Hỏi điều kiện Du học Hàn Quốc?

Hoa Tử Khúc

Có lẽ nó khó nhưng lại thú vị chứ nhỉ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2014
Bài viết
153
Tử Khúc có một dự định là sau khi học xong lớp 12 sẽ du học ở Hàn Quốc ( tức là 1 năm nữa) . Điều kiện tài chính mình không lo nhưng về học lực thì điều kiện như thế nào? Các bạn biết chỉ TK với. ( trung bình, khá ) đi được không?
Mà nếu như du học như vậy thì cần chuẩn bị hồ sơ từ khi nào? Năm nay TK học 11 rồi. Giờ chuẩn bị kịp không? Hay đợi đến lớp 12 chuẩn bị?
Các bạn biết gì về chuyện này, tu vấn giúp TK với.:KSV@06:
Thân
 
Em có thể tham khảo thông tin sau:

1. Điều kiện được phép nhập học

Các ứng viên cần thỏa mãn được những điều kiện sau:
  • Các tiêu chuẩn học vấn
  • Các tiêu chuẩn tài chính

2. Ai có thể xin học?

Những người nước ngoài và người Hàn sống ở nước ngoài muốn nhập học các trường Đại học (Trên đại học) của Hàn Quốc theo dạng tự túc hoặc thỏa thuận giữa các trường Đại học theo kế hoạch học bổng.


3. Tuyển chọn

Các trường Đại học dựa trên cơ sở yêu cầu đánh giá khả năng tài chính và học lực của người xin học để tuyển chọn học sinh đúng với điều kiện.

Khả năng học lực của người xin học do các trường đại học đánh giá, Còn khả năng tài chính, để ngăn chặn hiện tượng lưu trú bất hợp pháp, phải thoả mãn các tiêu chuẩn do nhà nước quy định.

4. Các ứng cử viên được yêu cầu nộp những tài liệu gì?

Các tài liệu học vấn:
  • Đơn xin học
  • Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học nếu xin học đại học
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng hay đại học nếu xin học cao học
  • Kết quả học tập ở cấp học cao nhất đã đạt được
  • Hai thư giới thiệu mà một thư là do giáo sư viết
  • Chứng chỉ thành thạo tiếng Hàn hoặc bảng điểm TOEFL chính thức
  • Kế hoạch học tập
  • Giới thiệu về bản thân

Hồ sơ về các công việc đã làm được (cho sinh viên các ngành thể thao hoặc nghệ thuật)

Các yêu cầu khi chứng minh tài chính du học Hàn Quốc :

Du học tự túc:

Bản khai tài khoản tháng gần nhất của người bảo lãnh tài chính có hơn US$10.000 hoặc giấy chứng nhận chuyển tiền vào Hàn Quốc có số tiền US$10.000 hay điện chuyển khoản tiền tương tự

Người bảo lãnh phải :
  • Có giấy đăng ký chủ cơ sở hoặc giấy chứng nhận đang có việc làm
  • Bản theo dõi nộp thuế tài sản
  • Giấy cam kết bảo lãnh tài chính (Bao gồm đơn xin học)

Du học có học bổng : Chứng nhận về học bổng


Du học theo các chương trình trao đổi giữa các trường đại học: Thư mời của Hiệu trưởng các trường đại hoặc chứng nhận miễn học phí

Ngoại trừ các tài liệu về tài chính, Hiệu trưởng các trường đai học có thể tự quyết định những loại giấy tờ nào là cần thiết phải được cung cấp

Yêu cầu đối với người bảo lãnh tài chính là phải cùng quốc tịch với ứng cử viên.

Nguồn: https://hanna.edu.vn/huong-dan-du-hoc-han-quoc/274-cac-dieu-kien-tuyen-sinh-du-hoc-han-quoc.html

Chúc em may mắn ;)
 
Newsun thank anh nhưng anh cho em hỏi nếu như thế thì tốn mất bao nhiêu thời gian?. Năm nay em học 11. Nếu như vậy giờ chuẩn bị hồ sơ được chưa hay là học xong lấy bằng tốt nghiệp mới làm hồ sơ?. Mà điều khoản nó bắt buộc mình phải có đủ số tiền đó trong tài khoản vậy đó là chi phí sử dụng để đóng học hay chỉ là có số tiền đó để trong tài khoản làm tin????:KSV@02:
 
×
Quay lại
Top