Kỹ năng thoát hiểm

hanhtrinhdelta

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/6/2011
Bài viết
158

Trong những trường hợp bạn gặp nguy hiểm bạn sẽ làm gì để thoát khỏi những trường hợp đó! Không đơn giản phải không nào! Nếu bạn không hình thành cho mình một kỹ năng thoát hiểm ngay từ khi còn trẻ bạn sẽ không bao giờ có thể tự mình xoay xở được như khi lạc vào rừng sau, lạ đường, bị tai nạn giữa đường vắng!

Bạn có biết vì sao mỗi năm chúng ta có đến hàng ngàn người chết vì thiếu những kỹ năng thoát hiểm này không? Không biết bơi, không phân biệt được đâu là hoa quả dại có tểh ăn được và không thể ăn được! Nhiều người vẫn luôn tin con trẻ của mình được bảo bọc cẩn thận thì làm sao co tểh xảy ra những tình huống đó! Nhưng, chúng còn có thời gian dành cho trường học, cho những hoạt động vui chơi như dã ngoại, đi bơi…những lúc đó bạn có thể coi sóc con cái của bạn được không!
Ngày nay chúng ta cần đến kỷ năng thoát hiểm bởi vì cuộc sống của chúng ta ngày nay dừng như khép kín. Đó chính là do vì sao chúng ta còn vô cùng yếu kém trong xủ lý sự cố khi gặp nguy hiểm!
Bạn có thể lường trước được những chuyện xảy ra không? Không dễ dàng gì đúng không? Thế nên quan trọng nhất đó là bạn phải biết tự mình rèn luyện kỹ năng xử lý khi sự cố xảy ra! Nếu trời mưa lũ và sợ dây diện đứt xuống trước nhà bạn? Bạn không thể nào cứ để cho sợi dây điện nằm ở đó phải không? Cách tốt nhất đó là cắt cầu giao điện nhà bạn và dùng gậy nhựa, không phải gỗ hay nhôm đồng gì đó nhé vì nhựa dẫn điện rất kém còn gỗ và kim loại khi bị thấm nước sẽ dẫn điện tốt lắm đấy! Chú ý gậy có cán cầm để không bị giật nhé! Nếu ngay đến những kỹ năng cần thiết này bạn cũng không biết thì sẽ rất khó để bạn co tểh yên tâm sống mà không gặp sự cố đáng tiếc nào!
Nhiều người không có ý thức nên dẫn đến hổng kỹ năng sống! Họ không muốn để on mình tự làm lấy mọi việc mà lúc nào cũng làm thay dẫn đến việc con cái của họ không có chút kiến thức nào về kỹ năng sống! Khi phải để chúng tham gia các hoạt động xã hội sẽ luôn lo lắng liệu chúng có gặp nguy hiểm không? Thay vì giữ con trong tay mình, bạn hãy tìm cách dạy dỗ con những điều cần thiết để chúng có thể tự mình xử lý sự cố khi gặp phải!
Hãy học bơi, học giả quyết những sự cố thường gặp như tai nạn xe cộ….để không bao giờ lúng túng trước những sự cố gặp phải nhé!

Source: Kỹ năng thoát hiểm
 
vd nè: khi nhà bị cháy, bạn sẽ làm sao để thoát hiểm? cứ bò sát mặt đất vì ở đó lượng oxi còn sót lạj.
khój bay mù mịt, bụj tro làm ko thấy đường => cứ bò dọc theo bờ tường. tường là chất vô cơ ko cháy, vả lạj mọj bức tường đều dẫn đến 1 cánh cửa :))
bạn đang ở trung tâm mua sắm, bất chợt có 1 chỗ bị cháy và mọj cửa bị đóng kín mà bạn lạj đang ở 1 tầng cao => dùng vật dụng bịt kín mọj khe hở, tránh xa cửa kính và nấp vào 1 góc an toàn chờ độj cứu hộ chứ đừng nhảy xuống nha :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top