Đang đưa rùa hồ Gươm lên bờ

vnGreener

Cựu quản lý
Tham gia
23/2/2011
Bài viết
588
:KSV@06:Đang đưa rùa hồ Gươm lên bờ
TTO TRỰC TUYẾN - Đến 12g trưa 8-3, gần 40 công binh, dân quân tự vệ, công nhân thoát nước đã xuống hồ để kéo lưới lớn đưa rùa vào bờ. Trước đó việc sử dụng lưới nhỏ để lai dắt rùa vào bờ đã thất bại.
>> Mời bạn đọc bấm F5 để tiếp tục cập nhật
12g30: Ban chỉ đạo cứu rùa quyết định sử dụng lại lưới nhỏ để vây bắt rùa do lưới lớn vướng bùn, không thể lai dắt được.
12g15: Gần 40 công binh, dân quân tự vệ, công nhân thoát nước đã xuống hồ để kéo lưới lớn vào bờ.
12g trưa: Ban chỉ đạo cứu rùa quyết định điều động lực lượng dân quân tự vệ và công binh của quận Hoàn Kiếm cùng các công nhân công ty thoát nước Hà Nội trực tiếp xuống hồ để kéo lưới lớn vào sát bờ. Trước đó việc sử dụng lưới nhỏ để lai dắt rùa vào bờ đã thất bại.
Đến 11g30, lực lượng chức năng quyết định tạm thời dừng kéo lưới quây vòng ngoài để bảo vệ rùa dưới lòng nước. Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, trưởng ban chỉ đạo chữa trị rùa hồ Gươm quyết định dùng lưới nhỏ hơn để quây rùa lại và lai dắt đưa rùa về chân tháp.
Hiện tại ban chỉ đạo cứu rùa cũng tính đến phương án dùng ca nô của quân đội để sau khi đưa rùa vào lưới nhỏ thì sẽ dùng ca nô kéo rùa đến chân tháp. Tuy nhiên đến khoảng 14g chiều cùng ngày mới có thể đưa được ca nô từ huyện Thường Tín về đến hồ Gươm.
Đến 10g30 cùng ngày, lực lượng lai dắt vẫn chưa thể kéo lưới lên bờ được do vướng phải các vật cản dưới lòng hộ như gạch, cát , sỏi.
Lực lượng làm nhiệm vụ cũng vớt lên bờ những lượi câu, dao, và cả sắt vụn. Việc kéo lưới đưa rùa vào bờ cũng sẽ chậm hơn so với dự kiến do vướng phải những vật cản này.
Người dân kéo đến khu vực bờ hồ mỗi lúc một đông, hiện giờ số lượng lên đến hàng vạn người chứ không còn là khoảng 1000 người như lúc ban đầu.
Công an, thanh tra giao thông phải huy động lực lượng tối đa đề phân luồng, giảm ùn tắc giao thông.

ImageView.aspx

12g trưa nay nhân viên dẫn bắt rùa phải tăng cường lưới mềm

ImageView.aspx
ImageView.aspx

Báo chí bị cách ly tối đa khỏi khu vực dẫn bắt rùa
ImageView.aspx

Hai thợ lặn tăng cường lặn nhưng chưa thấy dấu vết cụ rùa
ImageView.aspx

Để đảm bảo an ninh trật tự, đã có đến ba lớp cách ly khu vực dẫn bắt rùa: khu vực dẫn bắt rùa, khu vực báo chí và khu vực dành cho người dân

ImageView.aspx

Toàn cảnh lưới vây bắt cụ rùa

ImageView.aspx

Chuẩn bị lưới mềm bắt rùa

ImageView.aspx

Các nhân viên dẫn bắt rùa thay phiên nhau kéo lưới
ImageView.aspx

Lực lượng công an đề nghị người dân ra khỏi khu vực bắt rùa

ImageView.aspx

PGS Hà Đình Đức cùng ban chỉ đạo cứu chữa, bảo vệ rùa quan sát tình hình

ImageView.aspx

ImageView.aspx

Bảo vệ khốn đốn vì người dân chen chân vào khu vực kéo lưới

ImageView.aspx

Các nhân viên quây lưới để bắt cụ rùa

ImageView.aspx

Hàng ngàn người đổ về khu vực đường Lê Thái Tổ để xem
ImageView.aspx

Đội lai dắt rùa trên thuyền quan sát tình hình

ImageView.aspx
ImageView.aspx

Hai thợ lặn xuống hồ
ImageView.aspx

Phóng viên tác nghiệp
Khoảng 6 giờ sáng nay 8-3, đội lai dắt rùa hồ Gươm gồm khoảng 15 người thuộc tập đoàn KAT đã tiến hành đưa rùa lên bờ. Việc đưa cụ rùa lên bờ được tiến hành sớm hơn dự kiến ban đầu.
Trước đó tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ thành phố Lê Xuân Rao cho biết dự kiến cuối tuần này cơ quan chức năng sẽ đưa rùa hồ Gươm lên bờ chữa trị.
Công tác chuẩn bị từ 6 giờ sáng nhưng đến 8g, đội lai dắt mới chính thức thả lưới xuống hồ để vây bắt rùa.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng vây bắt đã quây được rùa vào lưới. Dự kiến việc kéo lưới và đưa rùa vào tháp sẽ diễn ra trong khoảng cuối buổi trưa nay.Từ lúc đưa rùa vào lưới cho đến khoảng 10g30 sáng, cụ rùa đã nổi lên khoảng 5-6 lần trong lưới.
Việc kéo lưới vào bờ gặp nhiều khó khăn do gặp phải nhiều chướng ngại vật dưới lòng hồ.
Hàng nghìn người đang vây quanh khu vực bờ hồ để theo dõi quá trình vây bắt và lai dắt rùa vào bờ.


...theo tuổi trẻ online XUÂN LONG - NGUYỄN KHÁNH
 
:(( Chưa bao giờ thấy cụ rùa cả, ra hồ nhìu lần mà ko có cơ hội gặp. :((
 
×
Quay lại
Top