Học tiếng Nhật có khó hay không??

JellyfishHCM

Banned
Tham gia
3/2/2015
Bài viết
0
Xu hướng của giới trẻ hiện nay là lựa chọn học tiếng Nhật làm ngôn ngữ tiếp theo sau tiếng Anh vì nhận thấy rằng Nhật Bản đang đầu tư rất nhiều vào Việt Nam. Việc học tiếng Nhật sẽ giúp tăng cơ hội việc làm sau này, tăng lợi thế cạnh tranh cho bản thân. Câu hỏi đặt ra cho người mới bắt đầu là: “học tiếng Nhật có khó không?”

Câu trả lời là “khó”. Trước tiên, theo đánh giá của trang voxy.com thì tiếng Nhật là ngôn ngữ khó học để thành thục nhất thế giới. Thứ hai, hệ thống ngôn ngữ trái ngược nhau, trong khi tiếng Việt, Anh, Trung là SVO thì tiếng Nhật, Hàn là SOV bạn sẽ cảm thấy ngược ngược và khó khăn khi nói và nghe. Thêm nữa là hệ chữ, tiếng Việt tiếng Anh là hệ chữ latin trong khi tiếng Nhật sử dụng 4 hệ chữ, phức tạp trong cách viết, ngữ pháp và thói quen sử dụng ngôn ngữ sẽ trở thành rào cản lớn cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Đừng nghĩ rằng bạn đang học thứ ngôn ngữ khó nhất thế giới nên không học được là chuyện hiển nhiên mà hãy nghĩ rằng bạn đang chinh phục thứ ngôn ngữ khó nhất thế giới nếu thành công bạn thật vĩ đại. Dưới đây tôi sẽ giới thiệu với bạn một số phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả dành cho người mới bắt đầu.

1. Vững chắc căn bản từ 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana

Đầu tiên, học gì cũng cần phải có cơ sở thật tốt, phải vững căn bản ngay từ lúc bắt đầu. Học tiếng Nhật cơ bản nhất chính là bảng chữ cái Hiragana và Katakana. Phải học thuộc, phát âm chuẩn và viết thành thạo là quan trọng nhất.

hFtFtoT.jpg

2. Học từ mới song song với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Với người mới bắt đầu học, từ mới trong tiếng Nhật rất dễ nhầm lẫn, kết hợp với việc các bạn chưa nhớ kỹ bảng chữ cái mà nói thì có lẽ là một cơn ác mộng. Đây là một vài cách mình chia sẽ cho các bạn:

- Flash card: hiện nay chắc các bạn chẳng ai xa lạ với phương pháp học này. Đây luôn là phương pháp hiệu quả để học từ vựng.

- Giấy note: giấy note không phải chỉ để nhắc nhở công việc bây giờ bạn có thể biến chúng thành công cụ học từ vựng một cách hiệu quả. Hãy dán giấy note ở những vị trí mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy, như vậy mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần ôn lại.

- Học từ mới các bạn nên vừa viết vừa đọc thành tiếng, như vậy sẽ nhớ rất nhanh. Nhưng phát âm phải chuẩn vì phát âm chuẩn sẽ nghe tốt, phát âm sai thì sẽ viết sai và khi nói người Nhật sẽ không thể hiểu được.


CBLCv3i.png
3. Luyện nói bắt đầu bằng những câu ngắn

Luyện nói, khi mới bắt đầu nên vận dụng mẫu câu để nói và nói đi nói lại nhiều lần câu đó. Bắt đầu từ câu ngắn đến câu dài. Trong khi luyện nghe các bạn không chỉ ngồi nghe không thôi mà phải kết hợp cả luyện nói. Như vậy sẽ có hiệu quả. Các bạn có thể học tiếng Nhật thông qua bài hát. Vừa giúp thư giãn vừa có thể nhớ từ dễ dàng.

Các bạn có thể nghe đĩa hoặc nhờ người Nhật hoặc giáo viên nói để mình sửa nếu cảm thấy khó khăn với các âm này, đừng chỉ phát âm qua loa cho xong. Điều này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến quá trình học sau này của các bạn. Đừng để nó đã thành thói quen thì sẽ khó sửa hơn.

3BKbbzL.jpg

4. Học đều đặn hàng ngày và thường xuyên xem lại bài

Việc học tập thường xuyên, đều đặn sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả học tập của bạn. Bạn sẽ thuộc bài lâu hơn khi dành 10 phút mỗi ngày để học hơn là 1 tuần chỉ học một lần trong 70 phút. Và hãy xem lại các điểm quan trọng trong bài học trước trước khi bắt đầu bài học mới bởi vì học được nhiều từ bao nhiêu thì càng khó hơn để ghi nhớ nó trong đầu, nên tốt hơn hãy liên tục ôn lại bài.

EWqpV5V.jpg

5. Đừng ngại đọc sách

Đừng ngại đọc sách vì vốn từ vựng ít ỏi, hay ngại vì bạn biết rất ít chữ Kanji. Việc đọc sách sẽ giúp bạn tăng thêm vốn từ vựng của mình và cũng là cách để bạn học chữ Kanji. Đừng đọc thầm, hãy đọc vang to ra ngoài, đọc rành mạch sẽ có lợi hơn cho bạn từ việc phát âm những mẫu câu, từ vựng.

SvOHuvV.jpg

Ngoài ra, bạn nên chọn cho mình một trung tâm Nhật ngữ có chất lượng để theo học. Ở trung tâm, bạn sẽ được giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn nhiều hơn và được giao tiếp nhiều hơn với người Nhật. Được giao tiếp với người bản xứ là phương pháp hiệu quả nhất và nhanh nhất.

Cùng Jellyfish học tiếng Nhật, thêm một ngôn ngữ cho nhiều thành công.
 
×
Quay lại
Top