Hỏi về thời gian gửi bài ?

erichan

Phong.Kyo
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/8/2010
Bài viết
592
Mình thấy bạn Sarah gửi bài vào ngày hôm nay là hơn 17h.Mốc time đó có phải là trên máy của bạn đó không hay là căn cứ vào đâu.
Chú ý bây giờ mới là 16h20
43981291108964.bmp
 
Mình thấy bạn Sarah gửi bài vào ngày hôm nay là hơn 17h.Mốc time đó có phải là trên máy của bạn đó không hay là căn cứ vào đâu.
Chú ý bây giờ mới là 16h20
43981291108964.bmp

^^ Để kiểm tra vấn đề bạn đang hỏi đâu phải là kho đâu. Bạn chỉ cần thay đổi hệ thống giờ tại máy tính bạn đang sử dụng roài gửi 1 bài viết bất kỳ (đừng spam nhé) lên ksv xem hệ thống thời gian ntn ^^. Nhưng mình nghĩ là hệ thống tg được tính theo giờ của ksv đấy. Vì nếu như các member có thể thay đổi time gửi bài thì diễn đàn sẽ loạn lên mất :D.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hình như cái này tùy người dùng để chế độ gì: tự động thay đổi thời gian theo mùa, ko thay đổi thời gian theo mùa,... nên giờ trên ksv sẽ chênh
 
Đúng vậy. Giờ là tính theo giờ chung của hệ thống. Nhưng theo kiểm tra thì tài khoản cả Eri và Sara hiện đều bật chế độ thay đổi giờ theo mùa (vừa kiểm xong không biết 1 trong 2 bạn có vừa thay đổi gì không) nên mới có hiện tượng lệch giờ này. Việt Nam mình chưa áp dụng DST nên bạn nào có lỡ bật thì hãy tắt nó đi để thời gian được khớp.
Quy ước giờ mùa hè là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm.
Quy ước này thường được thực hiện tại các nước ôn đới hay gần cực, nơi mà vào mùa hè, ban ngày bắt đầu sớm hơn so với mùa đông vài tiếng đồng hồ. Nó có ý nghĩa thực tiễn là giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và sưởi ấm, khi tận dụng ánh sáng ban ngày của ngày làm việc từ sớm, giảm chiếu sáng ban đêm nhờ ngủ sớm. Chính vì ý nghĩa này mà một số nước gọi quy ước này với cái tên "Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày" (daylight saving time trong tiếng Anh). Thí dụ tại phần lớn Hoa Kỳ Lục địa và Canada, thời gian sử dụng "giờ tiết kiệm ánh sáng ngày" bắt đầu từ chủ nhật trong tuần thứ hai của tháng 3 đến chủ nhật trong tuần đầu tiên của tháng 11. Như vậy thời kỳ sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngày kéo dài gần như 2/3 năm.
P/s: khi mình gửi bài này, giờ trên máy mình là 21h12' nhưng thời gian được ghi nhận là 21h04' đó là giờ hệ thống.
 
×
Quay lại
Top