dậy th.ì muộn ở bạn gái

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của con người không ngừng được nâng cao nên sự phát triển về tâm sinh lý của bạn gái cũng diễn ra sớm hơn trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có một số bạn gái ''chậm lớn'' hơn các bạn khác khiến cha mẹ và bản thân các bạn lo lắng. Vậy như thế nào thì được coi là dậy th.ì muộn?

KenhSinhVien.Net-day-thi-muon.jpg


Thế nào là dậy th.ì muộn ở bạn gái?

dậy th.ì muộn là một dạng rối loạn phát triển dậy th.ì. Bình thường bạn gái bắt đầu dậy th.ì trong độ tuổi từ 9 đến 13. Sự dậy th.ì ở bạn gái được đánh dấu bằng sự xuất hiện của lần có kinh đầu tiên cũng như sự phát triển của một số dấu hiệu sinh dục phụ như: chiều cao tăng lên, vú phát triển và xuất hiện lông ở cơ quan sinh dục. Nếu bạn gái không có bất kỳ dấu hiệu sinh dục phụ nào ở tuổi 14 hoặc không có kinh nguyệt cho đến khi 16 tuổi thì được coi là dậy th.ì muộn.

Nguyên nhân gây ra dậy th.ì muộn

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng dậy th.ì muộn, như: rối loạn hoạt động vùng dưới đồi, tuyến yên hoặc buồng trứng, dị tật bẩm sinh ở buống trứng, chế độ dinh dưỡng, tình trạng sức khoẻ, gen di truyền ...

Những bệnh tật có tính chất toàn thân như thiếu dinh dưỡng, quá gầy, bệnh đường ruột mạn tính, thiếu máu, bệnh thận, công năng tuyến giáp trạng kém .. hay việc vận động quá nhiều nhiều như múa ba lê, tập thể thao chuyên nghiệp ... đều có thể gây nên chứng dậy th.ì muộn ở bạn gái.

Bên cạnh đó cũng có trường hợp người ta không phát hiện được một nguyên nhân cơ năng hay thực thể nào của hiện tượng dậy th.ì muộn ở bạn gái.

Ảnh hưởng của dậy th.ì muộn

Tuỳ thuộc vào nguyên nhân gây ra chứng dậy th.ì muộn mà ảnh hưởng của nó đến tâm, sinh lý của bạn gái khác nhau. Một điều dễ nhận thấy ở các bạn gái khi dậy th.ì muộn là sự xấu hổ với bạn bè đồng lứa và sự lo lắng về khả năng sinh sản sau này. Tuy nhiên, nhìn chung, dậy th.ì muộn không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn gái sau này. Sau khi dậy th.ì, có thể bạn gái sẽ vẫn có khả năng sinh sản bình thường.

Bạn gái cần biết điều này để có cách ứng xử phù hợp với khi bản thân hoặc bạn bè gặp phải hiện tượng dậy th.ì muộn. Các bạn có thể tâm sự, chia sẻ với mẹ, cô giáo, chị gái, bạn gái hoặc những người mà các bạn tin cậy những cảm giác lo lắng của mình để có thể giải tỏa gánh nặng về tâm lý, tránh nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng.

Làm gì khi bị dậy th.ì muộn?

Trước hết, bạn gái cần kiên nhẫn đợi đến thời điểm dậy th.ì của mình. Trong trường hợp bạn gái có những yếu tố có thể gây ra tình trạng dậy th.ì muộn như: di truyền (mẹ hoặc chị gái dậy th.ì muộn), suy dinh dưỡng, thiếu máu ... thì cần sớm đi khám để được điều trị những bệnh này, không để ảnh hưởng đến quá trình dậy th.ì.

Còn đối với những bạn gái có cường độ vận động quá nhiều thì cần giảm bớt khối lượng vận động một cách thích hợp, hoặc điều chỉnh phương án tập luyện thì vẫn có thể có được sự dậy th.ì tự nhiên.

Nếu đã 14 tuổi mà bạn gái vẫn chưa xuất hiện một dấu hiệu sinh dục phụ nào hoặc trên 16 tuổi mà chưa xuất hiện kinh nguyệt thì mới cần đi khám để các bác sỹ đánh giá tình trạng sức khoẻ, tìm nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Tất cả những rối loạn hoạt động ở vùng dưới đồi, tuyến yên hoặc buồng trứng, những dị tật bẩm sinh ở buống trứng đều cần được điều trị thì mới không ảnh hưởng đến quá trình dậy th.ì của bạn gái.


Nguồn tin: Tâm sự bạn trẻ
 
ơ!!!! chắc.....phải xem lại thôi
 
×
Quay lại
Top