Hoa mang sự sống trong ngày mới

bangtangialanh

Thành viên
Tham gia
24/3/2016
Bài viết
0
Những cành hoa tại ban công sẽ điện hoa kon tum mang đến cho bạn một cảm giác mới lạ khi bước vào một ngày mới hơn, khi trồng hoa ở ban công bạn cũng nên lưu ý nó còn liên quan đến phong thủy. Ngoài việc có thể phơi quần áo ban công nha bạn cũng là một địa điểm lý tưởng để đặt một vài chậu cây cảnh ở đó nhằm làm tăng thêm màu sắc cho ngôi nhà của bạn. Ban nên tránh hít phải khí từ cây trạng nguyên, vạn niên thanh những điện hoa sài gòn giá rẻ khí tù cây này không tốt cho sức khỏe, ngoài ra những hạt nhỏ li ti của hoa tú cầu có thể gây ngứa da thậm chí là dị ứng.
896hoa-tuylip.jpg

Các hướng đặt hoa tại ban công có ảnh hưởng gì đến phong thủy. Nếu bạn trồng những loài hao này tại ban công thì mùi hương cảu hoa quá nồng sẽ bay vào phòng và nếu diện tích ban công nhà ban nhỏ hẹp và kín sẽ càng làm tăng khẳ năng kích thích của thần kinh, nếu bạn hít phải quá nhiều có thể gây nên hiện tượng mất ngủ. Đặt hoa trồng theo hướng nam, hoa tươi sinh nhật đón được nhiều ánh sáng và hướng này thích hợp trồng các loại hoa cỏ thích được ánh sáng chiếu thẳng vào tía tô cảnh, cây vạn tuế, cây chuối hoa hay hoa hướng dương. Bạn không nên trồng các loại hoa có mùi hương thơm quá nồng hay hoa có khả năng kích thích khứu giác của một số loài như: hoa hồng, hoa bách hợp, hoa dạ lan hương,… Phụ thuộc vào nhu cầu ánh sáng của mỗi loài hoa mà bạn có thể trồng những loài hoa phù hợp vào mỗi mùa. Những điều cần tránh khi trồng hoa ở ban công. Nếu là mùa xuân và mùa thu khí hậu mát mẻ và dễ chịu thì bạn hoa cuoi dep có thể trồng tất cả các loại. Không bị ánh sáng mạnh chiếu rọi cả bốn mùa cho nên rất thích hợp trồng những loại cây ưa bóng râm như: trầu bà, thường xuân, nhất diệp lan. Còn vào mùa hè cây cần che nắng bạn cũng có thể trồng những loại cây không sợ nóng như hoa giấy, cây hoa sung,… hay những loài có đặc tính tương tự. Hướng ban công phía bắc, hướng ban công này. Mùa đông ban có thể trồng loài cây lan hoa tuoi chuc mung quân tử. Hướng ban công phía đông, hướng ban công này thường có nhiều ánh sáng vào buổi sáng và hướng ban công như này thích hợp để trồng những loại cây không ưa ánh sáng mạnh. Hướng ban công phía tây, đặt vòng hoa tang lễ ban công hường này có nhiệt độ khá cao và có nhiều ánh nắng khi buổi chiều đến nên phù hợp trồng các giống hoa vào mùa đông. Mùa hè thích hợp trồng các loại cây thích ánh sáng và chịu được nhiệt độ cao.
 
×
Quay lại
Top