Để bạn tự tin thuyết trình hiệu quả

ly_ly

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/8/2010
Bài viết
214
Để có được một bài thuyết trình tâm huyết và thành công thì phải làm sao nhỉ?
Một trong số những kĩ năng để teen tiếp thu được bài học một cách hiệu quả đó là thuyết trình. Thông qua các bài thuyết trình, teen sẽ tự rèn luyện cho mình nhiều kĩ năng nói trước đám đông, sự tự tin, có cơ hội sáng tạo nhiều hơn… Đó là những gì mà các bài thuyết trình đem lại.

Thế nhưng để có được một bài thuyết trình tâm huyết và thành công thì phải làm sao nhỉ?

Một bài thuyết trình bao giờ cũng gồm 2 giai đoạn là: chuẩn bị và trình bày.

Giai đoạn chuẩn bị

Đây là giai đoạn cơ bản và quan trọng để teen có thể tự do tìm tòi những ý tưởng mới lạ, teen sẽ có nhiều thời gian để đầu tư vào bài thuyết trình của mình hơn. Chuẩn bị bài thuyết trình thật tốt nghĩa là teen đã thành công được 50% rồi.

Việc đầu tiên là teen phải tìm cho mình một đề tài thật ấn tượng, gần gũi với đời sống hằng ngày, nó phản ánh đúng thực tế, có như thế thì teen mới dễ dàng tìm thấy cho mình niềm đam mê và nhiều dẫn chứng cụ thể. Từ khâu đề tài, teen sẽ phát triển chúng thành các ý tưởng, sau đó lập thành một dàn ý bao quát.

Muốn cho bài thuyết trình của mình được khoa học và logic thì teen phải triển khai chúng theo một trật tự nhất định gồm 3 cấu trúc: mở bài, thân bài, kết bài. Mỗi phần teen phải canh lề cho rõ ràng, nhìn vào bài viết thầy cô sẽ biết teen có đầu tư trong khâu trình bày hay không?

Vì là thuyết trình nên teen không nên học thuộc lòng mà hãy vạch ra các ý chính vào một tờ giấy, những ý nào cần nói thì teen phải khai thác triệt để. Làm như thế teen sẽ dễ dàng nắm được nội dung của toàn bài thuyết trình dài, hiểu được bài của mình rồi thì teen chỉ cần dựa vào các ý chính mà triển khai ra câu cú thích hợp.

Trước khi lên bảng trình bày bài thuyết trình của mình thì teen phải tập dợt qua vài lần cho suôn sẻ, nên tập thường xuyên để quen dần.
17861284213993.jpg




Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.


Giai đoạn trình bày

Hoàn thành được câu này thì teen đã có thêm 50% cơ hội thành công rồi.

Cái quan trọng trong phần này chính là phong thái tự nhiên của teen, đừng quá căng thẳng vì như thế teen sẽ dễ quên ngay các ý chính mà mình cần nói, hít thở thật sâu và coi như là mình đang nói chuyện với các bạn bình thường, đừng tự tạo áp lực cho mình. Hãy làm hết khả năng, vận dụng các kĩ năng đã học vào bài thuyết trình cho hiệu quả. Teen không nên đọc ro ro ý như học thuộc bài, thỉnh thoảng hãy nhìn vào tài liệu.

Hãy tỏ ra mình rất say mê, rất tâm huyết vào đề tài này, nó biểu hiện qua cử chỉ, lời nói dáng bộ của mình, hãy dùng thước hoặc tay nhấn mạnh cái quan trọng mình cần nói. Hãy tỏ ra thật tự nhiên, có thể đi qua đi lại, lâu lâu nhìn vào ánh mắt của khán giả để thăm dò phản ứng của họ như thế nào.

Ngoài ra, trong một nhóm thì teen nên cử người nào có giọng đọc to, rõ ràng phát âm chuẩn, một người tự tin mạnh dạn trước chỗ đông người. Bên cạnh đó thì để bài thuyết trình của mình thêm sinh động, bạn nên có thêm một số công cụ hỗ trợ cho mình như powerpoint, tranh ảnh, đồ thị, video…

Kết hợp thật tốt 2 khâu thì teen sẽ có được một bài thuyết trình hoàn hảo. Chúc bạn thành công!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top