Hỏi [Giúp đỡ] Bài tập Nguyên lý kinh tế - NNLCBCN Mác-Lênin Phần 2

vomanhlan3005

Thành viên
Tham gia
4/4/2013
Bài viết
2
Chào mọi người, hiện mình đang giải bài tập trong sách Bài Tập Nguyên Lý Kinh Tế của thầy Vũ Anh Tuấn, bài 25 như sau:

Trong thời gian những năm 1974 - 1976 lương công nhân viên chức ở Canada đã tăng lên 32%, còn giá cả sinh hoạt tăng lên 34,6%. Trong khi lợi nhuận xí nghiệp tăng 111%. Trong thời kỳ kể trên, phúc lợi vật chất của nhân dân lao động Canada đã thay đổi như thế nào?
Trong tài liệu cũng có hướng dẫn: tính chỉ số tiền lương thực tế và sau đó tính mức giảm tuyệt đối của tiền lương thực tế.

Về chỉ số tiền lương thực tế, nó được tính bằng công thức (Tiền lương danh nghĩa/Chỉ số giá), nhưng mình không hiểu mức giảm tuyệt đối là như thế nào? Và mối quan hệ giữa lợi nhuận với tiền lương danh nghĩa? Theo mình tìm hiểu thì lợi nhuận và tiền lương danh nghĩa tỷ lệ nghịch với nhau. Kết quả cho biết trước là giảm 7%.

Mong các bạn chỉ giúp. Mình chân thành cảm ơn!!!
 
Hôm trước mình có hỏi thầy và được giải đáp như sau:


Do lương danh nghĩa của công nhân viên chức ở Canada tăng lên 32% nhưng giá cả sinh hoạt cũng tăng lên 34.6% nên tỷ suất giữa mức lương mới với mức lương cũ là:
32% / 34.6% = 93%
Vậy mức thay đổi phúc lợi vật chất (tiền lương thực tế) của nhân dân ở Canada:
100% - 93% = 7%
Như vậy, trong những năm 1974-1976, phúc lợi vật chất của nhân dân lao động ở Canada đã giảm 7%.
 
×
Quay lại
Top