Dưỡng da mặt không sử dụng quá nhiều mỹ phẩm

Tanp Xanh Lá

Thành viên
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
5
Mình "dị ứng" với mỹ phẩm, trên thị trường có quá nhiều loại mỹ phẩm khác nhau, loại nào cũng bảo là mình tốt.
Đây là cách dưỡng da của mình, mong chia sẻ cùng các bạn, mong được sự góp ý từ các bạn :D

Mình sữa mặt và tắm bằng sữa tắm Johnson's Baby sữa kết hợp với các động tác massage. Thấy cũng sạch chẳng kém gì sử dụng sữa rửa mặt. Mà sữa Baby không tẩy nên mình yên tâm hơn.
Xong mình massage da bằng tinh dầu oliu, hoặc tinh dầu nho. Một tuần đắp mặt nạ 2 lần. Mình xài mặt nạ của olay.

Bên cạnh đó mình ngủ sớm trước 11h, tập ăn mấy món canh và kiêng mấy món chiên, tập thể dục cho ra mồ hôi. Đi ra đường là bịt kín hết. Kiềm chế không trang điểm T.T. Một thời gian da cải thiện rõ rệt. Căng và mịn và trắng. Mặc dù hiện tại dưới mí mắt vẫn còn bị thâm và mấy vết thâm của mụn cũ để lại.
 
×
Quay lại
Top