Khí hậu Trái đất sẽ ra sao vào năm 2099?

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Dựa trên mô hình tính toán các xu hướng thời tiết và khí hậu, NASA dự đoán, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng đáng kể trong những năm tới của thế kỷ 21.

Bên cạnh đó, các khu vực khác nhau sẽ chứng kiến lượng mưa tăng hoặc giảm bất thường trong nửa đầu của thế kỷ 21 và tăng tương đối lớn trong khoảng 3 thập kỷ cuối của thế kỷ này.

Những tính toán của NASA được so sánh với mức độ thay đổi nhiệt độ và lượng mưa trung bình trong giai đoạn cuối thế kỷ 20. Theo đó, khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi sự nóng lên toàn cầu là Bắc bán cầu, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ và bắc Canada sẽ chứng kiến sự thay đổi sớm nhất.

polar%20%20bear.jpg

Biến đổi khí hậu sẽ rõ rệt hơn rất nhiều vào cuối thế kỷ 21 (Ảnh Guardian)
Các nhà khoa học cho biết, băng ở Bắc Cực đã tan chảy nhiều và diện tích băng đã giảm tới mức thấp kỷ lục. Diện tích băng ở Bắc Cực chỉ còn khoảng hơn 3 triệu km2, mức thấp nhất kể từ khi hoạt động theo dõi từ vệ tinh bắt đầu được thực hiện năm 1979.

Điều này chứng tỏ biến đổi khí hậu đang diễn ra một cách nhanh chóng. Đồng thời, biển băng Bắc Cực cũng ảnh hưởng lớn đến khí hậu toàn cầu, do có tới 80% ánh sáng Mặt trời được phản xạ trở lại không gian.

Khi băng tan chảy vào mùa hè, bề mặt đại dương lộ ra và hấp thụ tới 90% ánh sáng Mặt trời, làm nước biển nóng lên, từ đó băng sẽ lại càng tan chảy nhiều hơn.

Không chỉ đối mặt với tình trạng băng tan nhanh ở hai cực, Trái đất còn đang hứng chịu hàng loạt cơn mưa bất thường do ảnh hưởng của "hiệu ứng nhà kính". Các nghiên cứu cho thấy, đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa sẽ tăng tối đa 20-30% trên hầu khắp Bắc bán cầu nếu tình trạng khí thải tiếp tục thải ra môi trường với cường độ cao.

Báo cáo nghiên cứu của NASA cũng tương tự kết quả trong báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên hợp quốc (IPCC) vừa công bố ngày 27/9.

Cơ quan này cho biết, đã có bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết chứng tỏ con người đang làm cho Trái Đất ấm dần lên. Theo đó, 95% khả năng là con người đã gây ra hơn một nửa mức độ ấm lên của Trái Đất được quan sát trong 60 năm qua, trong khi con số công bố năm 2007 là 90%.

Báo cáo này cũng nhấn mạnh, các cá nhân nói riêng và chính phủ các nước nói chung cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc chống biến đổi khí hậu và bảo vệ sự sống của Trái đất trong tương lai. /.
Theo VOV
 
@nhocchuot169 ý bạn này là sao?? Nóng dần lên mà lại thành sao Hỏa à :-? phải là sao Thủy chứ =))
 
mình nghĩ xe đạp không bao giờ lỗi thời, luôn thân thiện với môi trường
 
×
Quay lại
Top