làm thế nào để biết mình thích ngành gì?

sakura kinosato

Thành viên
Tham gia
10/7/2014
Bài viết
0
Hiện tại, e đang học lớp 12. E luôn thắc mắc tự hỏi bản thân là mình thích ngành gì?. Nhưng rồi em vẫn chưa xác định được mình thích ngành gì. Có cách nào để xác định được ngành mình yêu thích không ạ??. Mong các anh chị giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn rất nhiều.!!!
 
Em thử lên mạng nghiên cứu về các ngành hiện nay và công việc trong tương lai sẽ làm gì, rồi xem nó có phù hợp với em không :D
 
:-? nhà trường hay cho làm trắc nghiệm để chọn ra được ngành phù hợp vs học sinh, nhưng cái đó chung chung lắm vs mang tính tương đối thôi :3
bình thường em thích làm gì, em có giỏi việc đó ko, nếu ko thì em giỏi ở việc gì... bla bla, rồi tìm ngành có mấy đặc điểm đó :)) nói chung là tìm hiểu bản thân trước khi tìm hiểu ngành để xem có hợp ko. cũng phải xét triển vọng nữa, và em có thể gắn vs ngành lâu dài hay ko. nếu ko thì trong quá trình học sẽ rất nản vs dễ bỏ giữa chừng
 
Lúc ta học 12 cũng như em zậy đó..chẳng biết mình thik nghành j?? =.=
Suy nghĩ về tương lai mình thật sự rất đau đầu..k biết cái j nó mới hợp vs mình..
bạn red nói đúng đấy tìm hiểu bản thân trước khi tìm hiểu nghành mình thik..
E hãy hỏi bản thân xem e thik làm j? Thik j mới quan trọng bởi mình thik mình mới có thể cố gắng hết mình vì điều đó.
 
Em không xác định được mục đích của mình thì khó mà định hướng con đường đi được. Nhiều người ngành họ thích ngay từ thời tấm bé luôn, nhiều người khi lớn lên là mới xác định được con đường đi cho mình
 
có nhiều thứ bạn rất thích, rất muốn làm, nhưng hãy nghĩ cái nào là thích nhẩt, đam mê nhất. Đôi khi hơi thực tế chút là bạn có đủ điều kiện để theo đuổi đam mê không, có sẵn thì ok, ko thì phải tìm cách......... có nhiều bạn lựa chọn 1 ngành học mà chưa biết được nó như thế nào ngoài cái tên với chút thông tin chung chung
 
×
Quay lại
Top