Khóa học kỹ năng mềm thú vị

wangsky1712

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2011
Bài viết
319
Trong một khóa học kỹ năng mềm dành cho y tá, một giáo sư đã cho các học viên một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp… “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?”.

khoa-hoc-ky-nang-mem-thu-vi-803161-1712.jpg
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi ngoài lề kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc chắn là có rồi”, rồi ông nói tiếp: “Và tôi xin đính chính, đó không phải là một câu hỏi ngoài lề như các em nghĩ. Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào cho dù họ làm ở bất cứ vị trí nào và có liên quan đến chúng ta hay không”.

Bạn nghĩ gì về bài học quý giá trên?

Hãy ngẫm nghĩ lại xem, trong môi trường bạn đang sống, trong trường học hay công ty, bạn có quan tâm đến mọi người xung quanh không? Chị lao công, bác bảo vệ hay cô quản lý căng-tin, họ đều là những người gặp bạn mỗi ngày, mức độ quan tâm của bạn đối với họ bao nhiêu? Và bạn dành bao nhiêu tình cảm của trái tim mình cho mỗi người trong số họ?

Nhiều người nghĩ rằng,

Những khóa học kỹ năng mềm ngày nay chỉ chú trọng đến việc phát triển cá nhân. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chưa đầy đủ lắm. Phát triển cá nhân ở đây còn bao gồm cả việc phát triển thái độ sống của mỗi cá nhân đối với những người xung quanh. Các bạn trẻ sẽ hiểu được bản thân, tính cách của mình và của những người xung quanh. Không khó khăn khi tìm thấy những hình ảnh các bạn học viên khóc nức nở khi nghe những nhà đào tạo nói về ba, mẹ, thầy, cô. Đây chính là điểm thú vị của mỗi khóa học kỹ năng mềm ngày nay.

Thực tế là,

Sau khi khảo sát những bạn học viên tham gia các khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng sống thì các em đều cho biết, nếu như không tham gia những khóa học như thế này thì chắc có thể các em sẽ không bao giờ hài lòng với hiện tại, về năng lực, kỹ năng và các mối quan hệ. Bạn cảm nhận gì về cuộc sóng hiện tại của bạn? Nó vẫn tốt. Vậy bạn có muốn nó tốt hơn? Hành động ngay bằng cách ra nhà sách chọn mua một cuốn sách truyền cảm hứng hoặc kỹ phát triển bản thân. Sau đó, tìm một người bạn cùng chung chí hướng muốn thay đổi bản thân, khi đã có đồng đội rồi, hãy tiếp tuc tìm một người có kinh nghiệm hoặc thành công ở lĩnh vực mà bạn yêu thích. Đến đây, DeltaViet nghĩ là bạn sẽ biết là làm gì tiếp theo cho cuộc sống đúng nghĩa của mình. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

Hanhtrinhdelta.edu.vn
NGUỒN KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM THÚ VỊ



 
×
Quay lại
Top