Để bạn xinh tươi và dung dị hơn

Candy Cherry

Thành viên
Tham gia
26/10/2014
Bài viết
10
Chuẩn bị cho một ngày gặp gỡ, sinh nhật, ngày Tết,..., ngoài việc lựa chọn trang phục bạn hãy biết "lo âu" cho gương mặt để thêm niềm vui cho ngày ấy.
Bước 1: Rửa mặt bằng nước dừa, vắt chanh hoặc nước muối ấm.Rửa thật sạch bằng nước lã và lau khô.
meo-vat-tri-mun1.jpg

Bước 2: Dùng kem nền hoặc kem dưỡng da loại mỏng không có tạp chất thoa khắp mặt.Sau khi thoa xong dùng bông phấn hoặc mút thoa một lớp phấn mỏng không có chất kết dính.Những loại này làm sáng và không tổn hại đến da.
img201012151128260.jpg

Bước 3: Dùng bút lông to phủ nhẹ phấn hồng lên mi mắt tạo sắc tươi tắn cho khuôn mặt.Sau đó chọn màu hợp với tông màu của trang phục hoặc tùy theo thời gian sáng, trưa, chiều, tối mà trang điểm cho mi mắt.Màu lam, tím hồng cho buổi chiều; nâu, hồng nhạt cho buổi sáng/trưa; xanh lơ, tím sẫm cho buổi tối.Đi vệt màu sát mi mắt và làm nhòa phía đuôi bằng bông gòn.Dùng bút lông nhỏ hoặc bút chì kẻ đường mi trên đậm, đường mi dưới nhạt, điểm phớt cho lông mày nhạt dần về phía cuối.
bi-quyet-trang-diem-nang-mi-mat2.jpg

Bước 4: Dùng son không nhũ tô theo viền môi.Mím môi lại và dùng bút lông hoặc ngón tay thoa đều son khắp bờ môi.
son-moi.jpg

Bước 5: Thoa má hồng bằng bút lông to. Quét chéo nếu muốn khuôn mặt thanh mảnh và xoay tròn theo má khi cười nếu muốn mặt tròn và tạo cảm giác mập mạp. Quét nét bút nơi trọng tâm rồi rũ phấn hồng, thoa lau vệt phấn ra quanh cho đến khi mờ nhạt. Như vậy đôi má bạn trông sẽ ửng hồng tự nhiên.
4862f4e99b66596406fdd282ea43cc87.jpg

(Các bước trong bài viết tớ không có ảnh hướng dẫn từng bước nên phải lượm ảnh rời, mọi người thông cảm)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top