Giới trẻ đua nhau 'Tự thú' trên Facebook

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Bạn đã sẵn sàng thú tội???
f6-762916-8248.jpg

Dạo gần đây, trên Facebook nở rộ phong trào lập những hội nhóm, Fanpage mang tên Confession (Dịch là lời tự thú" và được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.
Đây là một nơi để những thành viên của nhóm đó có thể công khai những điều thầm kín trong trái tim mình bất lâu, hoặc tự thú những tội mình gây ra với ai đó, những lỗi lầm cười ra nước mắt không ai biết... và điều đặc biệt là mọi thông tin về bạn, người tự thú sẽ được giấu nhẹm.
Các Confession chính vì thế mà được đón nhận nồng nhiệt như một trò chơi mới của cư dân mạng trên Facebook với hàng loạt các trang: CNN Confessions, Ams Confessions, FTU Confessions, Trần Phú Confessions... với những câu giới thiệu "Bạn có điều thầm kín muốn thổ lộ? Hãy CONFESS tại đây, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, nhưng đảm bảo không ai biết bạn là ai!

f1-762916-2303.png

FPT - Arena Confession
f2-762916-6174.png

FT Confession được hưởng ứng mạng mẽ

Bạn Minh Vương chia sẻ "Cái trò này thật sự rất hay ho và giúp mọi người giải tỏa căn thẳng tốt. Vào đọc mới biết nhiều chuyện mà giờ mình mới biết. Như cô bạn xinh như hoa khôi trong lớp mình ngày xưa từng thích thằng đội sổ và cá biệt của lớp. Đọc mà cứ như ôn lại kỉ niệm nhưng không sến súa mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."

Các bạn trẻ đua nhay lập các hội confession từ những nhóm bạn thân, các công ty, trường học, các tổ chức... đều xem đây như một hoạt động văn hóa mới lạ và được mội người hưởng ứng nhiệt tình. Hùng, nhân viên văn phòng nói "Thâm cung bí sử của văn phòng cứ thế mà được phơi bày nhưng không phải theo kiểu truy tội mà theo kiểu "chuyện bây giờ mới kể". Điều hay ho là ai cũng được thú tội mà không sợ bị lộ. Vì các tâm sự có thể gửi vào hòm mail chung và admin post lên fanpage".

f3-762916-7471.jpg

Thầy cô cũng confess nhé

Cái hay của trò này chính là gợi tính tò mò cho người tham gia khi cứ đoán già đoán non xem kẻ thú tội là ai và cứ trêu đùa nhau nếu trong cùng một hội nhóm.Trên Confession của sinh viên Ngoại Thương có những lời "thú tội rất dễ thương" và được like khí thế như: "Gửi em ngừời con gái anh chưa biết. Anh giật mình khi đọc những dòng viết của em. Có lẽ anh quá vô tâm để có thể quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Nếu chúng ta có duyên, nếu e đủ dũng cảm gặp anh lần cuối trước khi a đi xa. Hãy đợi anh ở cổng trường 10h sáng thứ 6. Anh vẫn sẽ mặc chiếc áo vàng chóe :) đấy đợi em. Em hãy mặc chiếc áo đỏ chóe nhé ^^. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng."

f4-762916-4850.jpg

Một sân chơi mới cho cộng đồng mạng rất dễ thương

Tuy nhiên, khi tham gia trào lưu này, các bạn trẻ cần cẩn thận trước tính bảo mật của nó vì có khi bạn tâm sự những điều thầm kín quá sẽ gây bất lợi cho bạn khi thông tin cá nhân bị rò rỉ. Và thêm nữa, đừng lợi dụng một trào lưa rất đẹp này để nói những điều dối trá, đặt điều, nói những sự thật không đúng gây mất đoàn kết hoặc tổn thương người khác.Hoài An chia sẻ: "Mình rất thích trào lưu này vì tạo một sân chơi cho mọi người "thú tội". Nhưng mình hy vọng đừng ai lọi dụng sự chia sẻ để làm điều không minh bạch. Hy vọng giới trẻ chung tay xây dựng trào lưa này thật đẹp!"
Một vài điều lưu ý khi "tự thú":
- Đừng dùng email cá nhân. Hãy tạo một email ảo để gửi admin fanpage.
- Câu chuyện đừng đề cập cái gì cụ thể quá. Bạn sẽ dễ bị phát hiện. Và có khi những điều không ngờ đến này sẽ gây ảnh hưởng lớn cho bạn và những cá nhân có liên quan.
- Khi cảm thấy confession của mình có những comment quá đáng, thô thiển. Hãy báo với admin để có những các ứng xử văn hóa nhất nhé!
Theo Thebox
 
×
Quay lại
Top