Học tiếng Anh, bạn nên học ngữ pháp trước hay giao tiếp trước?

chuẩn luôn. nghe nói đọc viết. mình từ cấp 1 đến cấp 3 toàn học ngữ pháp, học đọc, học dịch, giờ cần dùng nghe nói thì mù tịt. cứ bị mấy cái cấu trúc ngữ pháp làm gò bó, rồi phát âm thì sai bét. thế là giờ lại tốn tiền đi học thêm lớp nhóm chuyên về nghe nói với gvnn ở trung tâm. :( . bây giờ các trung tâm ở hà nội nhiều ghê. mình cũng phải tìm hiểu đủ đường, đi học thử nữa. dày công tìm kiếm, cũng thấy được trung tâm mình cần, phù hợp với yêu cầu của mình mà phí cũng hợp lý nhất so với các trung tâm khác. hihi. giờ giao tiếp cơ bản của mình cũng đc đc rồi, :) .
 
Mình thấy nên học nghe nói trước. Như trẻ con học nói trước đấy thôi. Mình đang tham gia khóa học giao tiếp ở Lesh. Học nói nhiều hơn, ngữ pháp chỉ là bổ sung thôi. Thầy giáo dạy ở đấy cũng khá tốt. Học phí rẻ, phù hợp nữa.
 
Có nhiều người chọn cho mình cách học khác nhau bạn à. Có bạn học ngữ pháp chắc mới đi học giao tiếp. Mình đang học giao tiếp tại anh ngữ Lesh. cũng chất lượng lắm ạ.
 
Theo mình thì bạn học giao tiếp luôn cũng được. còn nếu bạn muốn thì bạn có thể học ngữ pháp trước cho chắc. Nếu học giao tiếp thì bạn nên học ở trung tâm anh ngữ Lesh 181 Chùa Láng nhé. Đây là môi trường tốt cho bạn rèn luyện và nâng cao khả năng bản thân.Thân!
 
Mình đồng ý với cách học: giao tiếp trước rồi sau đó mới học đến ngữ pháp và viết. Tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, mình còn bé, đã tập nghe, rồi mới tập nói, đến lớp 1 mới bắt đầu học viết, ráp đoạn, viết văn. Tiếng Anh cũng vậy, thầy Tom Jordan dạy mình IELTS ở 3hoc.vn cũng theo phương pháp này, thầy luôn khuyến khích và dành nhiều thời gian để giao tiếp, tương tác với học viên, sửa phát âm kỹ, vì có nói đúng thì nghe mới dễ, và khi nghe nói đã nhuần nhuyễn thì chuyện học ngữ pháp và viết sẽ trở nên dễ dàng hơn.
 
Riêng cá nhân mình cảm thấy, nếu bạn làm việc mà phải đi giao tiếp nhiều thì rèn luyện kỹ năng giao tiếp trước như thế vẫn giảm thiểu được thời gian học nhiều thứ một lúc.
 
mình thấy học một thứ tiếng là chú trọng học sao để sử dụng được. Do đó học giao tiếp cần chú ý nhiều hơn ngữ pháp trong giai đoạn mới học tiếng Anh. Không ngữ pháp không lẽ mình nói câu đại loại như: L love you toilet. haha. Nhưng từ vựng còn cần thiết hơn giao tiếp. Khi vốn từ nhiều thì khả năng nói sẽ lưu loát.
 
Theo mình nghĩ tùy mục đích học tiếng anh của mỗi ng mà chọn một lộ trình riêng cho phù hợp. VD bạn muốn học tiếng anh chỉ để giao tiếp đc với người nước ngoài thì học Nghe-Nói-Đọc-Viết. Còn nếu bạn học tiếng anh vì mục đích công việc, học thuật thì mình sẽ học Nghe-Đọc-Nói-Viết. Chúc bạn thành công!
 
mình thấy cần phải học ngữ pháp trước rồi moiwis học gt
 
ai chẳng phải học trước ngữ pháp ? từ thời cấp 2 3 đã phải căn não ra nhồi nhét mấy thứ ngữ pháp tiếng anh nhưng hỏi thật có bao nhiêu bạn dùng chương trình cấp 2 3 đó để giao tiếp với người nước ngoài ?
Mình đi từ Nghe - Nói - Đọc - Viết, giờ thì tối thiểu vẫn coi được phim và chỉ được đường cho người ta.
 
@sujichan mình cũng vậy từ cấp 2 tới cấp 3 chỉ toàn học ngữ pháp, làm bài thi trắc nghiệm thui hà. Lên đại học mới tập tành nói vài 3 câu , nhung cũng khó khăn lắm, thấy mắc cở sao đâu ak. Mình muốn tìm nơi để học cho tốt, tập thói quen phản xạ, đụng đâu nói đó.
 
Cách học tiếng Anh nhanh và hiệu quả nhất là nhu cầu chung của tất cả mọi người hiện nay. Tuy vậy học như thế nào thì không phải ai cũng biết.
Có rất nhiều người đã học tiếng Anh 3-4 năm hoặc thậm chí là cả chục năm mà vẫn không hiệu quả. Không phải họ không chăm chỉ mà là do không có phương pháp đúng đắn nhất. Phải làm sao để tìm ra cách học tiếng Anh nhanh và hiệu quả là nỗi lo của rất nhiều người.
Bạn đừng vội vàng khi lao ngay vào học ngữ pháp. Rất nhiều người các cấu trúc câu, văn phạm, các thì…biết rất rõ nhưng không nói được một câu nào. Mục đích học tiếng Anh của bạn là gì, để qua các kỳ thi hay để giao tiếp được ? Ngữ pháp chỉ làm bạn khi nói nhớ về cấu trúc câu, nghĩ phải làm sao đừng sai ngữ nghĩa. Và việc đó sẽ làm chậm tiến trình phát triển khả năng giao tiếp của bạn. Những đứa trẻ bản ngữ làm gì được học chút ngữ pháp nào và chúng vẫn có một khả năng giao tiếp cực tốt. Đơn giản, trẻ con được nghe tiếng bản ngữ, nói tiếng bản ngữ ngay từ khi còn nhỏ. Bạn hãy học tập điều đó nghe và nói trước khi tìm đến ngữ pháp. Chắc chắn sẽ có hiệu quả nhanh chóng.
 
Theo mình tìm hiểu được thì trước hết phải listening và reading thật nhiều đến khi có thể nghe và nói ở mức độ cơ bản rồi mới chuyển qua học ngữ pháp
 
Học nói hay giao tiếp gì thì nên chú ý phần phát âm trước, vì khi bắt đầu mà học cách phát âm sai thì sau này khó sửa lắm. Bản thân mình học qua nhiều trung tâm thì thấy ICES rèn luyện cho mình khá tốt phần này, giáo viên bên này hầu hết đều giảng dạy với mô hình lớp học ít học viên nên giáo viên họ chú ý sửa lỗi sai khi nói và phát âm cho mình nhiều lắm Bạn alo thêm nha 0913.335.203
 
Thật ra mình thấy cả hai đều quan trọng như nhau. Nghe nói mà bạn nói thực ra là khả năng phát âm đúng và nhận diện từ đang được nói. Tuy nhiên để hiểu câu thì không thể không hiểu ngữ pháp. Nên chính xác là học từ vựng và ngữ pháp. Và vấn đề xoay quanh kỹ năng cần rèn để học từ vựng và ngữ pháp. Với mình thì mình không gặp rắc rối trong ngữ pháp (12 năm phổ thông đủ để mình không dám quên ngữ pháp), mà gặp vấn đề phát âm khi không tài nào phát âm giống như từ được nghe. Youtube các kiểu nhưng bất lực vì không ai sửa cho mình ngoài mình. Thành ra phải bỏ tiền ra tiemf người chuẩn giọng vì mình muốn nói ra khiến đối phương ít ra hiểu được mình đang nói gì chứ không phải viết ra. EMAS là nơi khiến mình hài lòng bởi thầy có tâm, và không chỉ dạy phát âm, thầy ý còn dạy kĩ năng khác học tốt tiếng anh như tưởng tưởng để vận dụng từ mới học,..
 
Học ngữ pháp hay học giao tiếp trước, cái này tùy thuộc vào mỗi người. Mình thì mình chơi kiểu học đan xen lẫn nhau, một điều quan trọng là có kế hoạch như nào, mình thì thấy tốt nhất là nên trú trọng phát âm trước đi đã, nói chính xác rồi mới có thể học mở rộng và nâng cao được
 
Quan điểm của mình là bắt đầu học cả hai cái cùng lúc luôn, bởi cái nào cũng quan trọng hết. Nhưng nếu như khổng thể tự tập trung cho cả hai thì đối với giao tiếp thì các bạn ưu tiên 3 điểm: nghe, phát âm chuẩn và từ vựng. Mình thì hay học từ vựng theo kiểu nói từ đó to lên sau đó hình dung từ đó với ngữ cảnh. Quan trọng là các bạn phải biết cách đọc một từ một câu cho chuẩn. cách này giúp mình nhớ nhiều từ, lâu quên và nghe người bản ngữ nói cũng tốt hơn nữa. Phát âm là phần cơ bản nhất mà các bạn phải học, nó giúp các bạn học từ vựng tốt hơn. Có rất nhiều clip để các bạn tham khảo về việc học phát âm trên youtube. Nếu không có nhiều thời gian thì các bạn có thể tham khảo phương pháp dạy của Emas quận 10. Ở đây dạy tương đối hiệu quả và phương pháp của nó có thể áp dụng để tự học ở nhà được.
 
×
Quay lại
Top