Làm sao để học nghe tiếng Anh?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Chào các anh chị và các bạn!
Em là sinh viên năm thứ 2 trường Ngoại ngữ rồi mà kỹ năng nghe của em còn kém quá. Em rất lo lắng nhưng ko biết làm thế nào để cải thiện được kỹ năng của mình. Vậy em muốn hỏi các anh chị và các bạn xem ai có phương pháp nghe nào hiệu quả không thì chia sẻ cho em biết với ạ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn trong forum.
 
Mình nghĩ bạn nên tập nghe bài hát tiếng Anh nhiều vô, bên canh đó, nên cố gắng nghe đi nghe lại rồi nhẩm theo lời bài hát. Còn không tìm địa điểm học tiếng Anh thêm vô, yếu kĩ năng nghe thì nên học với người bản xứ thì nhanh hơn. Bạn kết hợp học ở trên mạng nữa. Mình học trên phim vietsub nữa nè. mình thường hay mắc những lỗi đơn giản nhiều lắm. Cách sử dụng từ cũng chưa đúng nữa
 
Nghe với giáo viên nước ngoài thì phản xạ sẽ nhanh tiến bộ hơn rất nhiều. Có phương pháp nào hay thì bạn cứ áp dụng thử coi. Nếu học ở trung tâm thì bạn có thể lựa chọn ở ili cũng tốt. Mình chỉ học ở trung tâm này nên không biết phải giới thiệu trung tâm nào nữa cho bạn so sánh.
 
Đối với học nghe, mình phải có từ vựng để nghe được, mà từ vựng mình phải đọc đúng. Nên bạn cố gắng bổ sung từ vựng và luyện nghe theo đoạn hội thoại nhé!
 
Học gì học chứ siêng là cực kì quan trọng, siêng để làm gì , nếu như muốn nói tốt tiếng anh mà không siêng , lười học từ mới thì cũng như không ah. Quan rtrongj là phải có một kho tàng dự trữ từ vựng mới thì mới nhanh tiến bộ
 
Mình nghĩ quan trọng nhất là tập thói quen nghe mỗi ngày. Dù ít hay nhiều cũng cố gắng nghe ít nhất 30 phút. Bắt đầu từ những cái dễ, kết hợp với học đọc để tăng vốn từ vựng. 1 phần nữa là khi nghe phải biết mình nghe cái gì, phải có transcript để check. Mình vô tình tìm thấy 1 trang học nghe rất hay cho người mới bắt đầu tên là english-learning.net Nhiều bài nghe ngắn dễ hiểu và có phần dịch Tiếng Việt. Bạn vào thử xem có hiệu quả không.
 
mình cũng đang rất yếu về tiếng anh đây, ko kiên trì được chứ, hic
 
Cháu nghĩ chú nên lên youtube tìm những đoạn hội thoại của người nước ngoài có phụ đề tiếng Việt để nghe hoặc tìm một trung tâm tiếng Anh nào đó có người nước ngoài giảng dạy trực tiếp(tuy nhiên mức học phí thường khá cao), còn về nghe nhạc nước ngoài thì không giúp được gì nhiều(vì nghe nhạc không phải là một-cách-thức-giao-tiếp-bình-thường)
 
học tiếng anh mình thấy cũng dễ chứ không đến nỗi khó lắm,mỗi mngayf bỏ ra cở 30 phút học 5 hay 10 từ vựng ,bữa sau mình lại học thêm 5 hay 10 từ rồi ôn lại các từ vựng của ngày trước như vậy càng ngày vốn từ vựng của mình sẽ càng nhiều,lúc có được vốn từ vựng khá khá thì mình cũng có thể giao tiếp được vơi người nước ngoài,dù mình nói câu văn mình nói nó không đúng cấu trúc lăm,nhưng ít nhất người ta cũng hiểu mình nói gì,cứ vậy mình cứ giao tiếp rồi sẽ quen
 
Làm sao để nghe mình nghĩ lượng từ vựng khá nhiều sẽ nghe được
và quan trọng nữa là việc phát âm đúng từ vựng đó thì nên học với người nước ngoài, hiểu và biết cách phát âm của họ thì bạn sẽ dễ dàng trong kỹ năng nghe hơn
 
Học nhiều từ vựng , nhớ nhiều câu từ ý nghĩa
đặc biệt biết đúng phát âm chuẩn nhất
dành thời gian nghe thêm các bài hát , nghe đoạn video từ từ sẽ phát huy tác dụng
 
Mua sách học theo chủ đề hoặc mua mấy card từ vựng học cho đỡ chán là đc nha bạn. Muốn học thì phải kiên trì thôi
 
Bạn ơi, kĩ năng nghe thì bạn phải có môi trường để nghe người bản xứ nói, nghe video, nghe tin tức nhiều thì mới nhanh tiến bộ được. Mình học ở 1 trung tâm nhỏ nhưng rèn luyện với giáo viên nước ngoài nên đã tiến bộ không ít. Ở ILI mình tìm được môi trường để nghe-nói, mỗi ngày một ít góp gió thành bão mà. Trung tâm có mỗi ở quận 10 nên lớp mình có bạn tít dưới q9 lên học ý
 
Tập nghe dần dần . Mức độ khó dần , phải chịu khó tìm từ khóa trước đã. Sau đó ý ra cả nghĩa. Mà cũng phai kiên trì mới học giỏi môn nghe này. Hiện tại mình cũng ổn ổn nhưng hầu hết cũng điều đón là nhiều haha
 
Bạn có thời gian thì qua chỗ ILI mình đang học test thử xem level hiện tại đang ở mức nào trước đi, rồi vạch kế hoạch học lên dần dần lên nha. đừng chần chừ nữa, học sớm chừng nào thì tốt chừng nấy
 
Để nghe giỏi tiếng anh trước tiên phải luyện nghe, học thêm từ vựng nè, học với gv bản ngữ , mà thay đổi nhiều giọng từ từ sẽ khá dần
mình học bên ili các thầy dạy cũng ok, tận tình lắm
 
học tiếng anh muốn nghe nói phát âm ok học với môi trường giáo viên người nước ngoài là đẹp nhất thôi,như mình lúc trước cứ chui đầu vào học giáo viên người việt,mà tự tin lắm nha,vậy chứ con bạn rủ đi test ở trung tâm ili gì đó,giáo viên nước ngoài test cái bỏ không luôn,phát âm giao tiếp không ra sao,nghe từ hiểu từ không,chỉ được cái phần làm bài thôi à,từ đó mình mới rút để học với gv nước ngoài luôn,mà m học ở ili luôn,học lớp giao tiếp ở rồi còn thêm lớp phát âm nữa,giờ thấy cũng tạm tạm mà phát âm chuẩn như họ khó chứ giỡn
 
Học phát âm chuẩn một chút rồi tìm kiếm môi trường tiếng anh để rèn luyện
 
×
Quay lại
Top