Doraemon tái xuất màn ảnh với phim 3D 35 triệu đô

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Khán giả Việt Nam một lần nữa được gặp lại chú mèo máy đáng yêu này trong bộ phim tổng hợp những phần hay nhất từ truyện tranh.


Hơn một năm qua, có liên tiếp hai bộ phim về chú mèo máy nổi tiếng ra mắt khán giả Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của tác giả Fujiko F Fujio - cha đẻ của bộ truyện tranh Doraemon huyền thoại, các nhà làm phim Nhật Bản tiếp tục sản xuất Doraemon: Stand by me, bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên về nhân vật này, như một món quà ý nghĩa dành cho tất cả những ai yêu quý chú mèo máy mập ú.

doraemon-vnese-poster-7466-1416883310.jpg

Doraemon lần đầu lên màn ảnh với định dạng 3D.

Doraemon: Stand by me

là tổ hợp các tập phim bao gồm “Người bạn đến từ tương lai”, “Chuyện tình trên núi tuyết”, “Đêm trước đám cưới Nobita" và "Tạm biệt Doraemon” nhưng được làm hoàn chỉnh thành một bộ phim.

Đây sẽ là câu chuyện từ ngày đầu gặp gỡ cho tới lúc chia xa của Doraemon và Nobita. Ngày đầu tiên là ngày cậu bé Sewashi - con cháu 4 đời của Nobita ở thế kỷ 22 - du hành qua cỗ máy thời gian và mang theo Robot có chức năng giúp đỡ mọi người bằng những món bảo bối bí mật. Sewashi nói rằng cả gia đình đang phải gánh chịu khoản nợ nần mà Nobita để lại. Vậy nên Sewashi mang Doraemon tới giúp đỡ Nobita, vừa là để thay đổi tương lai bi đát đó, vừa là để Nobita được hạnh phúc hơn. Ban đầu Doraemon không vui vẻ gì với nhiệm vụ này, vì thế Sewashi phải cài đặt một chương trình hợp tác buộc Doraemon ở lại chăm sóc cho Nobita, nếu không chú mèo máy sẽ không thể trở về thế kỷ 22 được nữa.


3-7307-1416883311.jpg

Nobita có thể sẽ phải rời xa Doraemon mãi mãi.

Trải qua nhiều năm bên nhau, tình bạn của Doraemon và Nobita ngày càng gắn bó. Những câu chuyện phát sinh sau đó sẽ khiến khán giả phải bật cười thích thú và cũng rưng rưng nước mắt vì xúc động.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Takashi Yamazaki với công nghệ 3D-CG (công nghệ làm phim hoàn toàn bằng máy tính). Tham gia lồng tiếng cho các nhân vật trong phim vẫn là những cái tên quen thuộc như Wasabi Mizuta (Doraemon), Megumi Ohara (Nobita), Yumi Kakazu (Shizuka), Tomokazu Seki (Suneo), Subaru Kimura (Gian)…


2-7170-1416883311.jpg

Phim là tập hợp những câu chuyện hay nhất của tác giả Fujiko F Fujio.

Yamazaki Takashi, một trong hai đạo diễn và cũng là tác giả kịch bản của Doraemon: Stand by mechia sẻ, công nghệ 3D giúp tăng hiệu quả bộ phim đáng kể, mang đến cho khán giả cảm giác được bước vào thế giới thực sự của Doraemon. "Tôi muốn khán giả có cảm giác như họ có thể chạm tay vào những đồ vật của Doraemon.Nó giống như giấc mơ hồi nhỏ của chính tôi và giờ công nghệ 3D có thể giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ đó".


1-4184-1416883312.jpg

Định dạng 3D sẽ giúp khán giả đến gần hơn với những nhân vật cũng như bảo bối trong phim.
Doraemon: Stand by me có kinh phí sản xuất rất lớn so với các bộ phim thông thường của Nhật Bản: 35 triệu USD. Phim dự kiến phát hành ngày 12/12 với các định dạng 2D, 3D lồng tiếng.









Theo iOne​
 
Hiệu chỉnh:
Tớ nghĩ bản cũ vẫn hay hơn. Làm 3D công nhận là công phu thịt, trong giống người thật. Nhưng tớ vẫn yêu thích thể loại cũ hơn.
 
ly quoc : cậu có link xem của Stand by me không? Có Vietsub càng tốt mà không có cũng được :)
 
kidsherry18 phim này 12/12 mới chiếu ở rạp phim, nên chưa có link đâu, chỉ có trailer thôi cậu.
 
Mà sao Nobita trong phiên bản 3D nhìn hay vậy? Không đẹp trai như bình thường :-(||>
 
×
Quay lại
Top