai đi tắm mà mang kính áp tròng cả
người lúc đầu nằm đó là Rumi chứ ko phải Waka
 
thank team hihi:KSV@11:

---------

hay gọi cho Akai nhỉ :KSV@07:
 
Cũng có thể là trường hợp Sera chỉ giả vờ gọi điện để dụ Conan ra mặt phá án nữa ý mình là Shinichi

hầu như lần nào cũng là Conan thông qua ông Mori, hoặc ông thanh tra gà mờ, hoặc Sonoko phá án, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới cho Shin ra mặt, nhưng mỗi lần như thế Ran lại nước mắt lưng tròng :KSV@17:


---------

thank team hihi:KSV@11:

---------

hay gọi cho Akai nhỉ :KSV@07:

sao mình cũng có linh cảm là S gọi cho Akai :| nhưng như thế lại ko hợp lí, ko lẽ S biết sự thật cái chết của Akai r :|
 
cho mình hỏi có cách nào like hay share link qua me zing ko? mình chỉ thấy like qua face thui
 
Quay lại
Top