Đau mắt đỏ và những cách phòng tránh

ngocquynh96

Thành viên
Tham gia
29/8/2013
Bài viết
26
Đau mắt đỏ ( hay còn gọi là viêm kết mạc) là đỏ và sưng phù kết mạc, niêm mạc ( là bề mặt và mí mắt). Niêm mạc của mắt thường là rõ ràng. Nếu kích ứng hoặc nhiễm trùng xảy ra, niêm mạc trở nên đỏ và sưng tấy.

KenhSinhVien-mat1.jpg

Đau mắt đỏ thường được gây ra bởi một loại virus hay vi khuẩn. Triệu chứng phổ biến của bệnh đau mắt đỏ là mắt đỏ (sung huyết), mí mắt sưng và đỏ, lông mi cộc cằn trên quặm, xé hơn hơn bình thường, cảm giác như một cái gì đó trong mắt, ngứa hoặc đốt cảm giác, nhạy cảm nhẹ ánh sáng (sợ ánh sáng), và hệ thống thoát nước từ mắt. Virus và vi khuẩn bệnh đau mắt đỏ thường rất dễ lây lan và lây lan rất dễ dàng. Vì hầu hết các bệnh đau mắt đỏ là do virus mà thường không có điều trị y tế, ngăn chặn lây lan của nó là rất quan trọng.


1. Rửa sach tay trước và sau khi chạm vào mắt hoặc khuôn mặt và sử dụng thuốc nhỏ mắt để phòng tránh bụi bẩn cũng như sự kích thích.


2. Không chia sẻ thuốc nhỏ mắt.
Cái này bao gồm cả thuốc được chỉ định và không được chỉ định.


3. Cẩn thận với kính áp tròng.

- Không chia sẻ thiết bị tiếp xúc với ống kính, hộp đựng hoặc dụng cụ sử dụng với mắt kính.

- Không đeo kính áp tròng cho tới khi bệnh khỏi hẳn.

- Làm sạch triệt để kính áp tròng trước khi bạn đeo nó một lần nữa.



4. Cẩn thận với bộ mắt trang điểm.
Bộ mắt trang điểm của bạn có thể là nguồn gốc của nhiễm trùng. Vì vậy rất quan trọng khi bạn theo hướng dẫn sau:

- Không chia sẻ bộ mắt trang điểm của bạn.

- Không sử dụng phấn trang điểm cho mắt cho tới khi bệnh được chữa trị hoàn toàn. Điều này rất quan trọng vì bạn có thể bị tái nhiễm trùng khi sử dụng các sản phẩm trang điểm cho mắt. Nếu bạn bị nhiễm trùng bởi vi khuẩn hoặc vi rút thì hãy vứt ngay bộ trang điểm mắt cũ đi và mua cái mới.

- Không sử dụng bộ thử nghiệm cho trang điểm mắt.


upload_2013-9-27_22-38-30.png

5. Không sử dụng chung khăn tắm, khăn, gối hoặc khăn tay.
Khăn mặt của bạn có thể là một nguyên nhân cho sự lan truyền bệnh đau mắt đỏ. Mặc dù nó có thể làm sạch cho bạn, nhưng cũng thật quan trọng để nó sạch sẽ trong thời gian bạn chữa bệnh.

- Thay vỏ gối của bạn thường xuyên.

- Thay khăn mặt, khăn tắm và khăn tay thường xuyên.

- Không sử dụng lại khăn tay hoặc khăn tắm, khăn mặt để rửa mặt trong thời gian mắt bạn bị nhiễm khuẩn.


6. Đeo bảo vệ mắt.
Mặc dù bảo vệ mắt là quan trọng nhưng nó đặc biệt quan trọng trong thời gian mắt bạn bị nhiễm khuẩn. Trong khi hồi phục hãy đeo kính bảo vệ mắt trong môi trường gió, nóng hoặc lạnh để tránh lây lan bệnh.


7. Để trẻ em ở nhà cho tới khi chúng hết bệnh.
Sau khi có được nguyên nhân và cách điều trị từ bác sỹ, bạn cần để trẻ ở nhà cho tới khi chúng không còn bị nhiễm trùng nữa. Bạn có thể hỏi bác sĩ về thời gian biểu:

- Virut bệnh đau mắt đỏ: khi bị rách và thảm mắt được giải quyết, trẻ có thể trở lại trường học. Virut có thể lây nhiễm 1 tuần hoặc lâu hơn.

- Đau mắt đỏ do vi khuẩn: Giữ trẻ ở nhà cho tới khi bắt đầu điều trị.

- Người lớn trong nhà có thể đi làm bình thường sau khi bác sĩ cung cấp cho bạn các biện pháp phòng ngừa thích hợp như: làm sạch bàn phím của bạn, không lau mắt hay rửa mắt với tay của bạn...



8. Phải có biện pháp phòng ngừa nếu bạn phải điều trị cho người khác trong nhà trong khi bạn vẫn bị bệnh.
Rửa tay và đeo găng tay khi bạn lấy vật lạ trong mắt của người khác hoặc giúp họ tra thuốc mắt.
Chúc các bạn vượt qua dịch đau mắt đỏ oan toàn

BVM Ánh sáng​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cảm ơn bà con đã quan tâm tới đề tài
các bạn bị đau mắt đỏ k nên tự chữa ở nhà vì nếu điều trị không đúng với một số trượng hợp bệnh đau mắt có thể dẫn tới những biến chứng khó lường
 
Hiệu chỉnh:
Hiện Tại bên mình đang có các bác sĩ hàng đầu chuyên nhãn khoa
Có thể tư vấn các về đề về mắt bạn nào có bệnh về mắt có thể chao đổi với mình.
Danh sách các bác sĩ tham gia tư vấn.

- GS Tôn Thị Kim Thanh
Giám đốc Bệnh viện Mắt Ánh Sáng
Nguyên Viện trưởng viện mắt TW, trưởng bộ môn mắt đại học Y Hà Nội
Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh đã hoạt động trong ngành nhãn khoa hơn 40 năm. Bà từng là chủ nhiệm khoa mắt trẻ em của Bệnh Viện Mắt Trung Ương năm 1993 và trở thành Giám đốc Bệnh Viện Mắt Trung Ương năm 1995 đến năm 2007. Trong thời gian bà lãnh đạo Bệnh Viện Mắt Trung Ương đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

_TRE2975-d800e_zps7664904d.jpg

- Thầy thuốc ưu tú Lã Huy Biền
Bác sĩ cao cấp Lã Huy Biền là chuyên gia phẫu thuật tiên phong và hàng đầu Việt nam. Ông đã thực hiện hàng nghìn ca mổ thành công trong các lĩnh vực như Glocom, bong võng mạc, ghép giác mạc, thay thủy tinh thể nhân tạo v.v...

- Bác sĩ Hoàng Hồ
Chuyên gia hàng đầu về chuẩn đoán hình ảnh
 
Cái Vấn Đề Của Bệnh Viện Mắt Hà Nội Là Sao Vậy Nhỉ
 
×
Quay lại
Top