“Đĩa Secchi”: công cụ đo độ trong của nước

tomto

Thành viên
Tham gia
23/9/2012
Bài viết
5
Nếu đâu đó tại Quảng Ninh, bạn nhìn thấy biểu tượng như dưới đây với một một hình tròn có 4 góc đen trắng xen kẽ nhau, đó đích thị là Đĩa secchi mà chúng tôi đang muốn nói đến.
secchi.gif
Vậy đĩa Secchi là gì ?
Đĩa Secchi là một công cụ quan trắc đơn giản để đo độ trong của nước , thông qua đó ta có thể biết được phần nào mức độ ô nhiễm của nước. Đây là một công cụ sử dụng khá đơn giản. Trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ UBND Tỉnh Quảng Ninh (từ 2010-2012), sử dụng đĩa Secchi đã trở thành một phong trào nhằm nâng cao nhận thức của ngành du lịch đối với môi trường biển Vịnh Hạ Long.
Dự án hướng tới thế hệ trẻ và các chủ tàu du lịch, lực lượng chủ đạo trong việc bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Theo đó, các tình nguyện viên đến từ các trường Cao đẳng ở Quảng Ninh đã được đào tạo để sử dụng đĩa Secchi và sau đó họ hướng dẫn lại cho các thủy thủ của các con tàu đăng ký tham gia vào phong trào.
secchi-1.gif
Các thủy thủ và tình nguyện viên thực hành việc đo độ trong của nước bằng đĩa Secchi.
Để củng cố phong trào và duy trì các tàu du lịch sử dụng đĩa Secchi một cách thường kỳ cũng như kêu gọi thêm các đơn vị tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban quản lý vịnh Hạ Long và các tình nguyện viên không ngừng phổ biến và thực hiện đào tạo bổ sung cho các thuyền trưởng và thuyền viên.
Phong trào đĩa Secchi thu hút được sự hưởng ứng của nhiều tàu du lịch
Cho đến nay, đãcó 26 tàu du lịch (từ các Công ty Hạ Long Biển Ngọc, Công ty Du thuyền Đông Dương và Công ty Ánh Dương) tích cựctham gia phong trào và trong tháng 10 năm 2012 đã có thêm 6 công ty tàu du lịch với hơn 50 con tàu cam kết sẽ tham gia vào Phong trào trong thời gian tới đây. Theo đó, mỗi khi có các tour du lịch, các thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu sẽ hướng dẫn khách tham quan cách sử dụng đĩa secchi và để họ thử nghiệm việc đo độ trong của nước bằng đĩa secchi trên chuyến tham quan, từ đó họ sẽ có nhận thức về chất lượng môi trường nước trên vịnh. Phong trào đĩa Secchi được trông đợi sẽ phổ biến tới tất cả các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long
luu-dong.gif

Nếu bạn thấy đĩa secchi trên tàu, hãy thử sử dụng bằng 3 bước đơn giản sau
Bước 1: Cầm chắc đầu dây và từ từ thả đĩa secchi xuống mặt nước theo phương thẳng đừng cho đến khi bạn không phân biệt được màu trắng và màu đen trên mặt đĩa.
Bước 2: Đánh dấu vị trí của dây khi bạn không nhìn thấy đĩa theo mép mạn tàu. Bước 3: Kéo từ từ dây lên đến khi đĩa chạm vào mặt nước thì dừng lại => Đánh dấu vị trí của dây theo mép mạn tàu. Đo chiều dài của đoạn dây giữa 2 khoảng cách đã đánh dấu. Đó chính là độ trong của nước
Chỉ với công cụ đo độ trong của nước biển đơn giản như đĩa Secchi, khách tham quan du lịch và người dân làng chài, những người đã từng thử ‘đo độ trong của nước biển’ bằng đĩa secchi sẽ ý thức được về mức độ ô nhiễm hay mức độ trong sạch của vùng biển Vịnh Hạ Long. Thiết nghĩ, phong trào này nên được phổ biến rộng rãi hơn nữa không chỉ đối với nhiều tàu thuyền tại Quảng Ninh mà còn nên được áp dụng tại các địa bàn khác trên cả nước.
Thêm thông tin, liên hệ
Chị Hà Thị Minh Phương 0333. 630515 Email: haphuong.pis@gmail.com
Thư ký dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long Dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long
 
×
Quay lại
Top