Đố vui Khai Xuân - Nhận Lì Xì Tết Đinh Dậu (Version 2.0)

Chưa ai đúng.


Câu 11: 7 công nhân A,B,C,D,E,F,G mỗi tuần có 1 ngày trực nhưng trong số họ không có ai có ngày trực cùng 1 ngày. Biết

Ngày trực của A sau của C 1 ngày.

Ngày trực của B trước của G 3 ngày.

Ngày trực của D sau 3 ngày so với ngày trước ngày trực của E.

Ngày trực của F vào thứ 5, ở chính giữa ngày trực của B và C..

Hỏi : Mỗi công nhân trực vào thứ mấy?

Câu 12: Có năm người đàn ông, lần lượt tên là A, B, C, D, và E. Tất cả đều đeo một chiếc kính. Họ không thể thấy kính của mình, nhưng có thể thấy của những người khác. Người đeo kính TRẮNG trên trán là một người trung thực, sẽ không bao giờ nói dối, trong khi người đeo kính ĐEN luôn nói dối.

Đây là tuyên bố từ A, B, C, và D:

A: "Tôi nhìn thấy 3 trắng và 1 đen '

B: "Tôi thấy 4 đen '

C: "Tôi nhìn thấy 3 màu đen và 1 trắng '

D: "Tôi thấy 4 trắng '

Hãy phân biệt người nào đeo kính màu nào.
 
câu 9 người 67, giải thích mệt lắm
 
#11: F 5, B 4, C 6, A 7, E chủ nhật, D 3, G 2
 
Câu 12 : A, C, D, E đeo kính đen
B đeo kính trắng
 
Câu 13: Trên bảng viết 8 dấu cộng và 13 dấu trừ. Với 10 lần thực hiện, mỗi lần sẽ xóa đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào 1 dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất. Biết rằng dấu thêm vào sẽ là dấu (-) nếu trước đó đã xóa đi 2 dấu khác nhau, ngược lại dấu thêm vào sẽ là dấu (+). Hỏi dấu nào sẽ còn lại trên bảng? (Có giải thích)

Câu 14: Trả lời tất cả các câu hỏi nhỏ sau:
1. Hải quan kiểm tra một tàu chở hàng vừa cập bến. Có ba loại mặt hàng thời xưa (cổ vật) gây chú ý:

- Con ngựa mạ vàng, khắc dòng chữ "Hồng Vũ năm thứ 10"

- Con dê đồng, khắc chữ "Càn Long năm thứ 15"

- Con ngựa đồng, khắc chữ "Năm thứ 150 TCN"

Nếu bạn là hải quan, bạn có bắt chiếc tàu này không? Tại sao?

2. Ở Việt Nam có 5% số người sử dụng điện thoại không có tên trong danh bạ điện thoại. Nếu ta lấy ngẫu nhiên 100 người trong danh bạ thì trung bình sẽ có bao nhiêu người không có số điện thoại?
 
chốt câu 9: người 43
 
14.
1/ Có vì trước công nguyên chưa có chữ
2/ không có ai. Vì đã lưu danh bạ sẽ có số
 
14.
14.1: Bắt. Vì chở hàng cổ lậu trái phép.
14.2: 0 người.
 
câu 14: 1có: vì năm 10 chưa có mạ vàng; 2 ai cũng có, trong danh bạ mà
 
×
Quay lại
Top