Hướng dẫn cách học Tiếng Anh qua phim

Tham gia
5/11/2015
Bài viết
0
Những bộ phim bom tấn hấp dẫn khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình, nhưng nó lại khiến bạn khó chịu khi các nhân vật trong phim nói tiếng Anh làm bạn không hiểu gì và bạn phải chăm chăm vào đọc những dòng sub trên phim. Nhiều người còn nói đùa rằng “Phải học tiếng Anh thật giỏi vì một tương lai xem phim không cần sub”. Để làm được điều này không khó nếu bạn áp dụng được 4 bước trong cách học tiếng anh qua phim như sau:
how-i-met-your-mother-7-300x169.jpg

How I met your mother sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng nghe nói Tiếng Anh

Bước 1. Chọn phim tiếng Anh mà bạn yêu thích
Hãy chọn phim có nội dung dễ hiểu (những bộ phim bạn đã từng xem hoặc những bộ phim ngắn). Bạn nên chọn những phim có số diễn viên ít, phim mang tính hài hước, giải trí, đặc biệt là diễn viên phát âm rõ ràng. Ví dụ như: Friend,…

Bạn có thể tìm ở trên mạng hoặc tại cửa hàng bán đĩa VCD, DVD họ đều có bán những đĩa phim như thế này. Đối với người mới bắt đầu học tiếng Anh qua phim, qua những phim hài hước, dễ hiểu, bạn có thể xem và học khoảng 50 lần mà không chán, đặc biệt cấu trúc sẽ được lặp đi lặp lại đến lúc chúng ta có thể nói một theo phản xạ một cách tự nhiên.

Bằng cách học tiếng Anh qua phim, ban đầu bạn sẽ cảm thấy diễn viên nói nhanh khiến bạn chẳng hiểu họ nói gì, nhưng dần dần bạn sẽ quen với tốc độ nói của họ, quan trọng hơn là họ là những người bản ngữ – điều này sẽ giúp kĩ năng nghe của bạn tốt lên chông thấy. Nếu bạn muốn hiểu những phim khác thì bạn phải bắt đầu từ những phim này.

Bạn hãy xem từ đầu đến cuối bộ phim 1 số lần (ít nhất 3 lần) để hiểu qua nội dung chính của toàn bộ phim với phụ đề tiếng Anh.

Nếu bạn xem mà không hiểu gì thì đây là bộ phim không phù hợp với bạn, hãy cất nó đi sau này dùng.

Nếu bạn chỉ hiểu ở mức tàm tạm (khoảng 50%) nội dung bộ phim thì bạn hoàn toàn yên tâm là sau khi luyện tập, bạn sẽ hiểu hoàn toàn nội dung của nó.

Bước 2. Luyện nói thường xuyên cùng phụ đề tiếng Anh
Hãy chọn 1 đoạn hội thoại dài khoảng 2 – 4 phút và tra từ điển các từ mới hoặc chưa rõ nghĩa của từ đó. (Sử dụng cuốn từ điển chuẩn Oxford Advanced Learner’s Dictionary ), xem và đọc phiên âm trong từ điển, xem nghĩa của nó trong các cảnh phim. Bạn không cần phải nhớ hết tất cả các từ này (vì điều này không hề dễ và gây mất nhiều thời gian mà hiệu quả không cao). Nếu từ hoặc câu này phổ biến thì chắc chắn khi xem những bộ phim khác, bạn sẽ gặp lại các từ và câu đó, nếu bạn vẫn không nhớ thì bạn nên tra lại từ điển, thường thì sau vài lần gặp ở những bộ phim khác, bạn sẽ nhớ mãi từ hoặc câu này và hoàn toàn có thể sử dụng nó trong tương lai một cách tự động theo phản xạ. Nếu bạn rất hiếm khi hoặc không gặp lại nó bao giờ thì điều đó chứng tỏ từ hoặc câu này không quan trọng nên mình cũng không cần quan tâm nhiều đến nó.

Tập nói từng câu 1 trong phim: bạn nên bắt trước cách nói của họ. Đừng cố tạo ra những câu gần giống họ mà hãy nói sao cho giống được họ, hãy bắt trước ngữ điệu, bắt trước phát âm và chú ý phần nối âm sao cho đúng.

Với mỗi câu bạn hãy nói khoảng từ 15 – 20 lần. Trước mỗi lần bạn nói là một lần bạn nghe họ nói và sau đó bắt chước lại, nên nhớ không bao giờ viết câu đó ra và đọc biến tấu đi theo cách của mình hay nói vì làm như thế bạn vẫn nói tiếng Anh theo kiểu cũ và việc cách học tiếng Anh cũ ấy không hiệu quả. Sau khi nói 15-20 lần câu đó, bạn chuyển sang câu tiếp theo. Bằng cách này, bạn mất khá nhiều thời gian để học hết 1 đoạn phim dài 10 phút. Nhưng đừng nản “Vạn sự khỏi đầu nan” mà. Hãy làm tương tự với các đoạn phim khác.

Bước 3. Xem phim không có phụ đề
Sau khi đã luyện tập xem phim có phụ đề có thể hiểu hết và đã luyện tập theo phim. Bạn vẫn chọn bộ phim này nhưng nhưng có phụ đề và bắt chước lại từ đầu. Vì lần này không có phụ đề nên bạn hoàn toàn có thể tập trung vào các cảnh phim và nghe họ nói gì, đặt mình vào trường hợp nhân vật trong phim, thể hiện những cảm xúc hoặc ngôn ngữ cơ thể mà họ đang thể hiện (chắc chắn bạn sẽ nhớ mọi thứ nhanh gấp nhiều lần thay vì học vài tiếng đồng hồ thì bạn chỉ cần học trong 1 tiếng mà hiệu quả vẫn như thế). Nếu ở một số phần nào đó, bạn không nhớ nổi cách nói, từ cần nói bạn bật lại phụ đề phim để tham khảo (cái này nên hạn chế nhé). Cứ một lần tua lại là một lần bắt chước.

Tập cho thành thạo rồi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4. Nghe phim ở dạng mp3
Bạn chuyển phim sang dạng mp3 và cho vào máy nghe nhạc hoặc điện thoại để tiện cho việc nghe và bắt chước ở mọi lúc mọi nơi, có thể nghe khi mới ngủ dậy, khi đang trên xe buýt hay thay vì việc nghe nhạc bạn có thể nghe 1 bộ phim tiếng anh qua mp3 để giải trí và cũng để học tiếng Anh.

Luyện nghe như vậy đến khi bạn có thể nói được cùng lúc, cùng tốc độ với nhân vật trong phim (chứ không để họ nói xong mình mới bắt chước)

Để học hoàn thành 1 bộ phim như thế này, bạn mất khoảng 1 tháng học và thực hành liên tục. Nhưng điều tuyệt vời là khi bạn xem đến phim thứ 2 thì bạn mất khoảng 22-25 ngày. Đến phim thứ 3 bạn chỉ mất khoảng 20 ngày vì các cấu trúc các từ thường xuyên lặp lại, bạn cũng đã quen với tốc độ nói, ngữ điệu của họ nên mất ít thời gian hơn nếu bạn tiếp tục học. Và đến phim thứ 10, thì bạn có thể mất ít hơn 1 tuần cho mỗi bộ phim, rồi bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi xem Disney channel trên TV và bực mình vì nó cứ có phụ đề ngay giữa màn hình.

Với cách học tiếng Anh trên, thật dễ dàng để bạn học tiếng Anh, hãy nhanh chóng chọn cho mình 1 bộ phim yêu thích rồi tập trung học nó trong vòng 1 đến 2. Sau đó hãy quyết định là mình có nên mất tiền đi học ở các trung tâm tiếng Anh hay không, hay là có thể hoàn toàn tự học ở nhà với những bộ phim yêu thích.

calltoaction.png


hotline.png
 
×
Quay lại
Top