Lại có thêm 3 người chết vì vi rút giống SARS tại Ả Rập Xê Út

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Lại có thêm 3 người chết vì vi rút giống SARS tại Ả Rập Xê Út
09/09/2013 16:50
viruscoronamoi320.jpg

Các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm ra cách trị MERS, loại vi rút mới giống SARS - Ảnh: AFP
(TNO) Đã có thêm ba người chết tại Ả Rập Xê Út sau khi bị nhiễm MERS, loại vi rút giống SARS, nâng tổng số ca tử vong vì loại vi rút chết người ở nước này lên 47 người, AFP đưa tin hôm 8.9.
Một người đàn ông 74 tuổi đã chết tại thành phố Medina, miền tây Ả Rập Xê Út sau khi tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh, bộ y tế Ả Rập Xê Út thông báo trên trang web của mình vào hôm 8.9.

Hai ca tử vong còn lại bao gồm một người ngoại quốc 56 tuổi, làm việc cho bộ y tế Ả Rập Xê Út, và một người Ả Rập Xê Út 53 tuổi.

Ngoài ra, Bộ Y tế Ả Rập Xê Út cũng thông báo đã có thêm năm trường hợp nhiễm vi rút mới, gồm một thanh niên 18 tuổi, một bé gái 3 tuổi và 3 người khác.

Được biết, MERS, hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông xuất hiện đầu tiên ở Ả Rập Xê Út vào tháng 9.2012, sau đó có báo cáo ca bệnh tại các quốc gia Vùng Vịnh, Pháp, Đức, Ý, Tunisia và Anh.

Virus mới có họ hàng với loại virus gây nên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) xuất phát từ Trung Quốc lan ra khắp Đông Nam Á đã khiến hơn 800 người tử vong cách nay 10 năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cuối tuần qua thông báo đã có 52 ca tử vong vì vi rút MERS trên toàn thế giới.

Chính phủ Ả Rập Xê Út cho hay hiện có 96 bệnh nhân bị nhiễm tại nước này, trong tổng số 110 người bị nhiễm trên toàn thế giới.

Các chuyên gia đang chật vật trong việc nghiên cứu để hiểu rõ loại vi rút mới này, theo AFP. Hiện vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh và MERS đang có tỉ lệ tử vong cực kỳ cao, lên đến hơn 51%.

Hoàng Uy

https://www.thanhnien.com.vn/pages/...het-vi-vi-rut-giong-sars-tai-a-rap-xe-ut.aspx
 
×
Quay lại
Top