Đoán tính cách qua đôi mắt

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Đôi mắt và ý nghĩa của đôi mắt, ý nghĩa của đôi mắt và tính cách, đôi mắt nói lên tính cách, ý nghĩa của đôi mắt nói lên người đó là người như thế nào?

- Mắt lúc nào cũng sáng đều, 2 viền mắt đỏ hoe là người có tâm tính độc ác, sát nhân và đến năm 30-40 tuổi dễ gặp tai họa.

- Mắt lớn, ánh mắt ngay thằng, tròng đen lòng trắng phân minh là người đa tài, làm việc gì cũng hơn người khác.



- Mắt có tia nhìn hương lên trên là người đa nghi giảo hoạt.

- người mắt sắc láo liên sẽ có tính bần tiện, chỉ biết lo cho mình, lời nói và việc làm không đi đôi với nhau.

- Mắt lớn tròn và lộ hung quang là người lòng dạ hiểm ác, có liên quan đến tù tội. Mắt lớn tròn mà không lộ hung quang thì dù giảm bớt được tai họa nhưng vẫn là mắt xấu.

- Đàn bà có mắt tam giác như hình lưỡi dao thường mai lại tai họa cho chồng.

- Ánh mắt dáo dác, khi nói hay nhướng mắt, mắt chuyển động nhưng đầu và cổ không chuyển động là người nông cạn, hay thay đổi và cố chấp

- Đồng tử tinh khiết, tròng đen lòng trắng phân biệt rõ ràng mà ngư vĩ bị khuyết thì đó là người tơ bản tính thông tuệ nhưng ham rượu chè.

- Tròng đen nhiều, lòng trắng ít là người nhân hậu

- Tròng đen lớn, chủ nhân có nhiều chí khí.

- Tròng đen lớn, mắt sâu là người đại lượng, phóng khoáng tự tin, không thích bị bó buộc và có thiện lương.

- Tròng đen lớn, đôi mắt thường nhìn thẳng là người đoan chính, trung thực.

- Ánh mắt có thần, khuôn mặt dưới đầy đặn là người nhẫn nại, có khả năng trí tuệ cao, cương như tùy lúc, biến xấu thành tốt.

- Người mà khi nhìn ánh mắt nhìn thẳng làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng vào mình là người có tinh thần sung túc.

- Đồng tử lớn hay ngắn ở giữa tròng đen là người thông mình, hiền đức

- Tròng đen lớn là người có hiếu

- Đôi mắt sáng đẹp là người quân tử, không ganh ghét tị lạnh.

- Khoảng giữa của khuông mặt bị thu hẹp lại là người có trí tuệ rộng rãi nhưng hay khích bác người khác nên bị người khác có ác cảm.

- Mắt lớn thì tốt nhưng nếu mắt quá lớn thì chủ nhân lại là người phóng túng, hay va chạm với người khác lên dễ thất bại.

- Nếu như mắt quá nhỏ và sâu là người tiêu cực và không đủ ý chí để tự mình thực hiện những hoài bão của mình. Tốt nhất là đôi mắt vừa phải, không nên quá lớn hoặc quả nhỏ dễ dẫn đến cực đoan.

- Ánh mắt long lanh với nhãn cầu như lồi ra ngoài là người có t.ình d.ục mãnh liệt.

- Ánh mắt hôn ám lại hay liếc xéo là người có tâm địa bất chính.

- Mắt ngắn và nhỏ là người ngu độn, ít kiến thức.

- Mắt nhìn lộ ra sắc giận là người hiếu thắng, thích cạnh tranh vu vơ.

- Mắt lòng trắng nhiều, lòng đen ít là người ngu độn bạc bẽo.

- Ánh mắt nhìn trừng trừng như xuyên qua quần áo người khác chứng tỏ người đó là người thô bạo độc ác.

- Trong mắt có vết và tia đỏ là người có nhiều âm mưu nguy hiểm.

- Hai con mắt lớn nhỏ không đều là người vui giận thất thường, hay sử dụng những mưu kế xấu

- Mắt tam bạch hay tứ bạch thì dù là người thông minh cũng bạc tình bạc nghĩa.

- Hai mắt nhỏ dưới mức bình thuwongf, thần quang sung túc là người chỉ có sự nghiệp bình thường do sử dụng tiểu xảo và chỉ biết quan tâm tới lộc ích của mình.

- Nhãn cầu hay di động từ trên xuống dưới hoặc ngược lại thì đó là người nóng nảy bồn chồn nên thường làm hỏng việc.

- Ngư vĩ cuốn lại như hình tròn là người thiếu thành tâm.

- Đầu mắt tròn, đuôi mắt nhỏ và nhọn là người hay khoe khoang, dám nói nhưng không dám làm.

- Đôi mắt bình thường nhỏ nhưng đôi lúc mắt mở rộng như mắt tam bạch hoặc tứ bạch là người có dã tâm nguy hiểm.

- Đồng tử lớn chiếm hết cả tròng đen của kẻ đại gian hùng.

- Mắt có pha sắc tía là người có kiến thức nông cạn nhưng rất thô bạo.

- Dưới mắt có gân dọc là người không quang minh chính đại

- Mắt nổi cao phân giữa là dấu hiệu của người thiển cận.

- Tròng mắt có điểm đen là người ưa dùng mưu kế gian trá.

- Mắt có điểm đen là người ưa nịnh, mưu kế, gian trá.

- Mắt có lòng trắng ngả sang màu vàng nhạt hoặc ánh mắt long lanh như nước là người dâm đãng.

- Tròng mắt có pha màu hồng, đồng tử vàng là người có tâm địa độc ác khôn lường, việc h.ãm hại người khác với họ là một thú vui


Tag: Mắt, đôi mắt, ý nghĩa của đôi mắt,ý nghĩa của đôi mắt và tính cách, đôi mắt nói lên bạn là người như thế nào, đoán tính cách qua đôi mắt

Theo_nhantuonghoc
 
Hiệu chỉnh:
Mã:
- Mắt có lòng trắng ngả sang màu vàng nhạt hoặc ánh mắt long lanh như nước là người dâm đãng.
ôi trời , sợ quá
 
Cầm gương ra soi, nhòm nhòm ngó ngó, vẫn không biết mắt mình thuộc kiểu gì :|
P/s: Sếp chuyển qua nghề thầy bói bao giờ vậy :p Bài chỉ đúng khi khổ chủ không phải là cú đêm và hoàn toàn khỏe mạnh ;))
 
Cũng hên xui mà thôi, không đúng hoàn toàn đâu các bạn
 
Mắt đỏ là người bị bệnh! :))
 
Mã:
- Mắt có lòng trắng ngả sang màu vàng nhạt hoặc ánh mắt long lanh như nước là người dâm đãng.
ôi trời , sợ quá
Uh sợ thật chứ, mắt đó khả năng cao là bị viêm gan B :3
 
@Sáo Say Sưa : Thì nhiều khi người ta dựa vào màu sắc đôi mắt để đoán ra bệnh tật còn gì :-s ?
 
thế những người bị khuyết tật về mắt thì sao @@ đọc 1 hồi k biết mắt mình thuộc kiểu nào hết :KSV@19:
 
Không biết mắt mình thuộc kiểu nào luôn nhưng đang luyện mắt để được : "Mắt lớn, ánh mắt ngay thằng, tròng đen lòng trắng phân minh là người đa tài, làm việc gì cũng hơn người khác." :))
 
×
Quay lại
Top