Thật sự thì mình không thấy sự liên quan giữa facebook, Vũ Thanh Lai và bài viết của bạn.
Trên cương vị một độc giả khi đọc bài viết của bạn, có thể nó rất hay, nhưng bài đăng không hoàn chỉnh chỉ có phân nửa nội dung, nếu muốn đọc tiếp thì phải click vào đường link mà bạn dẫn, mình cảm thấy khá phiền phức và khó chịu.
Trên cương vị là thành viên của
, mình rất hoan nghênh những bài đăng của bạn trên diễn đàn, đều là những bài viết rất hữu ích, nhưng bạn chỉ đăng một nửa nội dung bài, lấy những lý do trời ơi đất hỡi như
không thể đăng ảnh, hạn chế kí tự... để dẫn người đọc đến một trang web khác, cho dù thực tế là không phải thế :v Những điều mà bạn nói có thể khiến người khác hiểu lầm về quyền hạn của thành viên mới gia nhập diễn đàn, cũng kéo theo nhiều rắc rối khác.
Điều mà mình yêu cầu bạn, đó là edit lại nội dung hai topic mà bạn đã đăng, sau khi đăng đầy đủ nội dung bài viết, bạn có thể ghi nguồn là link trang web của bạn ở dưới cùng, giống như vô vàn các topic sưu tầm khác. Độc giả nếu muốn đọc thêm các bài viết hữu ích, họ có thể vào trang web ấy để tìm kiếm. Như vậy thì cả bạn, cả mình, cả độc giả, diễn đàn của bạn và diễn đàn
đều có quyền lợi như nhau, không ai spam link cho ai và vì ai.
Lý do duy nhất mà mình vẫn giữ lại hai topic của bạn mà không xử lý như các topic quảng cáo khác là vì những bài bạn đăng rất bổ ích, có giá trị lâu dài, và cũng vì chúng ta đều-là-người-lớn-cả. Bạn có thể hiểu tất cả những điều mà mình nói, không cần đôi co làm gì tốn thời gian. Vì vậy mong bạn thông cảm nếu như mình không nghĩ xa hơn cái quyền lợi trước mắt, và hợp tác để đôi bên cùng có lợi!