Kỳ lạ đôi chân người cứ cắt lại mọc

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Mandy Sellars ở Lancashire, Anh, buộc phải cắt bỏ một trong hai chân to lớn khác thường của mình.
Vì theo các bác sĩ, nếu không cắt chúng sẽ giết chết cô. Tuy nhiên, 22 tháng sau ca phẫu thuật, cái chân bị cắt bỏ đã mọc trở lại với tốc độ báo động.

doichan.jpg
Mandy Sellars

Mandy Sellars, 36 tuổi, bị một căn bệnh cực kỳ hiếm mà một số bác sĩ tin là chứng Proteus, chỉ 120 người trên toàn thế giới mắc phải. Theo đó, cơ thể của cô phát triển bình thường nhưng chân và bàn chân to khổng lồ.

Chân trái của Mandy nặng khoảng 32kg và bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Khi cô bị nhiễm trùng máu, các bác sĩ lo ngại khuyên cô nên cắt bỏ chân này, bởi vì nó có thể giết chết cô.

Tuy nhiên, sau khi được phẫu thuật, chân trái của Mandy lại phình ra. Giờ đây, nó đã nặng tới 19kg và có chu vi 1m.

"Tôi hy vọng phẫu thuật cắt cụt sẽ khiến bệnh tình của mình ổn định, nhưng tôi biết rõ rằng nó sẽ mọc trở lại. Gần như ngay lập tức, phần còn lại phình to ra và tôi thấy rất khó lắp chân giả. Tiếp đó, nó nặng đến nỗi chân giả bị gãy".

Mandy đang hy vọng chứng bệnh của cô có cách chữa. "Tôi sẽ không để bệnh tình hạ gục mình. Tôi quyết tâm di chuyển càng nhiều càng tốt và cố gắng tự lập hết sức. Tôi phải sống ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác".

"Tôi đã có một cuộc đời và tôi phải sống tốt nhất có thể. Có nhiều người còn khổ hơn tôi", Mandy bày tỏ.


Theo Vietnamnet
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
biến đổi gene rồichắc giống như thằn lằn
có thể tái tạo tb ...
 
×
Quay lại
Top