Đèn ngủ gửi gắm “iu thương”

ThuyMo

Thành viên
Tham gia
25/12/2009
Bài viết
5
Bạn tự tay làm chiếc đèn này tặng đến người ấy, để người ấy luôn nhận được lời chúc ngủ ngon của bạn vào mỗi đêm nhé!
48.png


Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:


20110314mbtdenngunl2.jpg



- Hộp giấy, giấy bìa màu
- Dao, bút chì, keo 2 mặt
- Bóng đèn, chuôi đèn, dây điện, công tắc, phích cắm
Đến phần hành động này: >:D<


20110314mbtdenngu12.jpg



Bước 1:
- Mở hộp giấy ra nè, rùi viết lời chúc hoặc lời iu thương ở mặt to nhất của hộp nhá!
20110314mbtdenngu22.jpg



Bước 2:
- Rùi dùng dao khoét bỏ phần chữ đi.

Các bạn chú ý ở bước này bạn cần mạnh tay, tỉ mỉ và dứt khoát nhé!
20110314mbtdenngu32.jpg




Bước 3:
- Tiếp theo, dán hộp lại và dùng giấy bìa màu bọc phần trên và dưới hộp giấy nghen.

20110314mbtdenngu42.jpg



Bước 4:
- Cuối cùng, khoét lỗ tròn bên hông hộp sao cho vừa khít với chuôi đèn, nối phích cắm, công tắc, chuôi, và bóng lại rùi gắn chuôi đèn vào lỗ tròn vừa khoét.

Bật thử đèn thui nào!
21.png



20110314MBTdenngusp1.jpg

20110314MBTdenngusp2.jpg
Đơn giản mà ý nghĩa lắm đấy!
44.png

20110314MBTdenngusp3.jpg
"Ấm áp" quá đi.....
47.png


Mách nhỏ tí chút:
- Màu sắc để trang trí cho đèn ngủ nên dùng màu lạnh như: lục, lam vì đây là những màu tạo sự thư giãn thoải mái, giúp con người ngủ ngon hơn.
- Phần họa tiết trang trí nên đơn giản, cầu kỳ quá sẽ khiến cho người ta nằm ngắm hoài mà không muốn ngủ đấy.
- Bạn không nên chọn bóng đèn màu đỏ, cam, tím vì đây là những màu kích thích và làm mất ngủ. Tốt nhất bạn nên chọn các màu xanh lục nhẹ, lam nhẹ và vàng nhẹ, đây là các màu giúp ta thư giãn và ngủ ngon.:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bạn khéo tay thật mình thì chỉ biết nấu vài món ăn (đi học một khóa nấu món ngon hà nội :KSV@04:) thồi những cái khác chẳng biết gì
 
×
Quay lại
Top