Ferguson nhai 'gần 15.000 chiếc kẹo cao su ở Man Utd'

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Một nét đặc trưng trong phong cách của Alex Ferguson khi xuất hiện trên sân là nhai kẹo cao su, và số lượng kẹo ông sử dụng trong 27 năm dẫn dắt Manchester United quả là khổng lồ.

881190-keo-jpg-1368014546-500x0.jpg

Ferguson từng lý giải việc nhai kẹo cao su giúp ông đỡ căng thẳng khi trên sân. Ảnh: KB.

Sẽ không ai có thể xác định chính xác số lượng kẹo cao su Alex Ferguson sử dụng. Nhưng giả thiết sau đây có thể được chấp nhận rộng rãi: chiến lược gia của Man Utd trung bình ăn 10 chiếc mỗi trận đấu, và nhân với 1498 trận đấu dưới triều đại của mình trên mọi mặt trận, không biết chừng ông đã sử dụng tổng cộng 14.980 chiếc.

Đây tất nhiên chỉ là một sự ước lượng, nhưng những con số thống kê dưới đây thì hết sức thực tế và phần nhiều trong số đó nói lên được sự vĩ đại của ông trong quãng thời gian dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Trong 1498 trận cầm quân của ông, Man Utd giành 894 chiến thắng (chiếm 60,2%), 337 hòa và 267 thất bại.

Tính riêng ở Ngoại hạng Anh (cho đến hôm nay - thời điểm ông công bố quyết định nghỉ hưu cuối mùa giải này), Ferguson đã trải qua 808 trận, trong đó có 527 trận thắng (chiếm 65%), 167 hòa và 114 thua. Hiện tại Man Utd còn hai trận mùa này, gặp Swansea City vào cuối tuần và West Bromwich ngày 19/5.

Ở đấu trường châu Âu nói chung, Man Utd 110 lần đánh bại đối thủ, 52 lần bị cầm chân và 40 lần tay trắng trong tổng cộng 202 trận.

Ferguson thảm hại nhất ở sân chơi UEFA Cup (Europa League ngày nay), nơi ông chỉ thắng một trong 8 trận.

Dưới triều đại của Ferguson, "Quỷ đỏ" thành Manchester ghi tổng cộng 2762 bàn thắng, tức là gần 2 bàn mỗi trận, và thủng lưới 1359 lần.

Trong tổng số 38 danh hiệu các loại ông cùng các học trò đem về sân Old Trafford có 13 chiếc ở Ngoại hạng Anh (năm 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013); 5 FA Cup (1990, 1994, 1996, 1999, 2004); 4 League Cup (1992, 2006, 2009, 2010); 2 Champions League (1999, 2008); 1 Cup C2 (1991); 1 Fifa Club World Cup (2008); 1 Siêu Cup châu Âu (1992); 1 Inter-Continental Cup (1999); 10 FA Charity/Community Shield (1990 - chia đôi với đội khác, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011).

Trong 27 mùa giải của Ferguson ở Man Utd, tính riêng Ngoại hạng Anh, đội bóng của ông nhận tổng cộng 49 thẻ đỏ.

Kể từ năm 1992 - khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, nhà cầm quân sinh năm 1941 đã tiêu 531,2 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Đổi lại, ông đã thu về 317,7 triệu bảng tiền chuyển nhượng.
Trong khi đó, chỉ 5 năm dưới thời các ông chủ hiện tại, "gã hàng xóm ồn ào" Man City đã ngốn 537,5 triệu bảng tiền chiêu mộ và chỉ bán đi tổng cộng 147 triệu bảng.

Man Utd thường được cộng thêm thời gian khi đang bị dẫn bàn. Đây là một trong những điều luôn gây tranh cãi giữa những người yêu và ghét đội bóng này. Nhưng con số thực tế cho thấy khi đội bóng của Ferguson bị dẫn bàn trên sân nhà, trung bình họ nhận được thêm 79 giây mỗi trận so với thời gian đá bù mà trọng tài bàn công bố.

Con số tương ứng của Liverpool là 56 giây, Man City là 50 gây và Arsenal là 18 giây. "Đen" nhất là Chelsea khi thậm chí họ bị hụt 31 giây trong hoàn cảnh tương tự Man Utd.

Thông tin HLV Ferguson thôi dẫn dắt Man Utd đã được CLB Man Utd chính thức xác nhận. "Huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh sẽ giã từ sự nghiệp sau trận đấu với West Bromwich ngày 19/5 và gia nhập ban lãnh đạo", bản thông cáo cho hay.

Vnexpress
 
huhu, ngài đã nghỉ hưu :(
 
Vậy là viên mãn rồi em :)
 
Nhai cho đỡ căng thẳng đó anh, mà em cứ mong Sir dẫn dắt thêm vài năm nữa ai dè đi đứt luôn rồi, không biết MU sẽ đi về đâu :KSV@17:
 
×
Quay lại
Top