Khả năng vượt khó của bạn

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Đứng trước khó khăn, bạn có nản lòng, nản chí? Khả năng vượt khó của bạn như thế nào? Hãy cùng dự đoán xem nhé!
Cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp chờ đón chúng ta khi mỗi người đều có thể vượt qua khó khăn. Đôi khi chỉ cần bạn cố gắng hết sức đã là một thành công, đã là một sự nỗ lực hết mình. Đứng trước khó khăn, bạn có nản lòng, nản chí? Khả năng vượt khó của bạn như thế nào? Hãy cùng dự đoán xem nhé!
1.Khi đặt ra các dự định, kế hoạch bạn luôn gặp phải rất nhiều những rào cản, bạn sẽ?
A: Cố gắng tiếp tục phấn đấu, phân tích vấn đề để đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất.
B: Cố gắng để làm đến cùng kế hoạch mình đã đặt ra bằng chính sự phấn đấu của bản thân.
C: Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cùng với họ để thực hiện kế hoạch của mình.
D: Nhanh chóng bỏ cuộc, vì bạn nghĩ mình không thể làm được.
2.Trước một bài tập rất khó bạn thường?
A: Tiếp tục suy nghĩ, dựa vào các kiến thức đã học để tìm ra cách làm.
B: Suy nghĩ và tìm ra cách giải riêng cho bài tập đó, có thể là theo hướng đi riêng của mình.
C: Hỏi thầy cô hoặc bạn bè, để cùng làm bài tập đó, đồng thời bạn học hỏi được nhiểu phương pháp mới.
D: Bạn suy nghĩ nếu không ra thì bỏ qua, vì bạn ngại nên hầu như ít khi hỏi thầy cô và bạn bè.


14-829915-8908.jpg


3.Nếu nhà bạn cách xa trường 10km, nhưng không có xe để đi học bạn sẽ làm gì?
A: Tiếp tục đi học, tìm những con đường ngắn hơn để đến trường.
B: Cố gắng tiếp tục đi học nếu gia đình cho phép.
C: Nhờ bạn bè xung quanh giúp đỡ, cho đi nhờ xe.
D: Bạn đòi bố mẹ mua xe cho bằng được để đi học.
4.Khi là sinh viên, ngoài việc học bạn sẽ làm gì?
A: Cố gắng đi làm thêm, nhưng biết bố trí thời gian sao cho hợp lí để không ảnh hưởng đến việc học.
B: Đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
C: Tham gia các hoạt động, các cuộc vui cùng bạn bè.
D: Ngủ và đi dạo chơi.
5.Bạn là con nhà nghèo, bố mẹ bạn làm ruộng, nếu được bạn bè hỏi thì bạn sẽ trả lời ra sao?
A: Trả lời đúng những công việc bố mẹ làm, bạn rất biết ơn vì bố mẹ đã phải vất vả nuôi bạn ăn học, bạn thấy tự hào về điều đó.
B: Vẫn trả lời đúng những côn việc mà bố mẹ làm.
C: Bạn hỏi ngược lại người bạn đó, để xem họ trả lời ra sao.
D: Bạn nói rằng bố mẹ bạn chỉ làm nghề bình thường thôi, không phải cán bộ nhà nước.
6.Trong giờ kiểm tra, gặp phải phần bạn chưa ôn kĩ, nhưng cô giáo lại coi khá dễ, bạn sẽ?
A: Tiếp tục tự mình làm bài, biết cách vận dụng từ những bài đã ôn rất kĩ để có sự so sánh với bài kiểm tra.
B: Tiếp tục làm bài, bạn nghĩ rằng tự mình biết những thiết sót trong kiến thức của mình thì lần sau sẽ nhớ hơn.
C: Hỏi han bạn bè xung quanh và bàn bạc rồi cùng làm bài.
D: Coi tài liệu, vì bạn biết rằng kiến thức này có trong sách giáo trình.
7.Được giao cho công việc đang nằm trong tình trạng rất khó khăn, bạn có nhận lời hay không?
A: Bạn phân tích công việc, rồi so sánh với khả năng của mình, nếu làm được bạn sẵn sàng nhận lời, nếu thấy không làm được bạn sẽ từ chối. Vì bạn không muốn công việc sẽ càng tồi tệ hơn khi nằm trong tay bạn.
B: Bạn đồng ý làm và sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành.
C: Bạn sẽ cùng với một nhóm khác nhận công việc này, bạn nhất quyết không nhận làm 1 mình.
D: Bạn từ chối thẳng thừng, vì cho rắng tội gì mà đi nhận một công việc như vậy.


15-829915-8176.jpg


8.Chuyện gia đình không êm đẹp, bạn sẽ có những hành động ra sao?
A: Vẫn cố gắng nỗ lực để phấn đấu, bạn suy nghĩ chuyện gia điình nhưng không vì thế mà chỉ biết buồn, biết khóc.
B: Cố gắng dồn hết tân huyết cho việc học, cho công việc.
C: Tâm sự với bạn bè để được nhẹ nhõm hơn và nghe những lời khuyên từ họ.
D: Bạn trượt dài theo con dốc của gia đình, không thiết tha bất kì việc gì cả.
9.Khi bị bạn bè nghi oan, bạn sẽ làm gì?
A: Phân tích cho các bạn hiểu, sau đó tìm bằng chứng để chứng mình sự trong sạch của mình.
B:Tìm bằng chứng, sau đó sẽ phân tích cho mọi người hiểu.
C: Nhờ bạn bè thân nói giúp, sau đó cùng họ tìm ra bằng chứng để chứng minh mình trong sạch.
D: Nói um lên rằng mình không như vậy, rồi giận dỗi, tức tối mọi người.
*Kết quả như sau:
- Chủ yếu chọn A:
Bạn là người có khả nắng vượt khó rất lớn. Bạn luôn quyết tâm, cố gắng và nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn để làm bằng được những gì đã đặt ra. Bạn đồng thời cũng luôn bình tĩnh trước mọi việc, biết cách phân tích vấn đề và có những cách giải quyết rất hợp lí. Bạn sẽ rất thành công trong cuộc sống.
- Chủ yếu chọn B:
Cũng là một người biết dựa vào chính bản thân mình để vượt qua khó khăn, thử thách. Bạn có ý chí và rất ít khi nản lòng, tuy nhiên đôi khi lại hơi cứng nhắc. Đó là ít khi suy nghĩ thấu đáo, phân tích khả năng của vấn đề và không tham khảo ý kiến của người khác. Điều này bạn nên thay đổi thì con đường đi tới thành công của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
- Chủ yếu chọn C:
Bạn vượt khó, nhưng cần sự giúp đỡ rất nhiều từ phía mọi người. bởi chính mọi người là ý chí, là nghị lực cho bạn bước tiếp. Vì vậy bạn ít tính tự lập và hay dựa dẫm vào người khác, nên thường thụ động và kém năng động.
- Chủ yêu chọn D:
Khả năng vượt qua khó khăn của bạn hầu như không có, bạn rất nhanh nản lòng. Không tự tin vào bản thân cũng là một nguyên nhân khiến bạn nhanh chóng bỏ cuộc. Cần năng động, tự tin và dám hành động hơn nữa bạn nhé.
 
- Chủ yếu chọn B:
Cũng là một người biết dựa vào chính bản thân mình để vượt qua khó khăn, thử thách. Bạn có ý chí và rất ít khi nản lòng, tuy nhiên đôi khi lại hơi cứng nhắc. Đó là ít khi suy nghĩ thấu đáo, phân tích khả năng của vấn đề và không tham khảo ý kiến của người khác. Điều này bạn nên thay đổi thì con đường đi tới thành công của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
 
- Chủ yếu chọn B:
Cũng là một người biết dựa vào chính bản thân mình để vượt qua khó khăn, thử thách. Bạn có ý chí và rất ít khi nản lòng, tuy nhiên đôi khi lại hơi cứng nhắc. Đó là ít khi suy nghĩ thấu đáo, phân tích khả năng của vấn đề và không tham khảo ý kiến của người khác. Điều này bạn nên thay đổi thì con đường đi tới thành công của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
 
×
Quay lại
Top