Hỏi Làm sao để làm giàu nhanh chóng

tran trong tri

Thành viên
Tham gia
27/11/2011
Bài viết
1
Thầy em mới dạy mà em nhớ có nhiêu đây:
1. Kiếm 1 thằng chồng hay con vợ nào đó giàu có nuôi mình
2. Kinh doanh phi pháp
3. Mua vé số cầu may
4. Thừa kế tài sản của người khác
.....
có 8 cách thầy em mới dạy mà em quên rồi, giờ muốn biết lại nên anh em nào biết thi comment nha.!!!

Thanks for reading.:KSV@12:
 
5 cách làm giàu nhanh chóng

Không khó để trở nên giàu có nếu thử một trong những chiến lược sau:
Thừa kế
Hầu hết những người giàu có trên thế giới đều được sinh ra trong một gia đình sung sướng với những chiếc thìa vàng ngậm sẵn trong miệng, vì ông bà, cha mẹ của họ là những ông trùm dầu lửa, ngân hàng, đất đai, báo chí. Thật sự là như vậy, cách nhanh nhất để trở thành một người giàu có là có một người họ hàng giàu nứt đố đổ vách với điều kiện bạn là người thừa kế duy nhất lúc người đó hấp hối. Hãy kiểm tra lại cây phả hệ trong gia đình bạn xem sao, biết đâu đấy.

Trúng xổ số
Bạn có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn là cơ hội trúng thưởng trong trò chơi xổ số. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc bạn thử vận may.
Đánh bạc
Hãy xem trường hợp của Ungar (1953-1998), một kẻ đánh bạc chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Những thắng lợi của ông nhiều vô kể, trong đó có lần thắng 100.000 USD trong một ván bạc năm 1977 và vô địch Giải Vô địch Poker thể giới liên tiếp hai năm 1980 và 1981. Thậm chí ông còn thắng 5 triệu USD trong một ván bạc với ông vua sách báo khiêu dâm Larry Flynt. Nhưng giống như hầu hết các con bạc khác, phần lớn cuộc đời huyền thoại cờ bạc người Mỹ này luôn chìm trong cảnh túng quẫn. Cuối cùng người ta tìm thấy ông ta chết trong một khách sạn rẻ tiền ở Las Vegas.

Làm việc
Bạn muốn một điều gì đó nghiêm túc - hãy làm việc. Nhưng những người giàu có xây dựng công ty riêng và khi bắt đầu thi được những khoản lợi nhuận vừa phải, họ liền bán bớt cổ phần và thu về hàng triệu USD. Một cách khác là sáng tạo ra cái gì đó hữu ích, như David Filo và Jerry Yang, những người đã tạo ra công cụ tìm kiếm Yahoo! trên mạng internet. Giờ đây tài sản của hai sinh viên từng bỏ học giữa chừng tại đại học Stanford này lần lượt là 3,1 và 2,6 tỷ USD.

Đầu tư
Cuối cùng, bạn có thể gom góp tiền của mình và đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Hãy đầu tư vào bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu của bạn có thể tăng vọt chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có tiền để đầu tư và là người nhạy bén có khả năng mua đúng loại cổ phiếu vào đúng thời điểm hợp lý. Nhưng chúng ta sẽ phải quay trở lại câu hỏi đầu tiên: Bạn lấy tiền từ đâu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông)​
 
ôi dào " vạn sư khởi đầu nan " mà bạn :KSV@17:, cứ cố gắng het sức mình rồi ban sẽ SUCCESS thoy hj mà chớ cóa " gian nan bắt đầu nản" nha :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top