Giật mình với những chi bài của mậu binh

Caithao

Thành viên
Tham gia
16/2/2016
Bài viết
0
Mậu binh hay còn gọi là binh xập xám là game bài rất hot hiện giờ trong các game bài 52 lá. choi mau binh là game chơi bài thú vị hấp dẫn, lôi cuốn người chơi. Để chơi được game bài này bạn phải hiểu luật chơi cũng như một số thuật ngữ của nó. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ đến bạn thế nào là thú, dách, tài trong mậu binh.
-Thú hay còn gọi là thú phé là 2 đôi và 1 quan bài bất kì nào khác; ví dụ như 5 quân bài gồm có 2 quân 7 + 2 quân 3 + 1 quân K hoặc 5 quân bài gồm có 2 quân 7 + 2 quân 3 + 1 quân 5. So sánh cặp lớn trong 2 cặp để phân thắng thua, nếu huề thì so đến cặp nhỏ, nếu huề nữa thì tính đến quân bài còn lại. Ví dụ ở trên thì thú phé trước sẽ ăn được thú phé sau vì con K lớn hơn con 5
-Dách hay còn gọi là dách phé là 2 quân bài cùng số (cặp) và 3 quân bài còn lại khác nhau hoàn toàn; ví dụ như 5 quân bài gồm có 2 quân 7 + 1 quân Q + 1 quân 8 + 1 quân K hoặc 5 quân bài gồm có 2 quân 7 + 1 quân Q + 1 quân 3 + 1 quân bài K. So sánh 2 cặp trên để phân bõ bèn , nếu huề thì so sánh đến con lớn nhất trong 3 con còn lại, nếu huề nữa thì tính đến quan bài lớn kế tiếp và cứ thế. Như ví dụ trên thì dách trước ăn dách sau ở quân 5 lớn hơn quân 3.
- Tài hay còn gọi là mậu thầu là chẳng có gì hết trong số trên và cũng không xập xám như sẽ nói đến ở dưới. Nghĩa là bạn có 5 quân bài không quân nào cùng số với quân bài nào, không theo trơ trọi tự, không cùng nước. Ví dụ như 5 quân bài gồm có 1quân nhép + 1 quân Q bích + 1 quân 10 rô + 1 quân 4 cơ + 1 quân 2 nhép. đương nhiên là so sánh quân bài từ quân lớn nhất để thấm tháp , nều quân bài đó huề thì theo thứ tự lớn nhỏ đến mấy quân bài còn lại.
Trên đây là những chia sẻ giúp bạn hiểu hơn về thú, dách tài trong game mậu binh. Dể bạn có thể tuyển lựa từng cách xếp bài ăn nhập nhất cho mình, để bài của mình ở thế mạnh nhất. bạn có thể xem qua bài viết bạn cần biết những điều gì khi chơi mậu binh
Còn lừng khừng điều gì mà không tai game bai về máy và tham dự cùng chúng tôi.
 
×
Quay lại
Top