Hoàng Tố Nữ thuốc chữa bệnh khí hư ở nữ gới

hellboyvn90

Thành viên
Tham gia
25/2/2013
Bài viết
4
Benh khi hu là một trong số những bệnh phụ khoa được coi là “Nỗi Lo Thầm Kín” của phái đẹp. Bởi nó không chỉ khiến chị em khó chịu, mất tự tin trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác như: viêm nhiễm vùng kín, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, viêm nhiễm lan xa lên vòi trứng- khó thụ thai, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh…

Women-Libido-Low.jpg


Biểu hiện của bệnh Huyết trắng là: ra nhiều, có mùi hôi tanh, màu sắc khác lạ (xanh, vàng, trắng đục…)

Bệnh huyết trắng nếu không chữa kịp thời, dứt điểm thì nguy cơ tái phát rất cao và dễ gây nên những bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác. Vậy đâu là giải pháp giúp chị em xua tan được nỗi muộn phiền của chứng bệnh này?

Cách nào chua benh khi hu
Hiện nay, trên thị trường, chị em đang truyền tai nhau sản phẩm Hòang Tố Nữ - rất an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Hoàng Tố Nữ được bào chế từ nhiều loại thảo dược quý như Kim anh, Bạch truật, Trần bì, Khiếm thực…

Giúp làm giảm lượng huyết trắng, hết mùi hôi tanh , hỗ trợ trị benh khi hư bạch đới ở phụ nữ, ngăn chặn một số bệnh viêm nhiễm từ đường sinh dục của nữ giới, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh.

Hoang-to-nu.png



Hoàng Tố Nữ chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thoải mái, giúp phái đẹp tự tin hơn trong giao tiếp xã hội cũng như trong quan hệ vợ chồng.

Ngoài việc dùng thuốc, chế độ và các món ăn cũng có thể giúp phòng ngừa và chữa trị huyết trắng bệnh lý. Dưới đây là một vài món ăn như thế:

* Canh thịt lợn nấu với hoa mào gà: Thịt nạc thăn 100g, Hoa mào gà 30g, Kim anh tử 15g, Bạch quả 10 quả, Nước gia vị đủ dùng. Thịt lợn rửa sạch thái miếng. Các vị hoa mào gà, kim anh tử, bạch quả rửa sạch, bọc vào túi vải buộc kín đem đun với nước trong vòng 30 phút, bắc ra bỏ bã lấy nước. Sau đó, thả thịt lợn vào nước đun tới khi thịt chín, nêm gia vị là được. Ăn cả cái lẫn nước, ăn liên tục trong 7 ngày, mỗi ngày 1 lần. Món canh này có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, chữa được các bệnh ra nhiều khí hư.

* Gà đen hầm hoàng kỳ: Gà đen 1 con, hoàng kỳ 60g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Gà làm sạch lông, bỏ nội tạng rửa sạch. Hoàng kỳ rửa sạch, thái miếng nhỏ nhồi vào bụng gà rồi khâu chặt lại. Đem gà hấp cách thủy, khi hấp cho gừng lên trên gà. Ăn 3 thang, cách nhật. Món ăn này có thể chữa suy nhược thần kinh, người mệt mỏi do khí hư gây nên.
 
×
Quay lại
Top