Khám phá bữa sáng khắp nơi trên thế giới

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày thường gồm những món thức ăn nhanh, nhẹ kèm theo các món tráng miệng và giải khát như trà, sữa, cà phê, nước giải khát,... Cùng thưởng thức bữa sáng truyền thống của một số nước trên thế giới qua ảnh.

Image.aspx



Qua đó, bạn thấy được rằng mỗi một quốc gia, dân tộc, vùng miền, mỗi nền văn hóa trên thế giới đều có những bữa điểm tâm đa dạng theo cách khác nhau.

547717-bua-sang-anh.jpg


Tại Anh, những món ăn sáng thường gồm trứng chiên, thịt nguội, xúc xích áp chảo, cá hồi hun khói, bò philê quết bơ hay sườn heo nướng. Bữa sáng ở đây khá thịnh soạn và người dân thường ăn đủ chất vào bữa ăn quan trọng này. Vào bữa sáng, người Anh thường dùng kèm thêm một chút nước trái cây và trà.


547717-bua-sang-balan.jpg


Bữa sáng ở Ba Lan cũng khá đầy đủ dinh dưỡng.


547717-bua-sang-cuba.jpg


Bữa sáng ở Cu Ba thường nhẹ nhàng cùng cà phê thơm phức.

547717-bua-sang-hawaii.jpg


Bữa sáng ở Hawaii - xứ sở nhiệt đới thiên đường nên vô cùng phong phú với các loại trái cây tươi.


547717-bua-sang-iran.jpg


Bữa sáng ở Iran.


547717-bua-sang-morocco.jpg


Bữa sáng ở Morocco.


547717-bua-sang-taybannha.jpg


Bữa sáng của người Tây Ban Nha gọn gàng, thông thường chỉ gồm một tách cà phê hoặc ly sô-cô-la nóng, đặc và một vài lát bánh mì chiên hoặc nướng. Thực đơn còn có món bánh ngô Tây Ban Nha, bánh rán Chorros, bánh mì nướng Torrija.


547717-bua-sang-thuydien.jpg


Bữa sáng ở Thụy Điển: Thông thường thực đơn bữa sáng ở vùng này rất thịnh soạn. Món cá mòi, ngũ cốc, pho mát, đồ nguội (pa-tê, xúc xích..), mứt, bánh mì tartine. Có thể thấy bữa ăn sáng rất giàu chất bổ dưỡng và đủ vị mặn ngọt. Cà phê được dùng thường rất nhạt, người dân ít uống trà trong bữa ăn sáng. Tuy nhiên, bữa sáng trong hình lại khá đơn giản.


547717-bua-sang-brazil.jpg


Bữa sáng ở Brazil đủ chất.


547717-bua-sang-philippine.jpg


Bữa sáng ở Philippines ấm bụng đến trưa và khá phong phú.


547717-bua-sang-duc.jpg


Bữa sáng ở Đức được dọn ra khá sớm gồm cà phê, trà và một loạt các "delicatessen" (jambon, xúc xích, pa-tê) và nhiều loại phomát được cắt thành khoanh mỏng. Bàn ăn còn nhiều loại bánh mì khác nhau được bày ra theo sở
thích của từng người.


547717-bua-sang-ando.jpg



Bữa sáng ở Ấn Độ: Bữa ăn sáng có tên gọi là "jalpan" và thường ăn rất sớm. Bữa sáng của họ hầu như không có thịt. Đây là bữa ăn quan trọng trong ngày gồm nhiều món như: đậu luộc, rau xà lách, bánh "puris"(bánh tráng chiên giòn) ăn kèm với mứt, sữa chua, và "lassi"(một món uống mặn hay ngọt tùy thích có chất chính là sữa chua), món "raitas"(rau trộn với sữa chua) và nhiều trái cây tươi. Người Ấn ít uống cà phê thay vào đó, họ thường dùng trà
trong lúc ăn sáng


.
547717-bua-sang-thailand.jpg


Bữa sáng ở Thái Lan khá đầy đặn và dĩ nhiên không thiếu vị cay.


547717-bua-sang-aicap.jpg


Bữa sáng của người Ai Cập đủ đầy và phong phú.


547717-bua-sang-nhatban.jpg



Nhật Bản, bữa ăn sáng truyền thống gọi là "Choshoku", gồm một bát cơm có đập một quả trứng gà sống hoặc trộn với rong biển nori, sau đó dùng thêm súp miso (bột đậu nành ủ lên men).


547717-bua-sang-peru.jpg


Bữa sáng ở Peru chắc hơi quá tải cho người... có dạ dày bé.
 
Hay quá, mình thích nhất là bữa sáng ở Nhật và ở Anh nữa
 
×
Quay lại
Top