Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.218
Conan Chap 894: MỐI NGHI NGỜ MÀU ĐỎ

Đọc truyện tranh Conan Chap 894 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 84 tiếng Việt
Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 894 - Vol 85

Trước khi đọc tiếp chương này, bạn nên xem lại topic phân tích này: LINK
Để hình dung lại một số thứ.

KSV_Rocketeam_840700.jpg

Trang 01
KSV_Rocketeam_840701.jpg

02
ksv-rocketeam-840702.jpg

03
ksv-rocketeam-840703.jpg

04
ksv-rocketeam-840704.jpg

05
ksv-rocketeam-840705.jpg

06
ksv-rocketeam-840706-1.jpg

07
ksv-rocketeam-840707.jpg

08
ksv-rocketeam-840708.jpg

09
ksv-rocketeam-840709-1.jpg

10
ksv-rocketeam-840710-1.jpg

11
ksv-rocketeam-840711.jpg
[/B]
12
ksv-rocketeam-840712-1.jpg

13
ksv-rocketeam-840713-1.jpg

14
ksv-rocketeam-840714-1.jpg

15
ksv-rocketeam-840715-1.jpg

16
ksv-rocketeam-840716-1.jpg

ksv-rocketeam-840716-color.jpg

ksv-rocketeam-8407-bonus.jpg


Bản dịch Conan Chap 894 tiếng Việt được thực hiện bởi ROCKETEAM
Đọc truyện trên Kênh Sinh Viên để được xem các bản cập nhật, sửa lỗi mới nhất, chất lượng nhất và cũng như một hành động cổ vũ cho nhóm làm việc hăng say hơn, cũng chính là ủng hộ ROCKETEAM.

Đọc truyện vui vẻ nha ^^!
Nếu có điều kiện hãy mua bản gốc để ủng hộ tác giả và chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha!​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap hot, bản Eng ra sớm hơn cả Việt, chậc chậc, lạ à nha :)).
Mà "Núi Hayama" là cái gì thế?

EDIT: Sặc, đọc cả bản dịch mới hiểu. Chỗ đó là đèo Raiha chứ đâu phải Hayama. Với cả cái chỗ Ran và Kogoro nói về lễ trao giải phải ngược lại mới đúng, "Ran có thể hứng thú về bố Shinichi nhưng ổng liên quan gì đến Conan", đại loại thế.
 
em đã chờ mãi KSV tung hàng đêm
ôi anh Bông ngầu quá :) cuôc chạm chán của Bourbon và Subaru :KSV@01:

không hiểu bị lỗi gì nhỉ, em gửi đi gửi lại mà ko đc, em đã thử comt ở chap trc thì vẫn comt đc, ngồi F5 nãy giờ, tiếc quá đi :) dù sao cũng trong page 1 là đc rồi :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
xuanthupro =)) em cũng hơi đoán ra rồi nhưng cứ ráng F5 cho đến khi đăng đc bài thì thôi
mà có vẻ như chiếm luôn cả #9 nếu rep thêm bài này nữa
 
Điện thoại co Jodie sắp hết thì chắc gì của Camel vẫn còn, cái này ko hợp lý lắm

Bạn chưa hiểu hết ý đoạn đó hả, đâu nhất thiết phải là Camel, Jodie có thể mượn điện thoại của bất kì đặc vụ nào mà.
 
Eindeh Vấn đề là nếu của Jodie sắp hết pin thì "bất kỳ người nào khác" cũng có thể sẽ hết pin, làm sao dám chắc là Jodie sẽ mượn điện thoại ^^
Tức là việc tính toán này là ko chắc chắn thôi, chứ ko phải là sai ^^
 
Eindeh Thực ra, về tên các địa danh, nhóm không thể chắc chắn 100%, bởi nhóm dịch từ bản tiếng Trung, không phải từ bản tiếng Nhật, địa danh cũng đã bị chuyển thành tiếng trung, rồi dịch ngược từ tiếng trung ra phiên âm Nhật nên không chắc chắn.

Bản tiếng Anh thì lần này đã bỏ hẳn phần địa danh này, nên cũng khó để đối chiếu. Nhưng có lẽ đèo Raiha như trước giờ đúng hơn :)
 
Hiệu chỉnh:
Newsun

em đâu có thắc mắc đâu ạ, ng khác đấy anh tag lại đi ạ
em đọc nội dung chính thôi chứ mấy tình tiết địa danh em cũng ko để ý lắm đâu ạ
 
Eindeh Vấn đề là nếu của Jodie sắp hết pin thì "bất kỳ người nào khác" cũng có thể sẽ hết pin, làm sao dám chắc là Jodie sẽ mượn điện thoại ^^
Tức là việc tính toán này là ko chắc chắn thôi, chứ ko phải là sai ^^
Chỉ cần là điện thoại của nhân viên FBI là được mà sếp :v
p.s: chả có nhẽ tất cả điện thoại của FBI đều đồng loạt hết pin =__=
 
Tiên đoán như thần, trùng hợp khó tin ;))
 
Chắc nghẹt thở mà chết mất! :)))) Hay qtqđ! Nhưng lần này dự là ông Yusaku và bà Yukiko sẽ có mặt ấy nhể??? Chuẩn bị 1 cuộc chiến đẫm máu nữa r!!!!!!!! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top