Đại học kinh tế kỹ thuật Hải Dương ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
Trường đang xây cơ sở 2 ở Gia Lộc ;), nên cơ sở đang học có hơi đơn giản, và mộc mạc :D vì không được đầu tư thêm. Khuôn viên trường có các dãy nhà phân bố đều ra các hướng, kí túc xá ở trong trường luôn ;)

banner-moi.jpg


Trường trong ngõ, không phải mặt đường.

67-tiep%20suc%20mua%20thi.jpg


Đi vào 200m sẽ thấy cổng chính, là cổng số 1

watermarked-IMG_0506.jpg


Vào cổng chính sẽ thấy giảng đường trung tâm bên phải, chứa được hơn 300 SV. Và bên trái là cổng vô dãy kí túc xá

KenhSinhVien-giang-duong.jpg


Giữa sân trường trồng một khuôn cây cỏ :D

KenhSinhVien-san-truong.jpg


Dãy nhà hiệu bộ, đi thẳng con đường bên phải là đến nhà xe và vài dãy phòng học khác

11850861_8235988_i1ofLku_640x480.jpg


Nơi cuối con đường là đây: Hồ cá...nhà xe...sân vận động...và mình học ở dãy D7. Cạnh D7 là cổng số 4. Vào cổng 1 ra cổng 4

KenhSinhVien-ho-ca.jpg


KenhSinhVien-nha-xe.jpg


KenhSinhVien-san-van-dong.jpg


KenhSinhVien-day-minh-hoc.jpg


Một số thông tin về trường

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ sở 1: Tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương với khuôn viên rộng 19.862 m2.

- Cơ sở 2: Diện tích 21,7 ha (Giai đoan 1: 14,7 ha) tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nằm trong Khu liên hợp thể thao, văn hoá, y tế, giáo dục ở giáp phía Nam cầu Lộ Cương;

NGÀNH HỌC, TRÌNH ĐỘ VÀ HÌNH THỨC ĐANG ĐÀO TẠO

- Khối ngành kinh tế:: Kế toán; Tài chính ngân hàng; Kinh tế tổng hợp; Quản trị kinh doanh.
- Khối ngành Kỹ thuật: Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Công nghệ thông tin
- Khối ngành xã hội: Nhà trường đang đào tạo ngành Quản trị văn phòng ở trình độ Cao đẳng.

Năm 2012: Trường đào tạo 900 SV hệ DH, 1000 SV hệ CD và một số lớp trung cấp điện. Theo chỉ đạo của bộ giáo dục, trong các năm tới giảm dần chỉ tiêu CD, bỏ TC và tăng chất lượng ở hệ DH.
 
trường lắm cây quá ha
 
rộng hơn trường đất rùi :KSV@02:,cho đến năm 2015 :KSV@05:
 
trường thấy rộng rãi quá vậy mà hok biết chất lượng ra sao
 
trường thấy rộng rãi quá vậy mà hok biết chất lượng ra sao
Đang học cũng thấy ổn, mà ra trường không biết xin được việc không? =))
 
Hức, rộng hưn trg` mik` nhiu` :(( đug la` trên nyz đất đắt xắt ra miếng :)
 
trương ở hải dương có kỹ thuật y tế hải dương là đẹp thôi! trường này vẫn ko đẹp lắm:)
 
×
Quay lại
Top