Đến thăm bảo tàng Fujiko F. Fujio (Nhật Bản)

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Bạn sẽ có cơ hội nếm thử bánh mì trí nhớ, bước qua cánh cửa thần kỳ hay dạo chơi ở sân cỏ mà nhóm bạn Nobita thường tụ tập.

Bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Doraemon của tác giả Fujiko F. Fujio ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1969. Đến nay, Doraemon vẫn là nhân vật được độc giả trên khắp thế giới yêu thích và trở thành một trong những biểu tượng phổ biến của Nhật Bản. Nhân vật Doraemon được tác giả Hiroshi, tên thật của cha đẻ chú mèo máy, lấy ý tưởng từ hình ảnh con lật đật - món đồ chơi yêu thích của cô con gái nhỏ.

Bảo tàng Fujio F. Fujio ra đời vào đúng dịp sinh nhật chú Mèo Ú (3/9/2011) tại quận Tama, thành phố Kawasaki (ngoại ô Thủ đô Tokyo). Đây là nơi họa sĩ Hiroshi đã từng sống, làm việc và qua đời (1961-1996). Bảo tàng tái hiện lại những không gian, vật dụng, nhân vật quen thuộc trong câu chuyện chú mèo máy nổi tiếng.

3252-04-1377069802.jpg


Khuôn viên của bảo tàng Fujiko F. Fujio. Ảnh: luce.

Để tránh quá tải, bảo tàng sử dụng phương thức đặt chỗ trước. Vé được bán vào ngày 30 mỗi tháng tại chuỗi cửa hàng tiện dụng Lawson. Mỗi ngày hoạt động được chia ra làm 4 khoảng thời gian vào các thời điểm 10h, 12h, 14h và 16h. Trong mỗi khoảng thời gian ấy, bảo tàng chỉ cho phép tối đa 500 người vào.

Khuôn viên rộng 3.700 m2 trưng bày hơn 50.000 tác phẩm tranh gốc của Fujiko như Doraemon, Cuốn từ điển kì bí, Siêu nhân Perman… Tại đây có phòng chơi dành cho trẻ em, phòng đọc truyện tranh, quán café bán đồ ăn chủ đề Doraemon...

Khi còn sống, Fujiko F. Fujio luôn dành thời gian để gặp mặt các fan nhỏ tuổi và trò chuyện thân mật với các em. Vì thế, bảo tàng Fujiko F. Fujio được xem là nơi tràn ngập cảm xúc và sự sáng tạo, nơi khách viếng thăm có thể cảm nhận được cuộc sống và con người họa sĩ Fujiko.

7-1-1377069802.jpg


Không gian bàn làm việc của tác giả Fujiko. Ảnh: cocomic.

Từ ga Noborito, những chuyến xe buýt được trang trí theo các nhân vật trong Doraemon sẽ đưa bạn tới bảo tàng chỉ trong 10 phút. Giá mỗi lượt đi là 200 Yên (khoảng 45.000 đồng). Cùng với đó, bạn có thể dành khoảng 15 phút đi bộ từ ga Mukougaoka Yuen hoặc ga Shuku-Gawara để tới bảo tàng.

4c755cad4f478a8e103836f22c77a853-1377069802.jpg


Xe buýt trang trí hình các nhân vật trong Doraemon. Ảnh: qiito.
AJ201209050029M-1377069805.jpg


Nơi tái hiện sân chơi mà nhóm bạn Nobita, Chaien, Xuka, Xeko và Doraemon thường tụ tập. Ảnh: d13u.

DSCF2904-JPG-1377069805.jpg


Một cảnh trong tập truyện Trở về thời tiền sử. Ảnh: flies.

fujiko-museum-dokodemo-doa-1-1377071310.jpg


Cánh cửa thần kỳ. Ảnh: farm6.

fujiko-museum-kids-playroom-1377071310.jpg


Không gian trong nhà tầng 1: góc manga và vui chơi dành cho các bạn nhỏ. Ảnh: lucegraf.

fujiko-museum-wall-signs-1377071310.jpg


Những hình vẽ ngộ nghĩnh trở thành biển chỉ dẫn. Ảnh: lucegraf.

fujiko-museum-cafe-1377071310.jpg


Biển chỉ dẫn đến quán ăn và sân chơi. Ảnh: lucegaf.

fujiko-museum-giant-katsudon-1377071310.jpg


Món Katsudon hình mặt Chaien. Ảnh: lucegaf.

fujiko-museum-ankipan-1377071311.jpg


Bánh mì trí nhớ nướng. Ảnh: lucegaf.

-1377071311.jpg


Cà phê hình các nhân vật. Ảnh: lucegaf.

fujiko-museum-bus-1377071311.jpg


Xe buýt chuyên phục vụ khách tham quan bảo tàng. Ảnh: luce.

fujiko-museum-bus-interior-1-1377071311.jpg


"Doraemon" có mặt trên từng chi tiết trong xe. Ảnh: luce.


(Nguồn: iOne)
 
×
Quay lại
Top