Khái niệm Qũy tương hỗ

windy190591

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2016
Bài viết
58
QUỸ TƯƠNG HỖ - RỦI RO ĐI ĐÔI VỚI ĐẦU TƯ
---
Quỹ tương hỗ là quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư, nhằm huy động vốn cổ đông để đầu tư vào chứng khoán, chứng khoán trên thị trường tiền tệ, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn hoặc hàng hoá. Bên cạnh đó, quỹ thường phát hành chứng khoán riêng để huy động vốn. Đây là hình thức tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ có khả năng tiếp cận với danh mục đầu tư đa dạng dưới sự quản lý chuyên môn. Mỗi cổ đông đều có thể hưởng lãi từ các hoạt động đầu tư của quỹ nhưng đồng thời cũng phải chịu lỗ nếu như đầu tư không thành công.
Đối với nhiều người đầu tư, họ cho rằng mua cổ phiếu của các quỹ tương hỗ sẽ tốt hơn là để tiền nằm im trong các tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, trên thực tế lúc nào cũng khác xa so với những gì họ hiểu về quỹ tương hỗ. Không phải bất cứ quỹ đầu tư nào cũng có đủ khả năng khiến cho tiền của bạn sinh sôi nảy nở. Bạn sẽ phải đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của mình trước khi quyết định xem quỹ nào tương xứng với khả năng của bạn.

=> Để theo dõi nhiều thông tin hữu ích, cập nhật mới nhất về Tài chính - Kế toán, xem tại Fanpage Creative E-learning Box (CEB) nhé!
---
Expand your Mind - Change your World
 
×
Quay lại
Top