Lời trăng trối của nạn nhân rất có thể là 80 hoặc là 08, dựa trên kiểu đếm số bằng tay của Trung Quốc:

(Lên Google search Chinese Number Gestures)

Tại sao lại nghĩ tới Trung Quốc? Tại vì ngay sau khi bà mập nói về Trung Quốc thì 2 thám tử lại "Hả" ra. Chắc là có manh mối gì đó.
 
truyen này ms đọc rồi
 
Nếu bà đi theo là hung thủ thì chắc động cơ là vụ trả nợ gì ấy do chính bà kia dàn dựng . Việc nói là quên phòng thử đồ trong khi hay đc giám đốc rủ đi cùng có vẻ hướng sự chú ý đến đôi giày . :Conan07:
Nếu là bà mập thì là do đã làm gì bà xấu với bà mập và lông chó là đặc điểm duy nhất bả nhớ đc nên mới hỏi bà đó có đến nữa ko .Có thể liên quan đến việc dùng cái bịch che gì đó vì bà ta dị ứng lông chó , có thể ko :Conan19:
Cô nhân viên có vẻ như ít quan hệ nhưng mô tuýp cô gái trong sáng hiền lành là hung thủ cũng có vài vụ rồi . Với lại làm việc ở đó nên cũng dễ dàn dựng , né máy quay các kiểu .:Conan21:
Nói tóm lại hung thủ chính là ..... "người đó" :Conan14:
 
Quay lại
Top