đi làm thêm ở úc dễ hay khó !!!

ngoctrai2012

Thành viên
Tham gia
5/11/2012
Bài viết
0
:KSV@01:Vừa đi học vừa đi làm đối với nhiều sinh viên là chuyện đương nhiên. Không phải chỉ có những du học sinh được bố mẹ trả học phí mà cả những sinh viên có học bổng cũng phải làm việc "cầy bừa" để kiếm thêm. Điều này cũng không ngoại lệ đối với những sinh viên bản xứ tại Australia.

Nếu muốn trang trải tiền học phí ở Úc, du học sinh một tuần phải làm ít nhất bốn buổi. Vào thời gian nghỉ, cả tuần phải làm đủ bảy ngày, mỗi ngày 12 giờ, có khi hơn. Còn trên thực tế, một số bạn đã làm việc liên tục ba tháng hè để kiếm một khoảng chi phí đáng kể cho việc đóng học phí khóa tới.

Loại công việc cho du học sinh

Công việc đa dạng, thời gian đi làm dài ngắn tùy ý và đồng lương được nhận cũng rất khác nhau. Du học sinh Việt Nam tại Úc thường tranh thủ làm thêm để có thêm chút thu nhập, và thường tìm việc trong các ngành bán lẻ, chiêu đãi và hành chính. Sinh viên có thể kiếm được từ 6-15 đôla Úc/ giờ, tùy theo loại công việc và độ tuổi và có thể được trả cao hơn nếu làm việc vào Chủ Nhật hay ngày lễ.

Làm gia sư cho những sinh viên trẻ hơn thuộc ngành mà bạn đang theo học hoặc dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cũng là cách hay để kiếm tiền của nhiều du học sinh. Gia sư sinh viên có thể kiếm được khoảng 40 đôla Úc/ giờ.


Nguồn tìm việc làm ở Úc

Một nguồn thông tin quí báu mà du học sinh Việt Nam có thể trông cậy là kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Ngoài ra cũng có một số nguồn khác như tra cứu việc làm ở trang web của trường định học, tìm kiếm ở trang web “www.seek.com”, hoặc đọc báo (nếu muốn làm việc cho người Việt thì đọc báo của cộng đồng người Việt, còn nếu muốn làm cho người Úc thì đọc báo tiếng Anh, các công việc thường đăng ở trang cuối).

Bên cạnh đó, trường nào cũng có hội sinh viên và dịch vụ giúp đỡ du học sinh tìm việc làm thêm. Khi cần, du học sinh có thể đến các nơi này để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, các trang web của cộng đồng du học sinh cũng là một nguồn mách bảo việc làm đáng tin cậy.

Giấy tờ khi xin việc làm thêm

Về thủ tục, sau khi đến Úc, để được làm thêm, sinh viên phải xin visa làm việc. Khi đi làm thêm, du học sinh cần có Số Hồ Sơ Thuế (Tax File Number - TFN) do Sở Thuế Vụ Úc (Australian Tax Office) cấp. Du học sinh cũng cần số TFN để mở tài khoản ngân hàng. Ngoài những thông tin như họ tên, địa chỉ hiện tại và ngày sinh, bạn còn cần cung cấp ngày nhập cảnh Úc, hộ chiếu và chứng nhận đăng ký học. Số TFN rất quan trọng. Đừng chia sẻ số TFN của bạn với bạn bè và không được cung cấp số TFN trên internet khi xin việc. Hãy giữ số TFN cẩn thận.
Để biết thêm thông tin , các bạn có thể liên hệ ::KSV@08:
Công Ty Du Học Á_ Âu : 52 Trần Huy Liệu, P12, Q. Phú Nhuận, HCM
ĐT : 08.3845.8867
 
×
Quay lại
Top