Cư dân mạng đổi avatar để khẳng định chủ quyền biển

long.hx

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/11/2010
Bài viết
94
Chỉ sau nửa ngày xuất hiện, trang khuyến khích người sử dụng Facebook "Đồng loạt đổi avatar 3/6 đến 5/6" đã thu hút tới hơn 6.000 người tham gia.

Nguyên nhân chọn mốc thời gian từ ngày 3/6 đến 5/6 được các thành viên của trang giải thích rằng Diễn đàn an ninh đối thoại châu Á (Shangri-la dialogue 2011) sẽ diễn ra trong ba ngày tại Singapore từ hôm nay, trong đó những căng thẳng trên biển Đông, nơi có các tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, được dự đoán sẽ là chủ đề nóng của diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á lần này.

Facebook-1.jpg

Trang khuyến khích người sử dụng đổi avatar trên Facebook.​

Những người tham gia tin rằng việc đổi avatar đồng loạt với hình ảnh người chiến sĩ hải quân đang cầm súng bảo vệ cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam sẽ tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút sự chú ý của bạn bè và đặc biệt là bạn bè quốc tế. "Hành động này nhỏ nhưng thể hiện được tinh thần yêu nước và đoàn kết của người Việt Nam nên sẽ có hàng chục nghìn người sử dụng Internet tham gia", một thành viên chia sẻ.

Còn thành viên Jenny To cũng cho rằng trang Facebook này được lập để cộng đồng mạng thế giới thấy được tinh thần của người Việt. Thay vì tham gia biểu tình có thể làm cho tình hình căng thẳng hơn, gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng tới giao thông và những tình huống phát sinh không lường trước được, cộng đồng nên thể hiện bằng những hành động đúng đắn hơn như là đổi avatar, ký tên ủng hộ...

Facebook-2.jpg

Kêu gọi đổi tên biển South China Sea trên bản đồ quốc tế thành Southest Asia Sea.​

Bên cạnh đó, biển Đông hiện được Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa. Tên gọi này cũng xuất hiện trong Google Maps, bản đồ trực tuyến đang rất được ưa chuộng của Google. Do đó, một trang web đã được thành lập nhằm vận động mọi người ký tên đổi tên biển South China Sea (biển Nam Trung Hoa) thành Southeast Asia Sea (biển Đông Nam Á) để đạt được sự đồng thuận của các nước trong khu vực và quốc tế. Trang này hiện đã thu hút gần 14.000 chữ ký.

Nào KSV chúng ta hãy cùng nhau hành động thôi!!! Mình xin đi tiên phong.....

Bạn có thể tham gia đổi tên biển tại đây


Theo vnexpress​
 
254136_228084243870838_100000077913429_996222_7259786_n.jpg



254875_1748706408757_1571742859_31445999_2641947_n.jpg

Avatar 7 thứ tiếng đây!
 
Đổi avarta đi [you], vừa dễ mà vừa thiết thực,... Chả ai cấm cả,...
Việc tuy nhỏ nhưng nó thể hiện được lòng yêu nước lớn lao.....
 
Lưu ý:
+ Không bàn chuyện liên quan tới chính trị trên forum, nếu có lòng yêu nước hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khi Đảng, nhà nước kêu gọi.
+ Không tuyên truyền biểu tình, tham gia diễu hành trong nước gây nội bộ trong nước rối ren và thỏa chí bọn phản động.
+ Phát hiện gửi bài liên quan tới chính trị, tôn giáo sẽ xóa bài và khóa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức.

Các bạn xem nha :KSV@06:
 

Trích dẫn
Lưu ý:
+ Không bàn chuyện liên quan tới chính trị trên forum, nếu có lòng yêu nước hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khi Đảng, nhà nước kêu gọi.
+ Không tuyên truyền biểu tình, tham gia diễu hành trong nước gây nội bộ trong nước rối ren và thỏa chí bọn phản động.
+ Phát hiện gửi bài liên quan tới chính trị, tôn giáo sẽ xóa bài và khóa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức.



Thấy bạn Micae này có lí nà!!!
 
Hơ! Về cái dụ biểu tình thì đâu phải hoàn toàn gây rối ren trong nước mà đó cũng là một cách để thể hiện quyền công dân. Tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình cái đó là luật của nhà nước mà. Dù công nhận có nhiều tập thể, cá nhân lợi dụng việc này nhưng trước tình hình bị nước khác xâm phạm chủ quyền mà các lãnh đạo cấp cao cứ .......thì.........:KSV@19:
Như vầy thì ko biết đến khi đc kêu gọi thì còn gì để cứu ko. Tóm lại là chính phủ phải cứng rắn hơn.
 
×
Quay lại
Top