CONAN chap 884 [Tiếng Việt]

đã 7 năm rồi kể từ ngày ta đọc conan , các vụ án theo kiểu chap đầu có án chap hai suy nghĩ tìm hung thủ và chap ba vạch mặt hung thủ haiz
 
Lan Thanh thi Shin va Ran cung chi la con nguoi thoi ma,hon nua Shin duoc lam ra dua theo hinh tuong Kai,ma chung ta ai cung biet Kaito-kun de muc do nao roi
 
klq nhưng k phải cái điện thoại của Ran là được Shin tặng à, ở tập 25 ý, vì thấy Sonoko có điện thoại để tâm tình với anh bạn zai, nên Ran cũng ước ao có 1 cái để tâm sự với anh Shin, nên mấy hôm sau Shin tặng cho Ran cái điện thoại kèm theo con quỷ sâu róm trong Yaiba làm móc khóa mà :-?, sao giờ lại theo kiểu này, ai giải thích hộ với :((((((
 
hi vọng là nxb kim đồng cũng dịch sao cho tế nhị ở đoạn cuối để không bị mất hình tượng Shin và Ran
 
Mà nếu theo như tập này thì hóa ra Shin tặng Ran điện cũng là do muốn trả nợ Ran vì lỡ để điện thoại ở túi áo sau của Ran khiến Ran bị rớt điện thoại chứ không đơn thuần là muốn Ran vui,:KSV@17:
 
chokolat lúc đầu là Ran chỉ nói đùa thôi,Shin thì chưa kịp mua thì teo nhỏ,rồi về sau nghe Ran nói là muốn có dt mới nhớ ra rồi mua luôn cả cái móc điện thọai,chung chung là thế
 
×
Quay lại
Top