Cười!

Bé đáng iu quá ah...:KSV@09:
 
hehe, buồn cười quá. Nhưng mà bé cười quá nhiều như thế không biết có vấn đề gì không nhỉ?:KSV@08:
Có xé giấy mà cười như vỡ bờ. ;))
Trông bé này thì phải chịu khó quét nhà:KSV@09:
 
Mấy bé này ngoan lắm, ăn xong làm trò cho cười, cười nhiều mệt quá rồi lăn đùng ra ngủ :KSV@05:trông trẻ như này thì mình cũng trông đc:KSV@05:
 
hehe, mà bé cười làm mình cũng phải cười theo. Trẻ con trông đáng yêu quá. Nhưng mình cũng không muốn quay lại thời còn bé nữa. Muốn mình lớn cơ.:KSV@02:
 
Thì vẫn đang lớn lên đó thôi :KSV@18:Mà lớn lên để làm gì ? À, lớn lên để có em bé bế :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top