Đố vui Khai Xuân - Nhận Lì Xì Tết Đinh Dậu (Version 2.0)

Thầy A: thể dục, lịch sử
Thầy B: sinh vật, tiếng anh
Thầy C: toán, vật lý
 
Câu 7: Trả lời 2 câu hỏi nhỏ sau: (Có giải thích)
1.
Có một giống chuột có khả năng sinh sản rất nhanh, cứ 15 ngày sinh một lứa, mỗi lứa gồm 12 con. Chuột mới được 2 tháng tuổi lại có thể sinh sản được tiếp. Với điều kiện môi trường là lý tưởng, hỏi nếu người ta ban đầu nuôi 1 con chuột thì sau 8 tháng, số chuột sẽ là bao nhiêu, biết giống chuột này chỉ có tuổi thọ là 4 tháng?

2. Có một loài vi khuẩn được nghiên cứu, có đặc tính cứ sau mỗi phút lại nhân đôi 1 lần. Bỏ 1 mẫu vi khuẩn này vào trong ống nghiệm với đầy đủ các điều kiện về thực nghiệm, người ta quan sát thấy sau 1h thì ống nghiệm sẽ đầy vi khuẩn. Hỏi nếu ban đầu bỏ 2 mẫu vi khuẩn vào trong ống nghiệm thì sai bao lâu ống nghiệm sẽ đầy vi khuẩn?

Câu 8: Dựa vào bức tranh dưới đây trả lời các câu hỏi sau: (Có giải thích)

0002.jpg

1. Có bao nhiêu người tham gia buổi cắm trại?

2. Họ đến nơi khi nào: vừa đến hôm nay hay từ vài ngày trước? Tại sao?

3. Họ di chuyển đến nơi bằng cách nào?

4. Gần khu cắm trại có thành phố, làng mạc nào không?

5. Gió đang thổi từ hướng nào: Bắc hay Nam? (Gợi ý: Bạn đang ở Bắc Bán Cầu)

6. Đang là buổi sáng hay chiều?

7. Alex đang đi đâu?

8. Ai là người phải nấu ăn hôm qua?

9. Hôm nay là ngày bao nhiêu?
 
câu 5: A,E,F: làng trắng. B, D,C làng đen
 
Câu 8:Có 4 người

Câu hỏi này dễ quá phải không. Trên tấm bạt có 4 cái thìa, và có 4 cái tên trên bảng phân công công việc.

2. Họ đã đến nơi được vài ngày

Đủ lâu để mạng nhện xuất hiện tại khu vực buộc lều vào cây.

3. Bằng thuyền

Có mái chèo dựa vào thân cây.

4. Có một ngôi làng gần đó

Vì tự nhiên lòi ra một con gà chạy loanh quanh.

5. Gió đang thổi từ phía Nam

Hướng lá cờ trên lều chính là hướng gió thổi. Tuy nhiên để biết được gió đang thổi theo hướng nào thì cần một chút kiến thức địa lý ở đây.

Như đã gợi ý, ta đang ở Bắc Bán Cầu. Cây cối tại Bắc Bán Cầu có xu hướng mọc về phía Nam vì ánh sáng Mặt trời và gió ấm hơn.

6. Đang là buổi sáng

Từ câu 5, ta sẽ xác định được 3 hướng Đông , Tây, Bắc. Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, vì thế hãy quan sát bóng đổ để biết câu trả lời.

7. Alex đang bắt bướm

Nhìn vào lịch trực, ta biết rằng Alex là người không có mặt trong hình. Và tự nhiên lại có cái vợt bắt bướm hiện ra đằng sau lều thì hẳn là của cậu ta.

8. Người trực hôm qua là Colin

Alex thì đang bắt bướm rồi. Giờ hãy nhìn vào những chiếc balo, trên đó có các ký tự J và C - chính là James và Collin.

Collin thì đang ngồi soạn lại balo của mình. Còn James thì đang chụp ảnh, vì balo của cậu ta có tripod. Vậy suy ra Peter chính là người đang làm việc, và người phải làm hôm qua chính là Collin.

9. Là ngày mùng 8, đáp án lấy từ câu 8 luôn.
 
@dakazino chưa gì đã mấy trang rồi em đuổi ko kịp +.+
 
B,C,F làng đen, A,D, E làng trắng
p/s:Mị thấy tiêu đề của topic này với topic hôm qua giống nhau :v Hai tên giống nhau vẫn được sao? không tìm được điểm khác nhau =))
 
công nhận hại não thật
nhưng cũng có mấy câu như kiểu toán suy luận logic ý
 
câu 7: 1: 0 con, 2: 59phut
 
Câu 9: 100 người đứng thành một vòng tròn trong một trật tự 1-100.

Người số 1 có một cây đũa phép. Anh ta chạm đầu đũa vào người số 2, người này ngay lập tức biến mất. Sau đó anh đưa cây đũa cho người đứng kế tiếp (tức là người số 3).

Tất cả mọi người khác cũng làm như vậy cho đến khi chỉ có 1 người còn ở lại.

Đó sẽ là người số mấy?

Câu 10: Giải mã mật thư sau:

0001.png

Suggestion: Picture Label
Password: ?

 
×
Quay lại
Top