Giải quyết câu hỏi kinh điển: Gà có trước hay trứng có trước?

thi55cnsh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
835
Câu hỏi "Gà có trước hay trứng có trước?" gây đau đầu từ hàng trăm năm qua được trả lời thế nào?

KenhSinhVien-ga-hay-trung-co-truoc.jpg

Mặc dù đã có nhiều lời giải thích cho thắc mắc "Gà có trước hay trứng có trước?", thế nhưng chúng ta vẫn không thực sự thấy thuyết phục với các giả định này.

Xét theo lý thuyết, do trứng nở ra gà nên về một mặt, phải có trứng rồi mới có gà. Nhưng nếu vậy thì, tại sao lại có trứng?

Video dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ với cách giải thích bằng hoạt hình dễ hiểu và thông minh.





Mọi người cho ý kiến nào :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chính xác là quả trứng có trước để tạo ra con gà, còn quả trứng được tạo ra từ tiền gà (tiền gà ko phải là gà , giống như chó sói tạo chó nhà :v)
đọc xong chắc cũng đơ luôn theo con gà



2 bác đã bị quay theo con gà :KSV@05:. giải thích mình thấy hay, thú vị và hợp lý đó :D :KSV@09:
 
xem xong nhức đầu wa :KSV@19:
 
trứng có mà ko có gà ấp thì lấy j nở
gà có trc :D
 
trứng có mà ko có gà ấp thì lấy j nở
gà có trc :D

@aizi : thì con tiền gà ấp mà ko phải con gà ấp :KSV@05:
@abenla : cố lên bạn, cũng ko khó hiểu lắm đâu :KSV@10:

Tóm lại: quả trứng có trước để sinh ra con gà, còn quả trứng được tạo ra từ 1 con gọi là tiền gà :D :KSV@08:
 
chính xác là quả trứng có trước để tạo ra con gà, còn quả trứng được tạo ra từ tiền gà (tiền gà ko phải là gà , giống như chó sói tạo chó nhà :v)
Nếu em nghĩ tiền gà không phải là thì trứng của nó cũng không phải trứng gà và cũng sẽ không nở thành gà con được.
 
Mình đồng ý là có con gà thì mới có trứng, nhưng vẫn thắc mắc "làm sao có con gà", cho dù đó là gà nguyên thủy?
:KSV@13:
 
@ly quoc Đó là tiến hóa thôi ấy mà em, tiến hóa diễn ra rất lâu chứ đâu phải hôm nay đẻ con mai đẻ trứng được :)
Có thể ban đầu đẻ con, có 1 lớp màng bọc lấy như chó đẻ con vậy. Từ từ do điều kiện này nọ tác động, lớp màng dần biến đổi, dày hơn, cứng hơn, thêm lớp vỏ canxi ngoài.... vầy là có trứng, đại khái là thế.

Như loài rắn giờ cũng vẫn còn 2 loại, 1 số loại đẻ trứng như các rắn thông thường, 1 số loại vẫn đẻ con như rắn nước chẳng hạn.
 
Vậy là 2 thứ coa mottj lược đi !!!
còn theo mình là trứng cóa trước @@@@ Vì gà thuộc loài chim ( ngành động vật có xương sống ) mà trước khi tiến hóa thành loài chim là loài động vật bò sát ( tiến quá thời gian dài thành chim ) mà động vật bò sát là đẻ trứng nên trong quá trình tiến hóa vẫn ko thay đổi , vẫn đẻ trứng nên trứng cóa trước !!! :)) =))
 
Cái nào có trước mặc kệ, dứt láng hết =)) =)), ngon :x, nhưng mà có quan trọng con gà cái trứng đâu, đây là cách người ta ví von nguyên nhân - hệ quả gì đó mà, nói chung chả nhớ rõ, tóm lại là 01 phạm trù nào đó trong Triết học :KSV@05:
Trứng mà đòi khôn hơn vịt ---> suy ra gà vịt có trước :KSV@06:
 
he he !!! chị @Lan Thanh nói hay nhỉ !! em củng dứt lánd hết !! thịt gà với bánh plan ngon mà !! :)) :)) -))
 
×
Quay lại
Top