[Full Clip] Phá kỷ lục "Đường lên đỉnh Olympia' với 460 điểm

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Với 460 điểm, Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến đã phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số của "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt 15 năm lên sóng.

Trong cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý 2 phát sóng ngày 11/1, thí sinh Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, sinh năm 1997, đến từ lớp 12 Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận) đã xuất sắc vượt qua 4 phần thi với điểm số lên tới 460 điểm. Đây là mức điểm kỷ lục mới của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Clip chương trình:

Trước đó, người đang giữ kỷ lục là Nguyễn Minh Quang (Olympia năm thứ 12, cuộc thi tháng 3, quý 4) đến từ chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế, với 395 điểm.


Trong lời chia sẻ trước khi chương trình bắt đầu, Hồng Chiến đã rất tự tin: "Em đến đây với quyết tâm dành được chiến thắng".

Hồng Chiến đã dẫn đầu ngay từ phần Khởi động, với 80 điểm. Tuy vậy, khi nhìn lại, chàng trai này chia sẻ: “Em cảm thấy chưa hài lòng lắm, đã bỏ qua vài cơ hội và sử dụng quá nhiều thời gian cho câu đầu tiên”.

Tới phần Vượt chướng ngại vật, Hồng Chiến mạo hiểm khi giải thành công ô chữ là “phù sa”, ngay sâu câu hỏi đầu tiên. 60 điểm là kết quả Hồng Chiến nhận được sau quyết định nhanh chóng này..

Trong phần Tăng tốc, Hồng Chiến luôn trả lời đúng và nhanh nhất đạt 150/ 160 điểm.

20150112154231-nam-sinh-pha-ky-luc-15-nam-duong-len-dinh-olympia-voi-460-diem9999-tccl-642x290.jpg

Tại phần thi Về đích, với “ngôi sao hy vọng”, Hồng Chiến đạt 410 điểm - phá vỡ kỷ lục trong suốt 15 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Trong phần thi này, Hồng Chiến không chỉ hoàn thành tốt gói câu hỏi của mình (chọn gói 60 điểm và giành được 90 điểm) mà còn giành thêm được 80 điểm từ gói câu hỏi của các bạn đồng hành.

Kết thúc chương trình Chiến đạt tổng 460 điểm, phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số của chương trình trong suốt 15 năm qua.

Hồng Chiến cho biết: “Em thích nhất phần thi Về đích, ở đó ngôi sao hi vọng đã giúp em phá kỷ lục. Trong khi đó mỗi khi ở nhà luyện thi, em yếu nhất phần Tăng tốc”.

Thầy Nguyễn Đức Thạch – giáo viên trực tiếp ôn luyện cùng Hồng Chiến tham dự Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ: “Cái được nhất của Hồng Chiến là luôn đứng vững trên mặt đất, sự tỉnh táo, ổn định. Em cũng là học trò biết lắng nghe và nhanh chóng sửa chữa những sai sót”.

Nói về bản thân mình Hồng Chiến tự nhận là “hơi điên điên”. Cái sự “điên điên" này thể hiện ở chỗ "đôi khi trong lớp có những hành động hay câu nói kỳ quặc". Mong muốn trong tương lai là trở thành “một người thành đạt, với một vợ hai con. Chỉ ngần đó là đủ hạnh phúc”.

Vietnamnet​
 
suốt 15 năm olympia mình chỉ nhớ duy nhất tên một thí sinh đó là anh Nguyễn Nguyễn Thái Bảo :D ấn tượng khó phai mặc dù hơn 10 năm rồi :))
 
Tự hào vì học chung trường với Dị nhân này :Conan14: để ý nhìn mặt càng ngu thì càng là thiên tài =))
sherry2111
 
Đó giờ coi Olympia chỉ ấn tượng mỗi Thân Ngọc Tĩnh thôi :))
 
angel1412 có chạy đi xin số dép, nhầm, chữ kí không =))
 
ngưỡng mộ quá :)))))))))))))))))
 
sao hồi đó mình không được như mấy bạn đó vậy
 
nhớ hồi đó có chị gì ở Tuyên Quang đi được 450 điểm vòng cuối từ thứ 3 mà về nhất luôn
 
hai_bach đã nói là ấn tượng nhất thì làm sao mà quên được :))
*bắt tay phát* k ngờ lại gặp được người có cùng thần tượng ở đây :))
 
Một phần phải nói là 3 người cùng chơi hơi tệ! Và do là phần thi tuần nên câu hỏi vẫn còn tương đối dễ!
Suốt 15 năm qua vẫn chỉ hâm mộ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo thôi!
 
nếu thang điểm năm 2004 như bây giờ thì anh Nguyễn Nguyễn Thái Bảo thừa sức phá kỷ lục này :))
 
quá đỉnh, đỉnh của đỉnh rồi
 
×
Quay lại
Top