Để mùa hè không chơi vơ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Mùa hè đến, đồng nghĩa với việc sở hữu một quỹ thời gian giàu có để nghỉ ngơi và làm những việc mà trong năm học bạn chưa kịp làm.
Trong khi nhiều bạn bè của mình đã vạch ra những gạch đầu dòng đầu tiên cho một mùa hè mơ ước thì có không ít bạn trẻ còn bối rối với câu hỏi hè này mình làm gì, đi đâu. Nếu còn đang trong trạng thái “chơi vơi” như vậy, bạn thử tham khảo vài gợi ý dưới đây để mùa hè của mình có ý nghĩa hơn không?

1. “Gõ đầu trẻ” tại gia

Gia sư là một công việc hầu hết các sinh viên đều trải qua. Để trở thành gia sư, ngoài việc am hiểu về một bộ môn nhất định, bạn còn có khả năng truyền đạt kiến thức và sự kiên nhẫn vô bờ bến nữa. Song, bạn không cần phải hội tụ tất cả các yếu tố trên nếu như bạn muốn thực hành “gia sư” tại nhà. Nếu bạn có cô em gái hoặc cậu em trai thì còn chờ đợi gì mà không trở thành một “nhà sư phạm” nhỉ? Vừa có cơ hội "khai quật" được những tài năng tiềm ẩn lại vừa có thể thắt chặt tình cảm gia đình nữa đấy!

915767-1.jpg

2. Đi tình nguyện

Chương trình tình nguyện của các trường đại học luôn rộng mở với sinh viên vào mỗi mùa hè. Cô bạn của mình học tại Đại học Luật Hà Nội đã hớn hở gói ghém hành lý để đi tuyên truyền pháp luật cho các địa bàn ở vùng miền núi phía Bắc cùng đoàn tình nguyện. Còn cậu bạn mình quen học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ thì hè năm nay cũng "đóng đô” ở vùng trung du cùng bà con hái chè, làm nương. Kể cả khi bạn không kịp đăng ký các chương trình tình nguyện của nhà trường thì vẫn còn có Đoàn thanh niên ở khu phố hoặc các câu lạc bộ tình nguyện tiếp nhận thành viên qua đăng ký trên internet. Đi tình nguyện sẽ mệt, sẽ phải dãi nắng dầm mưa nhưng chắc chắn, bản lĩnh và nhiệt huyết sống của bạn sẽ tăng đáng kể.

3. Làm thêm

Sau mùa hè, bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho năm học mới. Hoặc cũng có thể bạn muốn mình trở nên trưởng thành và dạn dĩ hơn trong cuộc sống. Vì vậy, kiếm việc làm thêm là lựa chọn không tồi một chút nào. Ngoài việc đem lại cho bạn một khoản thu nhập thì việc bạn chủ động gia nhập môi trường làm việc sẽ cho bạn một cái nhìn thiết thực và toàn diện hơn. Biết đâu, nhờ thế, định hướng nghề nghiệp của bạn cũng tốt hơn thì sao?

Những lựa chọn cho một công việc làm thêm trong hè là: trực văn phòng, bán hàng, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, dạy thêm tại trung tâm và còn bao công việc nữa, bạn sẽ khám phá ra trong quá trình part time của mình.

Lưu ý nho nhỏ nè: Bạn cần cảnh giác cao độ trước những trung tâm môi giới hoặc giới thiệu việc làm nhé. Nắm bắt nhu cầu tìm việc làm thêm của các sinh viên sau hè, các trung tâm này sẵn sàng “treo đầu dê bán thịt chó” cho các ứng viên đến tìm việc với những công việc có mức lương ‘trên trời” song thực tế thì lại “bi đát” vô cùng.

4. Xách ba lô lên và đi

Không phải là những chuyến đi xa gần với giá tàu xe đắt đỏ và phòng ở là khách sạn tính bằng sao, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các chuyến “phượt” để thăm thú các vùng đất mới của Tổ quốc. Chỉ cần bạn khỏe khoắn, chuẩn bị tốt phương tiện và hành lý mang theo là đủ cho một chuyến đi rồi. Xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể phượt đến Phù Lãng, Ba Vì, Tam Đảo, Mộc Châu, Mai Châu.... Hành trình và đích đến là ở bạn. Những chuyến đi sẽ cho bạn bè cơ hội xích lại gần nhau, sự dấn thân và trải nghiệm sẽ đem lai cho bạn tình yêu với cuộc sống và mở rộng tầm hiểu biết. Là quá nhiều sau một chuyến đi, phải không bạn?

915767-2.jpg

5. Tặng bản thân 1 món quà

Món quà cho chính bạn là một khóa học kỹ năng, một bộ đồ mới hay những ngày thanh thản tự “đì dzai” lại căn phòng mình ở, một cuối tuần ngồi xem phim trong rạp bên cạnh hộp bỏng ngô thơm lừng... Sau một năm học, bản thân bạn cũng cần có thời gian ngồi nghỉ lại và được chăm chút trước khi hào hứng lao vào một mùa hè rực rỡ phía trước. Không hề là xa xỉ hay quá nuông chiều bản thân khi bạn tặng cho mình một món quà như thế. Bởi, khi bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy cảm hứng sống thì bạn sẽ làm mọi việc hiệu quả hơn nhiều.

Chỉ là vài tip nhỏ cho bạn, nếu như bạn chưa thực sự tìm được lựa chọn nào phù hợp cho mùa hè của mình thôi. Mình tin là với cái đầu nhạy bén cùng đôi chân nhanh nhẹn, không quản ngại ngần, mệt nhọc bạn sẽ luôn có cách để mùa hè trở thành mùa đáng nhớ nhất trong năm và sau mùa hè, bạn sẽ trở lại với một phiên — bản — khác, tự tin, rắn rỏi và trưởng thành hơn.
Theo Mực Tím
 
Khoái ý thứ 5 nhất! :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top