Hành động nhỏ giúp trái đất thêm xanh

hima_no

Banned
Tham gia
27/10/2014
Bài viết
17
"Trong khi tập thể dục, tôi thường thấy người ta xả rác khắp nơi. Tôi thấy vậy rất bực mình nhưng nghĩ sức mình cũng không làm gì được. Nhưng sau đó, tôi nảy ra ý định đi thu gom rác vương vãi trên đường chạy của khu chung cư, chắc chắn những người thường xả rác sẽ thấy và thay đổi hành động của mình.
Lần đầu cầm túi đi lượm rác, không ít người chỉ trỏ, thậm chí có người còn nói tôi bị khùng vì chạy không lo chạy mà cầm túi y chang như đi “móc bọc”. Tôi cứ kiên trì công việc đó, rồi dần dần, các em nhỏ biết bỏ rác vào thùng, những người lớn phụ tôi gom rác cho đường chạy sạch đẹp hơn. Thậm chí những người chửi tôi khùng cũng tham gia vào việc lượm rác nữa. Tuy chỉ là một hành động nhỏ trong một khuôn viên nhỏ nhưng mỗi ngày thấy mọi người chung tay gom rác như vậy, tôi tin là chúng ta có thể bảo vệ môi trường từ chính những điều tưởng như rất tầm thường. Bây giờ, khu chung cư nhà tôi ai cũng tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và phân loại rác đúng nơi quy định. Hiện tôi đang làm một cẩm nang hướng dẫn cho những người phụ nữ trong chung cư cách bảo vệ môi trường. Tôi đang cố gắng từng ngày, bạn cũng thế nhé!". Đó là lời tâm sự của một cô bạn trẻ với khao khát đất nước Việt Nam luôn xanh. Và thật vậy, chỉ với một hành động nhỏ của mỗi người: không vứt rác bừa bãi sẽ góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn môi trường. Xem thêm câu chuyện của cô bạn trẻ tại đây để thấy những việc làm của cô ấy và ủng hộ cô ấy nhé!
https:// viban.com.vn/media-659/cung-thu-gom-rac-bao-ve-moi-truong.html
 
bạn nữ khá xinh :KSV@12: còn clip thì mình thấy vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lí, cơ mà lời kêu gọi của bạn thì hay lắm
 
VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi các quốc gia đưa ra cam kết rõ ràng về cắt giảm khí thải nhà kính.

Cần có thêm những hành động khẩn cấp và nhiều tham vọng hơn nếu thế giới muốn đạt được cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 2 độ C. Đây là lời kêu gọi được các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra tại cuộc Đối thoại Khí hậu Petersberg lần thứ sáu ở Berlin với sự tham dự của các đại diện đến từ 35 nước trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc đối thoại Khí hậu Peterberg, Thủ tướng Đức Angela MerkelTổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi các quốc gia đưa ra cam kết rõ ràng về cắt giảm khí thải nhà kính trước khi Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ được tổ chức, nhằm đạt được một thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, theo bà Merkel, các quốc gia công nghiệp cần cam kết có đủ nguồn quỹ để giúp các nước đang phát triển đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, ngập lụt.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Tôi muốn thông báo rằng Đức đưa ra mục tiêu tăng gấp đôi nguồn tài chính quốc tế cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vào năm 2020 so với năm 2014”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng tất cả các nước cần có đóng góp càng sớm càng tốt và các nước phát triển sẵn sàng hỗ trợ các nước nghèo hơn trong công tác chống biến đổi khí hậu.

Cuộc Đối thoại khí hậu Peterberg với sự tham gia của đại diện 35 quốc gia được coi là tiền đề chuẩn bị cho Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ sẽ được tổ chức tại Paris (Pháp) trong tháng 12. Mục tiêu của hội nghị là đạt được một thỏa thuận nhằm giảm biến đổi khí hậu và ngăn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.
 
×
Quay lại
Top