Cuốn sách khiến vị cố vấn kinh tế cho hàng trăm doanh nhân, tỷ phú phải đọc hơn 30 lần

Trần Quang Linh

Vui buồn lẫn lộn.
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2014
Bài viết
245
Trong suốt sự nghiệp cố vấn kinh tế của mình, Lolly Daskal đã làm việc với hàng trăm doanh nhân, triệu phú và tỷ phú trên thế giới. Bà cho biết thói quen đọc sách tâm lý chính là cách để thấu hiểu và hợp tác dễ dàng với các đối tác.

Lolly Daskal là người sáng lập Lead from Within, công ty tư vấn toàn cầu dành cho các nhà kinh doanh, lãnh đạo cao cấp và thậm chí cả nguyên thủ của các quốc gia. Bà cũng là tác giả của cuốn sách “Suy nghĩ từ trái tim: 500 điều nên nghĩ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống” và lọt top 100 nữ doanh nhân truyền cảm hứng có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Sau nhiều năm tiếp xúc và hợp tác với nhiều lãnh đạo hàng đầu trên thế giới, bà Lolly Daskal nhận thấy đặc điểm chung ở họ chính là sự nhận thức khả năng của bản thân và cách phát huy khả năng đó.

Chia sẻ với CNBC, Lolly Daskal nói rằng dù mọi thông tin tràn lan trên mạng internet nhưng bà lại trung thành với cách tiếp thu kiến thức truyền thống. Bà thích đọc sách hơn là lướt mạng khi nghiên cứu về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như, nếu không thể gặp gỡ trực tiếp huyền thoại của giới đầu tư Warren Buffett, bà sẽ tìm đọc những cuốn sách của ông để hiểu được lối suy nghĩ và triết lý sống cũng như phong cách làm việc của vị tỷ phú này.

Lolly Daskal thường có thói quen đọc sách vào buổi sáng. Bà cho rằng đó là cách để tập thể dục, nhưng không phải tập thể dục cho cơ thể mà tập thể dục cho tinh thần và trí óc. Lolly Daskal từng đọc rất nhiều thể loại sách từ kinh tế, tài chính, thơ ca đến những cuốn về khám phá tâm lý con người. Trong đó, không thể không kể đến cuốn sách đã định hình sự nghiệp cho bà Daskal trong suốt ba thập kỉ qua mang tựa đề "Man’s Search for Meaning” của tác giả Viktor Frankl (tạm dịch là: Đi tìm lẽ sống).

unnamed-1499921358248.jpg

Đi tìm lẽ sống là cuốn sách nói về cách duy trì tinh thần lạc quan khi đối diện với nỗi đau, tội lỗi và cái chết. Tác giả Viktor Frankl đã phải trải qua quãng thời gian chịu nhiều đau khổ trong trại tập trung sống còn ở Đức Quốc Xã. Tuy nhiên thay vì đề cập đến những khó khăn nghiệt ngã ấy thì ông lại nhấn mạnh nhiều hơn về những nguồn sức mạnh giúp bản thân tồn tại, khả năng chịu đựng phi thường của con người trong điều kiện khắc nghiệt như thế nào.

Đây chính là cuốn sách đã thay đổi lối suy nghĩ và cách sống của bà Daskal. Không những thế, nó cũng giúp bà nắm bắt được cảm xúc và tâm lý của con người, tìm ra giải pháp chữa trị tâm hồn khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Thay vì than phiền, oán trách số phận thì chúng ta nên suy nghĩ lạc quan, tích cực giống như cách Viktor Frankl đã làm để trở thành người sống sót trong nạn diệt chủng ở Đức Quốc Xã. Lối suy nghĩ này đã giúp Lolly Daskal thành công hỗ trợ cho nhiều đối tác, đồng nghiệp. Tư vấn cho họ cách trở thành người lãnh đạo xuất chúng và dẫn dắt nhân viên vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Lolly Daskal tâm đắc với cuốn “Đi tìm lẽ sống” đến mức mỗi năm bà đều đọc lại ít nhất là một lần. Cho đến nay, bà đã đọc trên dưới 30 lần nhưng vẫn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán: “Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này là vào năm 18 tuổi. Nó đã thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Đó là một cuốn hồi ký ghi chép về các mốc thời gian tác giả phải đấu tranh để sống sót tại 4 trại tập trung ở Đức Quốc Xã, trong đó có Auschwitz. Cuốn sách này đã khai sáng trí tuệ và tầm nhìn của tôi. Vì thế, mỗi năm tôi đều đọc lại”.

Nếu không thể thay đổi tình huống hoặc thách thức xảy ra với bản thân thì phải thay đổi chính mình. Đôi khi, có những điều vượt ngoài tầm kiểm soát và suy nghĩ của bạn nhưng đừng hoang mang, hãy thay đổi bản thân để thích nghi với mọi tình huống. Làm được điều đó thì có lẽ sẽ không còn rào cản nào ngăn được sự tiến bước của bạn trên con đường thành công”, Lolly Daskal cũng chia sẻ về quan niệm sống và làm việc đã giúp bà trở thành nữ doanh nhân truyền cảm hứng có tầm ảnh hướng lớn trong suốt ba thập kỉ qua.

Nguồn CafeF
 
×
Quay lại
Top